Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm sáng trong công tác Dân số tại miền đất tổ

Thứ năm, 09:32 21/03/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Dù mức sinh ở các đơn vị trong tỉnh có tăng, nhưng tại Phú Thọ, có 21/277 xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên, đặc biệt, 20/21 xã trong số này là xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Ngày 20/3, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ do TS Dương Quốc Trọng làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ, huyện Đoan Hùng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Dân số - KHHGĐ, Văn phòng Tổng cục, Trung tâm Thông tin và Tư liệu dân số…

Báo cáo tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác với Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Khắc Bình – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: Công tác DS-KHHGĐ tỉnh đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, thể hiện qua nhiều văn bản, quyết định quan trọng. Tình hình tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ các cấp được củng cố, kiện toàn.
 
Cùng với đó, dù kinh phí năm 2012 về chậm, song Phú Thọ đã chủ động triển khai các hoạt động truyền thông, cao điểm vào các dịp Ngày Dân số Thế giới, Ngày Dân số Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về Dân số, liên hoan tuyên truyền viên dân số cơ sở cấp xã, huyện, tỉnh, khu vực, toàn quốc…
Các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số được đầu tư duy trì và mở rộng, tăng thêm địa bàn và đối tượng thụ hưởng chương trình.
 
 Điểm sáng trong công tác Dân số tại miền đất tổ 1
Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ thăm và làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Võ Thu
 
Trong năm 2012, tổng số trẻ sinh ra trên toàn tỉnh Phú Thọ là 27.896 trường hợp, tăng 5.017 trường hợp so với năm 2011. Theo ông Bình, đây là năm có số sinh tăng mạnh nhất từ trước tới nay. Theo dự ước của Cục Thống kê tỉnh, tỷ suất sinh năm 2012 toàn tỉnh là 18%o, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,19%.
 
Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của Phú Thọ hiện ở mức 7,18%, tăng 0,81% so với năm 2011. Đặc biệt, 11/13 huyện xảy ra tình trạng này.
Tỷ số giới tính khi sinh ở mức 116 bé trai/100 bé gái, giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm 2011. Một số địa phương có tỷ số cao như Thị xã Phú Thọ (130/100), Thanh Sơn (123/100), Cẩm Khê, thành phố Việt Trì (121/100)…
Về các chỉ tiêu biện pháp tránh thai hiện đại, báo cáo cũng cho biết, trong năm có 87.720 ca áp dụng BPTT hiện đại, đạt 97,9% kế hoạch năm.
 
Dù mức sinh ở các đơn vị trong tỉnh có tăng, nhưng báo cáo tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2012 của Phú Thọ cũng chỉ ra điểm sáng nổi bật, khi có 21/277 xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên. Đặc biệt, 20/21 xã trong số này là xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS – KHHGĐ cùng đoàn công tác đánh giá rất cao kết quả này, và đề nghị nhân rộng điển hình tiên tiến để các địa phương, khu dân cư khác trên địa bàn tỉnh học tập.
 
Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác Dân số tỉnh nhà, như công tác tham mưu của Trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện với ban chỉ đạo cùng cấp còn nhiều hạn chế, số trường hợp đảng viên vi phạm chính sách dân số gia tăng mạnh, ngân sách địa phương hỗ trợ cho công tác DS-KHHGĐ còn thấp. Ở tuyến huyện, tổng ngân sách hỗ trợ là hơn 221 triệu đồng. Tại xã, số tiền hỗ trợ là hơn 450 triệu đồng.
 
Đại diện Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ Phú Thọ cũng nêu lên điểm vướng mắc trong công tác tổ chức cán bộ tại tỉnh này, khi hiện đang tồn tại song song 2 cán bộ chuyên trách đảm nhiệm công tác DS-KHHGĐ cấp xã. Một đối tượng là cán bộ chuyên trách đã có kinh nghiệm nhiều năm làm công tác DS-KHHGĐ nhưng không đủ điều kiện tuyển dụng viên chức trạm y tế xã làm công tác Dân số (tại một số nơi vẫn tham gia vào Ban chỉ đạo công tác Dân số xã, hưởng thù lao từ Chương trình mục tiêu quốc gia); một đối tượng đã được tuyển dụng theo định biên, được phân công đảm nhiệm công tác DS-KHHGĐ của xã (theo Quyết định số 1341/QĐ-SYT). Cụ thể, số cán bộ DS-KHHGĐ cấp xã hiện nay có 277 người. Trong đó có 72/277 cán bộ của Trạm y tế, chiếm 26% đã được phân công làm công tác DS-KHHGĐ. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh từ tháng 8/2012 đến nay, còn 124/205 cán bộ chuyên trách (chiếm 60,4%) không được hưởng từ nguồn phụ cấp theo Nghị định số 92/NĐ-CP.
 
Theo đề nghị của lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện Đoan Hùng, cần sớm giải quyết tình trạng này, cùng với việc cần nhanh chóng áp dụng mô hình đưa Trung tâm DS-KHHGĐ huyện về là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện. Theo ông Hồ Đức Hải – Giám đốc Sở Y tế, khảo sát trên 13/13 huyện, thị xã, thành phố, 100% lãnh đạo huyện ủy, UBND đều đồng tình, nhất trí cao với mô hình tổ chức này.
 
Phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ và huyện Đoan Hùng, TS Dương Quốc Trọng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ, cùng với sự quan tâm, vào cuộc của các thành viên Ban chỉ đạo công tác DS – KHHGĐ tỉnh Phú Thọ, huyện Đoan Hùng.
 
Tổng cục trưởng lưu ý: Phú Thọ nói chung và Đoan Hùng nói riêng cần nỗ lực giảm tỷ suất sinh, hiện nay, tổng tỷ suất sinh của Phú Thọ xung quanh khoảng 2,1 con (cao hơn mức trung bình của toàn quốc); tỷ số giới tính khi sinh ở mức khá cao (116/100, cao hơn trung bình cả nước 3,7 điểm phần trăm), cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hơn để lãnh đạo và nhân dân hiểu được hệ lụy của tình trạng này.
 
Bên cạnh đó, Phú Thọ và huyện Đoan Hùng cũng cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số cho đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh. Về bộ máy tổ chức cán bộ, TS Trọng lưu ý cần nhanh chóng sắp xếp ổn định bộ máy cán bộ dân số cơ sở một cách khéo léo.
Tại các buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ và huyện Đoan Hùng, lãnh đạo các sở, ban ngành, chính quyền địa phương đều hưởng ứng, đồng tình với các giải pháp can thiệp, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đặc biệt là với đề xuất đang nhận được sự quan tâm của dư luận về các giải pháp hỗ trợ các gia đình sinh hai con một bề là gái của Tổng cục DS-KHHGĐ, coi đây là chính sách nhân văn, hiệu quả, cần sớm được áp dụng.
 
Theo chương trình, từ 21-24/3, Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ tới thăm và làm việc với ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Hà Giang và huyện Đồng Văn.
 
Thu Nguyên
vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top