Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khánh Hòa: Triển khai Đề án 52 tại 46 địa phương ven biển

Thứ tư, 15:40 07/05/2014 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Năm 2014, Khánh Hòa tiếp tục triển khai thực hiện Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển (Đề án 52) giai đoạn 2010-2020 tại 46 xã, phường, thị trấn ven biển, đảo thuộc 5 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Khánh Hòa: Triển khai Đề án 52 tại 46 địa phương ven biển 1
Lễ ra quân triển khai Đề án 52 tại TP Cam Rang- Khánh Hòa.
Ảnh: Thu Trang 
Cung cấp đầy đủ thông tin về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Đối tượng thụ hưởng đề án là người dân làm việc và sinh sống trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch, khu kinh tế mới thuộc khu vực đảo, ven biển và trên biển.

Đề án đặc biệt ưu tiên đối tượng đang sinh sống và làm việc ở khu vực ngập mặn, đầm phá, cửa sông, cửa biển, vùng có điều kiện kinh tế kém phát triển, điều kiện cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ còn hạn chế. Theo đó, đề án đảm bảo cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho trên 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, đối tượng tiền hôn nhân; thực hiện ít nhất 60% chỉ tiêu năm 2014 về triệt sản; 57% về đặt dụng cụ tử cung, tiêm, cấy tránh thai; duy trì 90% số người hiện đang sử dụng bao cao su, viên uống tránh thai và mở rộng đối tượng được tư vấn và sử dụng bao cao su nữ; khám và xét nghiệm cho các trường hợp cần xác định bệnh; hỗ trợ chuyển tuyến điều trị cho đối tượng bị bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách.

 Đối với các xã đảo, xã ven biển có đầm phá, ngập mặn, âu thuyền, cảng cá, cửa sông, cửa biển, đề án sẽ tổ chức đội lưu động y tế - KHHGĐ, phối  hợp quân - dân y đến địa bàn ít nhất 3 tháng/lần để thực hiện truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ tận nơi. Ngoài ra, đề án còn hỗ trợ thực hiện một số hoạt động nâng cao chất lượng dân số như: Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ khi mang thai, khi sinh và sau sinh phòng ngừa các yếu tố nguy cơ cao ảnh hưởng đến sự phát triển và chất lượng bào thai, phòng chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn…
 
Khánh Hòa: Triển khai Đề án 52 tại 46 địa phương ven biển 2
Khám bệnh miễn phí cho người dân tại địa bàn triển khai Đề án 52. Ảnh: Thu Trang

Đẩy mạnh truyền thông

Tại Khánh Hòa, thành phố Cam Ranh là một trong 5 địa phương được thụ hưởng đề án này. Thành phố hiện có số dân trung bình 128.786 người, số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng là 21.789 người, toàn thành phố có 11/15 xã, phường thuộc vùng biển, đảo, ven biển.

Do phong tục tập quán, nghề nghiệp lao động đặc thù vùng biển đã tác động rất lớn đến mức sinh và cân bằng giới tính khi sinh, chất lượng dân số. Vì thế để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề án, Trung tâm DS-KHHGĐ Cam Ranh đã có sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan ban, ngành chính quyền địa phương. Xác định công tác truyền thông, vận động với các loại hình cung cấp thông tin, tư vấn phù hợp với đời sống, sinh hoạt của người dân từng vùng gắn với tổ chức tốt các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ là vấn đề trọng tâm để người dân nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi để ổn định mức sinh, dân số có chất lượng, từ đó giúp người dân nhìn nhận rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của đề án cùng chung sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, vì thế người dân nhận thức chỉ sinh đủ hai con dù trai hay gái để nuôi dạy con tốt, phát triển kinh tế.

Năm nay, lễ phát động truyền thông đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển được Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ chọn tổ chức tại UBND xã Cam Lập, TP. Cam Ranh, là một xã cách xa trung tâm thành phố hơn 30 km, dân cư thưa thớt chủ yếu sinh sống bằng nghề biển, nên sự nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế.
 
Lễ phát động hơn 200 người tham dự, trong đó có các cơ quan, ban ngành là thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ của tỉnh, thành phố; Trung tâm DS-KHHGĐ của 5 huyện/thị/TP thuộc Đề án 52 ; Chuyên trách, cộng tác viên 11 xã, phường thuộc đề án của TP. Cam Ranh.
 
Ông Trần Anh Dũng- Phó chủ tịch UBND TP. Cam Ranh đã phát biểu: Sự thành công của công tác dân số là sự chung tay nỗ lực phối hợp đồng bộ của các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, đã tạo nên sự đồng thuận cam kết của người dân trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của ngành dân số và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đã hăng say nhiệt tình tiếp cận thông tin cho cộng đồng.
 
Để tạo nên hiệu ứng truyền thông, sau lễ phát động, đoàn xe truyền thông  diễu hành qua các tuyến đường, khu đông dân và các bến bãi âu thuyền các xã, phường TP. Cam Ranh.
 

Cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân

Trong khuôn khổ hoạt động của đề án, Chi cục DS-KHHGĐ đã phối hợp với bộ đội biên phòng, Trung tâm Y tế Cam Ranh, công ty thuốc Hậu Giang cùng lúc khám và cấp phát thuốc cho 300 người dân trong đó có 122 trẻ em, khám phụ khoa cho 310 ca, cấy tranh thai 15 ca, soi tươi 290 ca, đặt vòng 15 ca, siêu âm 91 ca, khám thai 16 ca tại trạm y tế và phân trạm y tế xã Cam Lập. Trước khi lễ ra quân, các cộng tác viên, chuyên trách đã tổ chức rà soát danh sách,  truyền thông nhóm,  tới từng hộ gia đình để vận động, tư vấn, phát tờ rơi cho hầu hết người dân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện KHHGĐ/CSSKSS.

Qua hoạt động của Đề án 52 đã mang lại lợi ích cho người dân vùng sâu, vùng xa, cho phụ nữ nghèo vùng biển được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản làm giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm nhiễm, phụ nữ mang thai được siêu âm, người già và trẻ em được khám bệnh, mang lại niềm vui cho người dân, góp phần xây dựng xã hội ấm no hạnh phúc.

 
Nguyễn Thị Trang
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top