Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ăn bánh trôi ngô bị mốc, 2 cháu nhỏ tử vong

Thứ sáu, 08:00 03/05/2013 | Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Trước đó, chiều 29/4, tại gia đình ông Cháng Chừ Sá, thôn Lùng Vái, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ (Hà Giang) cùng ăn bánh trôi ngô bị mốc. Hậu quả, 11 người đều là dân tộc Mông sau khi ăn xong có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy…

Chiều 2/5, bác sĩ Hoàng Tiến Việt, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết: Bệnh viện vừa tiếp nhận 5 bệnh nhân trong vụ 11 người bị ngộ độc do ăn bánh trôi ngô bị mốc trong tình trạng nguy kịch, đang được các bác sĩ theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc. Thông tin ban đầu cho biết, đã có 2 trong số 11 người bị ngộ độc đã tử vong trong vụ ngộ độc này là cháu Cháng Mí Hầu (12 tháng tuổi) và Cháng Thị Chợ (9 tuổi).

Trước đó, chiều 29/4, tại gia đình ông Cháng Chừ Sá, thôn Lùng Vái, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ (Hà Giang) cùng ăn bánh trôi ngô bị mốc. Hậu quả, 11 người đều là dân tộc Mông sau khi ăn xong có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy… Hai người bị nặng nhất đã tử vong, 9 bệnh nhân còn lại đã được người nhà đưa ra Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ cấp cứu. Đến ngày 2/5, 5 bệnh nhân bị ngộ độc nặng tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu.

Những năm gần đây, tình trạng bà con dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, xa, biên giới của Hà Giang thường xuyên sử dụng bột ngô làm bánh trôi. Mặc dù ngành y tế và các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con không dùng bột ngô lâu ngày để làm bánh ngô; tổ chức kiểm tra và hủy bỏ những túi bột ngô đã bị mốc nhưng do thói quen và tập quán ủ bột ngô khiến bột mốc sinh ra vi nấm độc, nên đã xảy ra rất nhiều vụ ngộ độc dẫn đến chết người.

Phó Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Hà Giang Lục Tiến Vọt cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin vụ ngộ độc trên, Chi cục đã báo cáo với Cục ATVSTP- Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Giang và các ngành chức năng. Hiện nay các bác sĩ của Trung tâm chống độc - Học viện Quân y và Chi cục ATVSTP Hà Giang đã khẩn trương đến hiện trường xảy ra vụ ngộ độc, lấy mẫu bánh trôi ngô bị mốc, mẫu bệnh phẩm để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên..

Minh Tâm

30 quốc gia tham gia triển lãm quốc tế y dược Việt Nam
 
Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 20 - Vietnam Medi-Pharm 2013 sẽ diễn ra từ ngày 8-11/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội. Tham gia triển lãm lần này có 450 gian hàng của 350 tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, dịch vụ y tế và trang thiết bị y tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 20 cũng sẽ diễn ra Triển lãm bệnh viện quốc tế Việt Nam lần thứ 6; Triển lãm quốc tế chuyên ngành Nha khoa Việt Nam lần thứ 2; Triển lãm y dược và trang thiết bị y tế Trung Quốc lần thứ 7 tại Việt Nam.
 
V.Khánh
 
Thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo định suất
 
Bộ Y tế vừa tổ chức Hội thảo “Chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại tuyến cơ sở, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nghèo và cận nghèo, thanh toán chi phí    khám chữa bệnh theo định suất và quản lý chất lượng bệnh viện”. Đây là dự án Nâng cao năng lực ngành y tế (HSCSP) do Liên minh châu Âu và Chính phủ Luxembourg đồng tài trợ. Hiệp định Tài chính của Dự án được ký kết năm 2009, với tổng ngân sách viện trợ là 14,75 triệu EUR (400 tỷ VNĐ), trong đó Chính phủ Luxembourg đóng góp 2 triệu EUR (55 tỷ VNĐ).  
 
Q.Hà
 
Nguy cơ lây bệnh từ thang máy

Trong những ngày thời tiết giao mùa rất dễ làm cho con người chúng ta nhất là trẻ em bị ốm, bị một số bệnh có thể lây lan như cúm do các loại virus…mầm bệnh có ở khắp nơi.

Thang máy tại các chung cư, văn phòng… là nơi công cộng, trên vách cabin, tay cầm và đặt biệt là tại các nút bấm thường là nguồn gây bệnh vì nhiều người sử dụng. Nên dùng gel hay xà phòng rửa sạch tay ngay khi bạn sử dụng thang máy. Đây cũng là nơi chất chứa virus cúm, dù thời gian rất ngắn nhưng số lượng người và mật độ tiếp xúc trong thang máy tương đối gần nên chuyện dễ lây nhiễm là dễ hiểu.
Vậy nên bạn hãy cố gắng tự bảo vệ mình khi đi thang máy đặc biệt trong những lúc giao mùa, những lúc nhiều bệnh dịch bùng phát, bằng cách rửa tay bằng xà phòng sau khi sử dụng thang máy.
Thiện Ân
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top