Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo “Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ”

Thứ sáu, 08:50 12/07/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ngày 10/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thái Bình phối hợp với Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số-KHHGĐ”.

Dự hội thảo có lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ và Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố; Trưởng ban công tác MTTQ và linh mục, trùm trưởng tại một số xã khảo sát.
 
Hội thảo “Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ” 1
Linh mục Đỗ Cao Thăng, Giáo xứ Giáo Nghĩa (Kiến Xương,
Thái Bình) phát biểu tại hội thảo.

Những năm qua, MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống dân số từ tỉnh đến cơ sở và các tổ chức thành viên, phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, trưởng các dòng họ, những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ thông qua nhiều hình thức, nhiều kênh tuyên truyền khác nhau như: Lồng ghép trong các hội nghị tập huấn cho cán bộ Mặt trận; thông qua các hội thi; các buổi hội thảo; nói chuyện chuyên đề; truyền thông nhóm nhỏ; tuyên truyền qua Đài phát thanh, truyền thanh; tài liệu, sách báo, tờ rơi, tờ gấp, panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, kết hợp việc thuyết giảng giáo lý kinh sách của các vị chức sắc tôn giáo... góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và toàn xã hội về thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ.

Trong quá trình triển khai, MTTQ các cấp đã lồng ghép các nội dung của công tác Dân số - KHHGĐ gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và hai phong trào thi đua xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, “Xứ họ đạo 4 gương mẫu” trong đồng bào tôn giáo; lấy tiêu chí “Không có người sinh con thứ 3 trở lên” là một trong những tiêu chí bắt buộc để các khu dân cư làm cơ sở bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, đồng thời triển khai thí điểm mô hình “Đồng bào công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh” tại xã Nam Hải (Tiền Hải) và xã Đông Cường (Đông Hưng).

Sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ các cấp và hệ thống những người làm công tác DS-KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận đối với công tác dân số Thái Bình: Năm 2012 là năm thứ 12 Thái Bình duy trì được mức sinh thay thế (2,01 con/1 bà mẹ), tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm dần qua từng năm, chất lượng dân số được nâng lên....

Tại buổi hội thảo, một số ý kiến đại diện của các linh mục, trùm trưởng và trưởng ban công tác mặt trận các xã, thôn, khu dân cư đã thảo luận về một số vấn đề quan trọng trong công tác DS-KHHGĐ hiện nay: sự lãnh đạo, chỉ đạo của MTTQ các cấp;  vai trò, uy tín của các linh mục, trùm trưởng và ban công tác mặt trận các thôn, khu dân cư trong công tác vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ; những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động trong công tác DS-KHHGĐ...

Nguyễn Mạnh Cường
(
Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình)
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top