Tham gia hội thảo có đại diện của tổ chứcMarie Stopes International tại Việt Nam và Trung tâm sức khỏe sinh sản cộng đồng; đại diện Sở Y tế, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Chi cục Dân số-KHHGĐ, các phẫu thuật viên mổ triệt sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các huyện ở Đắk Lắk; đại diện Chi cục Dân số-KHHGĐ và bác sỹ phẫu thuật các tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng
Tại hội thảo, các chuyên gia, bác sỹ của tổ chức Marie Stopes International đã chia sẻ những kinh nghiệm mổ triệt sản nữ với phương pháp vô cảm bằng gây tê. Đây là một phương pháp mới nhất hiện nay, chỉ cần gây tê tại chỗ kết hợp với kỹ thuật giảm đau bằng lời; không cần dùng cần nâng tử cung. Với phương pháp này, thời gian phẫu thuật rút ngắn chỉ còn 7-8 phút, sau 1-2 giờ người bệnh có thể về nhà và không cần thay băng trong thời kỳ hậu phẫu...
Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn kỹ thuật mới và chia sẻ kinh nghiệm về những trường hợp nào không được chỉ định mổ triệt sản, phương pháp tư vấn, chăm sóc khách hàng trước và sau khi mổ.
Đây là cơ hội cho các kỹ thuật viên, bác sỹ phẫu thuật ở Đắk Lắk học hỏi kinh nghiệm về phương pháp mổ mới và đánh giá lại những quy trình mình đã thực hiện để có một quy trình mổ chuẩn nhất trong thời gian tới.
Thúy Khuyền