Sau khi có thông tin về táo Fuji xuất xứ từ Yến Đài, Sơn Đông (Trung Quốc) trồng bằng phương pháp ủ bọc nhựa tẩm thuốc độc hại như thiram (một loại thuốc diệt nấm) và melarsoprol (hợp chất độc hại chứa arsen), Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã lấy mẫu táo ở cửa khẩu và trên thị trường kiểm tra.
Kết quả mới đây cho thấy khoảng 30% mẫu táo chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhưng đều nằm dưới ngưỡng cho phép. Lần kiểm tra này, Cục đã chỉ đạo các đơn vị ở cửa khẩu tăng cường kiểm soát lấy mẫu, đặc biệt là táo có xuất xứ từ Trung Quốc.
Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết: Táo Trung Quốc xuất đi nhiều nước trên thế giới, chiếm 40% lượng táo cung cấp trên thị trường. Ở Việt Nam mỗi năm nhập khẩu hàng trăm nghìn tấn táo từ Trung Quốc. Để đảm bảo an toàn, người dân nên mua tại các cửa hàng có địa chỉ, nguồn gốc và nhãn mác rõ ràng được các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát. Nếu mua hàng trôi nổi thì không thể phân biệt được táo từ Trung Quốc hay từ các nước khác.
Hà Trang