Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân Ngày hen suyễn toàn cầu, Hội Hô hấp TPHCM tổ chức buổi sinh hoạt CLB bệnh nhân hen, nhằm cập nhật những biện pháp phòng ngừa và kiểm soát hen tối ưu, giúp bệnh nhân tuân thủ tốt hơn phát độ điều trị hen, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại buổi sinh hoạt, các chuyên gia cho rằng, hen là bệnh mạn tính, nhưng hoàn toàn có thể điều trị và kiểm soát hoàn toàn bằng cách tuân thủ phác đồ điều trị, luôn chuẩn bị sẵn thuốc ngừa cơn dạng xịt, hít bên cạnh để ngăn chặn những đợt hen cấp xảy ra.
Theo BS. Đào Bích Vân-BV Phổi Trung ương, hen phế quản là một bệnh viêm mạn tính đường hô hấp phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Hiện nay ở Việt Nam có khoảng 5 triệu người bị hen và có xu hướng ngày một gia tăng và ước tính những chi phí gián tiếp do căn bệnh này lên tới hàng chục tỷ đồng thực sự đang trở thành gánh nặng kinh tế với gia đình và xã hội. Nhằm điều trị có hiệu quả bệnh hen, BV Phổi Trung ương đã thành lập “CLB Giữ cho lá phổi khỏe mạnh”. Theo BS. Vân, có khoảng trên 3.000 người mắc hen và COPD (bệnh tắc phổi mãn tính) nhờ tuân thủ đúng theo tư vấn của bác sĩ nên đã kiểm soát tốt căn bệnh của mình, trở thành “thầy thuốc của chính mình’. Nhờ đó, những bệnh nhân này không phải nhập viện điều trị góp phần tiết kiệm cả chục tỷ đồng chi phí thuốc men, nằm viện và chi phí gián tiếp.
Hiện nay, hen và COPD là hai trong những bệnh mãn tính không lây (bên cạnh các bệnh tim mạch, tiểu đường,..) chiếm khoảng 60% chi phí y tế. Việt Nam hiện có hơn 4 triệu người mắc bệnh hen (chiếm khoảng 5% dân số) với chi phí điều trị trung bình 301USD/người/năm và ít nhất 3.000 người chết vì bệnh hen/năm. Hiện nay, theo BS. Vân, tỷ lệ mắc bệnh hen chung của người Việt Nam ước tính khoảng 3,9%.
Q.Hà