Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giảm tải bệnh viện: Quyết tâm lớn của toàn ngành Y tế

Thứ ba, 10:23 17/08/2010 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sau nhiều năm nỗ lực, đến năm 2009 đã giảm tải được số giường phải nằm ghép tới gần 15%.

Con số đó tuy chưa như mong ước nhưng đó là những nỗ lực của toàn ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Đảng Bộ và lãnh đạo Bộ Y tế, tất cả vì sức khoẻ người bệnh.

Quyết liệt giảm tải

 
Trước thực trạng quá tải bệnh viện, Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đề xuất, xây dựng, ban hành nhiều văn bản quan trọng để cải thiện tình hình. Trong đó có 2 văn bản thể hiện rõ nét nhất, đó là: 
 
Chỉ thị số 06/2007/CT-BYT (ra ngày 7/12/2007) về việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, tập trung giải quyết 5 vấn đề chính gồm: Hạn chế tình trạng quá tải bệnh viện; Nâng cao năng lực y tế cơ sở; Đẩy mạnh xã hội hoá công tác khám bệnh, chữa bệnh; Nâng cao y đức trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quản lý về công tác khám, chữa bệnh và Quyết định số 1816/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” (Đề án 1816).
 
Để giảm tải, lãnh đạo Bộ Y tế xác định giải pháp cơ bản của toàn ngành là phải tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực y tế, ưu tiên cho tuyến dưới. Nhằm giải quyết căn bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở khám, chữa bệnh, được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư nguồn lực, ngành y tế đã có những cố gắng vượt bậc để thực hiện thành công các nhiệm vụ Chính phủ giao trong Quyết định số 47 và Quyết định số 930 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư cơ sở vật chất bằng trái phiếu Chính phủ cho y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh.
 
Nhà lưu trú cho thân nhân bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai
- Mô hình phát huy hiệu quả. Ảnh: PV
 
Toàn ngành phấn đấu năm 2011 hoàn thành việc xây dựng 621 bệnh viện đa khoa tuyến huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện và đến hết năm 2013 hoàn thành việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 78 bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung ương; 55 bệnh viện lao, 40 bệnh viện/trung tâm tâm thần, 33 bệnh viện nhi/sản nhi và 9 bệnh viện/trung tâm ung bướu, 7 khoa ung bướu của các bệnh viện đa khoa thuộc Bộ Y tế, thuộc các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố và một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân theo các chuyên khoa trên địa bàn.

Năm 2010, công tác giảm tải được lãnh đạo Bộ Y tế xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tại buổi Hội nghị giao ban công tác khám, chữa bệnh các tỉnh khu vực phía Bắc và phía Nam năm 2010 (được tổ chức tại Ninh Bình và Khánh Hòa) trong tháng 4 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế TS. Nguyễn Thị Xuyên đã yêu cầu các bệnh viện tiếp tục hạn chế tình trạng quá tải, nằm đôi, nằm ghép. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng khám, điều trị, các bệnh viện cần rút ngắn thời gian điều trị, rút ngắn thời gian nhập viện, ra viện. Triển khai thực hiện một cách quyết liệt Đề án 1816.

Những sáng kiến vì người bệnh

Công tác chống quá tải có kết quả tích cực

Ngày 23/11/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về các biện pháp chống quá tải và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến cuối.
 
Tại cuộc họp này Thủ tướng đã đánh giá, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2009, ngành y tế đã có những cố gắng rất lớn, hoàn thành 4/4 chỉ tiêu Quốc hội giao và 15/15 chỉ tiêu của ngành.
 
Công tác chống quá tải, nằm ghép trong bệnh viện bước đầu có kết quả tích cực, số giường năm ghép giảm gần 15%. Đây là kết quả rất đáng trân trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế ở tất cả các mặt công tác.
Điển hình đầu tiên phải kể đến, đó là sáng kiến giảm tải của BV Bạch Mai. Bằng việc vận động nhà tài trợ (Tập đoàn Vingroup), một khu nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân đã được xây dựng. Trong tình hình giá cả đắt đỏ hiện nay, việc nhà lưu trú chỉ thu 15.000đ/ngày tiền lưu trú đã khiến người bệnh và thân nhân nghèo hết sức vui mừng. Ngay tháng đầu đưa vào sử dụng, nhà lưu trú  đã sử dụng đến 80% số giường hiện có.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương lại giảm tải bằng việc cho ra đời Trung tâm chăm sóc SKSS tại nhà từ tháng 2/2007. Trung tâm có 4 xe cứu thương, chia theo khu vực để thuận tiện đến nhà những sản phụ ở các tuyến đường gần nhau. Trên xe có đầy đủ dụng cụ tiêm, thay băng, máy siêu âm, các bộ chống shock, dịch truyền... Mỗi ngày, trung bình các bác sĩ ở trung tâm tới chăm sóc y tế cho khoảng 40 trường hợp, có ngày cao điểm lên tới 60 trường hợp.

Bệnh viện Việt Đức giảm tải bằng việc tập trung tối đa nhân lực, vật lực để nâng cao chất lượng điều trị, hạ thấp ngày điều trị nội trú; tận dụng tối đa các chỗ để kê thêm giường bệnh; tổ chức làm thêm giờ, làm thứ Bảy, Chủ nhật và làm ca.  BV cũng thường xuyên có hai đội cấp cứu lưu động đến bất cứ chỗ nào theo yêu cầu, phẫu thuật và xử lý tại chỗ, giảm bệnh nhân vào BV. Ngoài ra, BV còn xây dựng hệ thống BV vệ tinh; chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án 1816 bằng việc cử bác sĩ về tuyến tỉnh tiến hành phẫu thuật tại chỗ, “cầm tay chỉ việc” các BV khu vực miền Bắc, miền Trung. Mặt khác, việc thực hiện đồng bộ nghiên cứu khoa học và thực hiện tốt công tác chuyên môn nên BV Việt Đức không có bệnh nhân nằm lồng ghép. Có thể buổi sáng một giường hai người nằm nhưng đến chiều thì đã được giải tỏa.

Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi không thể kể hết những sáng kiến giảm tải của các bệnh viện. Mỗi bệnh viện, tuỳ vào điều kiện mà có những cách làm khác nhau. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy nhất đó là, nhờ sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Đảng Bộ và lãnh đạo Bộ Y tế, sự nỗ lực cố gắng rất lớn của các đơn vị trong toàn ngành y tế mà việc giảm tải đã có những bước chuyển biến rất đáng khích lệ, được người dân đồng tình, ủng hộ. 

Một số nhận xét của người nhà bệnh nhân

Ở rất tốt và rẻ

Tôi đã ở nhà lưu trú của cho người nhà bệnh nhân của BV Bạch Mai 12 ngày, nói chung rất tốt, các dịch vụ ăn uống ở gần. Trước đây, khi đưa người nhà xuống điều trị tôi phải thuê nhà ở ngoài, ít nhất là 50 nghìn/ngày đêm.

Bác Lê Thị Đoàn
(Cao Bằng)

Một nỗ lực lớn!

Những người ở nhà quê đi chăm sóc người nhà rất vất vả, bệnh viện tuyến trên lúc nào cũng quá tải. Giường cho bệnh nhân còn phải nằm ghép thì việc BV Bạch Mai xây dựng nhà ở cho người nhà là một nỗ lực lớn của bệnh viện. Giá cả của khu lưu trú lại rất rẻ, dịch vụ tốt, yên tĩnh. Tôi mong rằng mô hình này sẽ được nhân rộng cho tất cả những bệnh viện lớn hiện nay để người nghèo khi đi viện có thể an tâm về nơi ăn chốn ở.

Chị Nguyễn Thị Hạnh 
(Ngô Quyền - Hải Phòng)

Tôi rất hài lòng

Tôi thấy rất hài lòng với dịch vụ chăm sóc SKSS tại nhà của BV Phụ sản Trung ương vì tôi được về nhà sớm, không phải chịu cảnh nằm ghép giường trong bệnh viện, người nhà đỡ mất công đi lại cơm nước, chăm sóc. Mẹ con tôi lại được bác sĩ đến tận nhà kiểm tra sức khỏe, tắm rửa hàng ngày. Nói thật, nếu không có bác sĩ tới nhà, tôi cũng thấy lúng túng trong việc chăm sóc bé sơ sinh.

Sản phụ Phạm Thị Thanh
(Tây Hồ - Hà Nội)

Mai Phương

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top