Thứ Sáu, 15/06/2012 16:35 (GMT+7)

Chỉ số Hòa bình Toàn cầu năm 2012: Việt Nam xếp thứ 34/158

GiadinhNet - Viện Kinh tế và Hòa bình có trụ sở tại Australia vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số Hòa bình Toàn cầu (GPI – Global Peace Index) năm 2012 cho 158 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chỉ số Hòa bình Toàn cầu được xây dựng trên cơ sở 23 tiêu chí khác nhau từ mức độ tội phạm bạo lực, chi tiêu quân sự tới mối quan hệ với các nước láng giềng và mức độ ổn định chính trị quốc gia...
 
Những top ten của thế giới
 
 
Công bố cũng cho thấy năm qua, thế giới trở nên ôn hoà hơn một chút. Các khu vực Bắc Mỹ, châu Á Thái Bình dương có tăng điểm so với năm trước. Mức độ hoà bình ở  tiểu vùng Sahara châu Phi cũng được cải thiện dần đều kể từ năm 2007.
 
Châu Âu vẫn là khu vực đứng đầu thế giới về mức độ hoà bình. Đa số các nước tại khu vực này đều lọt vào top 20. Thế giới cũng ghi nhận sự nỗ lực vượt hạng của các quốc gia như Srilanka, Serbia, Bhutan, Bulgaria, Argentina, Macedonia… 

Trong đó sự thăng hạng của Srilanka là ngoạn mục nhất, từ vị trí 126 (2011) lên 103 (2012) nhờ đã kết thúc cuộc nội chiến kéo dài hàng chục năm qua. Trong khi đó Ai Cập lại là quốc gia tụt hạng nhiều nhất tới 38 bậc từ vị trí thứ 73 (2011) xuống 111 (2012). Tiếp đó là Tunisia, Malawai, Rwanda, Thái Lan… cũng tụt hạng từ 19 đến trên 30 bậc bởi những cuộc chiến, bạo loạn liên tục nổ ra.
 
Việt Nam- một trong những điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế.
Ảnh: T. L
 
Năm nay, Iceland vẫn giữ vị trí quán quân thế giới về chỉ số hòa bình (năm 2011 Iceland cũng đứng vị trí thứ nhất). Tiếp theo Iceland là New Zealand, Đan Mạch và Canada. Nhật Bản đã tụt 2 bậc so với năm 2011 và xếp ở vị trí thứ 5.

Những quốc gia đứng cuối bảng xếp hạng vẫn là những nơi liên tiếp nổ ra những cuộc giao tranh, bạo loạn như Somalia, Afghanistan, Sudan, Iraq, Cộng hoà Dân chủ Congo... Nền hòa bình lý tưởng của người dân vẫn treo trên đầu những họng súng. Somali cũng là quốc gia 2 năm liền liên tiếp đứng chót bảng xếp hạng.
 
10 quốc gia đứng đầu và 10 quốc gia đứng cuối bảng xếp hạng GPI 2012
 

Chính trị được ổn định, an ninh, chủ quyền, an toàn, trật tự xã hội được giữ vững. Các chỉ số về phát triển con người của Việt Nam luôn được cải thiện. Việt Nam cũng thuộc nhóm nước có mức độ bình đẳng giới cao trên thế giới.

Hãy làm một so sánh thú vị về chỉ số hòa bình của các nước thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - cơ quan chính trị quan trọng bậc nhất của Liên hợp quốc có nhiệm vụ chính là duy trì hoà bình và an ninh thế giới. 

Theo website của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thì ngoài 5 nước thường trực là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc hiện tại còn có 10 nước là các thành viên không thường trực gồm: Colombia, Đức, Ấn Độ, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Azerbaijan, Guatemala, Morocco, Pakistan và Togo.
 
Ngoại trừ Togo không có số liệu thì có tới 7/14 nước còn lại xếp ở “thứ hạng khủng” từ dưới trở lên (từ 124-153). Riêng đối với 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ thì không nước nào lọt vào top 20, thậm chí Nga còn lọt vào top 10 của bảng xếp hạng tính từ dưới lên.
 
 
Cộng đồng quốc tế ghi nhận Việt Nam
 
Theo bảng xếp hạng, Việt Nam xếp thứ 34/158 quốc gia và vùng lãnh thổ, thuộc nhóm nước có chỉ số hòa bình cao trên thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 3 sau Singapore và Malaysia và nếu so sánh với các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 5.
 
Việt Nam đã từng trải qua những thời khắc khốc liệt của lịch sử bởi những cuộc chiến xâm lược từ các nước. Cũng bởi thế, Việt Nam hiểu sâu sắc các giá trị của nền độc lập và hòa bình quốc gia. Những năm gần đây, Việt Nam được biết đến với tư cách một quốc gia năng động, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
 
Hàng loạt các chính sách phát triển kinh tế đất nước, cải thiện chăm lo đời sống nhân dân về mọi mặt từ văn hóa, giáo dục, y tế đến lao động, việc làm… đã được ban hành và thực thi. Chính trị được ổn định, an ninh, chủ quyền, an toàn, trật tự xã hội được giữ vững. Các chỉ số về phát triển con người của Việt Nam luôn được cải thiện. Việt Nam cũng thuộc nhóm nước có mức độ bình đẳng giới cao trên thế giới.
 
 
Lương Quang Đảng

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739
TP.HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149
Email: giadinh@admicro.vn
Mobile: 0932 267 899 (Ms. Vũ Thị Thanh Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Nguyễn Thị Thơm)
Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân