Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cần chuyển dịch sang việc nâng cao chất lượng dân số

Thứ sáu, 16:20 30/11/2012 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Đó là lời phát biểu của Th.S Trần Ngọc Sinh – Phó Vụ trưởng Vụ DS-KHHGĐ (Tổng cục DS-KHHGĐ) trong buổi giám sát, đánh giá công tác DS-KHHGĐ chiều ngày 28/11 tại thị trấn Ea Pốk (huyện CưmGar, Đắk Lắk).

Cần chuyển dịch sang việc nâng cao chất lượng dân số 1

Thạc sỹ Trần Ngọc Sinh – Phó Vụ trưởng Vụ DS-KHHGĐ, Tổng cục DS-KHHGĐ - phát biểu tại buổi làm việc.

Thị trấn Ea Pốk hiện có 3.129 hộ với 15.153 nhân khẩu sinh sống ở 14 thôn, buôn. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 52,2% dân số, gồm 11 dân tộc anh em cùng chung sống. Trình độ dân trí không đồng đều, ý thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình còn nhiều hạn chế.
 
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự phát triển kinh tế ở địa phương, ngay từ đầu năm 2012, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã ban hành các văn bản, nghị quyết chuyên đề chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác DS-KHHGĐ. 

Từ đó, các ban ngành, đoàn thể ở thị trấn Ea Pốk đã chủ động lồng ghép các hoạt động truyền thông về chính sách dân số, pháp lệnh dân số sửa đổi đến với người dân.
 
Các hoạt động truyền thông dân số được chú trọng đa dạng về nội dung và phong phú về hình thức. Trong năm 2012, Ban Dân số thị trấn đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên... tổ chức các buổi sinh hoạt nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình...

Đồng thời, phối hợp với Ban Văn hóa thị trấn tuyên truyền trên loa truyền thanh , tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu có nội dung liên quan về công tác DS-KHHGĐ; triển khai có hiệu quả Chiến dịch truyền thông dân số năm 2012.

Bên cạnh đó, Ban Dân số đã tổ chức thực hiện được 88 buổi họp nhóm nhằm tuyên truyền, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai hiện đại đến với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, tổ chức được 1 buổi nói chuyện chuyên đề về lợi ích của sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. 

Cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số còn tích cực thăm hộ gia đình, đặc biệt là các cặp vợ chồng mới cưới, cặp vợ chồng sinh con một bề, gia đình người đồng bào dân tộc có con đang ở tuổi vị thành niên, thanh niên...để tư vấn các biện pháp tránh thai hiện đại và những hậu quả của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

Những cách truyền thông trên đã nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Hiện nay, thị trấn Ea Pốk có 3962 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15 - 49 tuổi), trong đó, phụ nữ có chồng là 2742 chị (69,2%); tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 68,6%. Từ đầu năm 2012 đến nay, đã có 11 ca mới đình sản (đạt 183% so với kế hoạch), 160 ca mới sử dụng vòng tránh thai (đạt 114%); tỷ lệ gia tăng dân số chỉ còn 1,19%.
 
Phát biểu tại buổi giám sát, đánh giá công tác dân số năm 2012 tại thị trấn Ea Pốk, Thạc sỹ Trần Ngọc Sinh – Phó Vụ trưởng Vụ DS-KHHGĐ - ghi nhận sự nỗ lực của địa phương đặc biệt là Ban Dân số thị trấn, sự nhiệt tình của cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ. 

Đồng thời, đề nghị Ban Dân số thị trấn cần từng bước chuyển dịch sang vấn đề nâng cao chất lượng dân số, trong đó, cần chú trọng đến việc triển khai thực hiện Đề án Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh nhằm từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng dân số ở địa phương, góp phần vào sự nghiệp chung của công tác DS-KHHGĐ trong cả nước.
 
Võ Thảo
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

85 thai phụ mang gene tan máu bẩm sinh nhưng chỉ 18 người đi xét nghiệm chuyên sâu

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang, xét nghiệm sàng lọc, các thầy thuốc phát hiện ra 85 người mang thai dưới 20 tuần thai có mang gene tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ có 18 gia đình đồng ý đi xét nghiệm chuyên sâu.

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Quảng Ninh đi đầu thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Dân số và phát triển - 4 năm trước

GiadinhNet – Nhận thấy một số phương pháp truyền thông truyền thống đã không còn thích hợp, tỉnh Quảng Ninh quyết định thay đổi cách thức truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) qua hệ thống mang xã hội (MXH) để phù hợp xu thế cách mạng công nghệ 4.0

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Công đoàn viên ngành Dân số nô nức thi tài nấu ăn

Tin tức - Sự kiện - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay (22/3), gần 100 công đoàn viên ngành Dân số náo nức trổ tài bếp núc trong hội thi "Liên hoan ẩm thực năm 2018" được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục DS-KHHGĐ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Đưa công tác dân số lên tầm cao mới"

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet- Sáng nay (9/12), Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Mít tinh phát động Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ chúc mừng Báo GĐ&XH nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Sáng nay 19/6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cùng các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo GĐ&XH nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và chúc mừng Báo Gia đình & Xã hội nhân ngày 21/6

Dân số và phát triển - 6 năm trước

GiadinhNet - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ đã tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội.

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác dân số gắn liền với sự phát triển thành phố

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Sáng 16/9, đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ đã đến và làm việc với Ban chỉ đạo Dân số Hải Phòng về công tác hoạt động dân số thành phố trong 8 tháng vừa qua và những kế hoạch triển khai sắp tới.

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Vấn nạn sinh con ở tuổi vị thành niên (2)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2015) cho thấy, mỗi năm có 16 triệu nữ vị thành niên sinh con, trong đó có khoảng 2 triệu vị thành niên mang thai khi vẫn còn dưới 15 tuổi.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Đà Nẵng sơ kết chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ đợt I

Dân số và phát triển - 7 năm trước

GiadinhNet – Sự nhiệt tình, năng nổ, làm tốt vai trò tham mưu hoạt động về DS-KHHGĐ của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng của đối tượng tham gia thực hiện KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần vào việc thực hiện kế hoạch ổn định mức sinh hợp lý trên toàn thành phố.

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Vị thành niên thế giới và những thách thức toàn cầu (1)

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, tuy nhiên một bộ phận vị thành niên trên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, nuôi con ở tuổi vị thành niên, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, ám ảnh bởi bạo lực, xâm hại tình dục…

Top