Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiêm chủng

NÓNG: Tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi

NÓNG: Tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi

Media

GiadinhNet - Trước tình hình dịch COVID-19 tại nhiều điều phương đang diễn biến phức tạp với số ca nhiễm COVID-19 tặng mạnh, Bộ Y tế đã chính thức có kế hoạch tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng đầu tiên ở TP.HCM

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng đầu tiên ở TP.HCM

Y tế

GiadinhNet - Đây là mô hình Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở TP.HCM điều trị cùng lúc cả 3 tầng bệnh COVID-19 (bệnh nhẹ, trung bình và nặng), quy mô lên đến 1.000 giường do BV Thống Nhất (bệnh viện tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế) chịu trách nhiệm vận hành chính.

Sáng 15/8: Gần 97.000 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi; đã tiêm chủng hơn 13,7 triệu liều vaccine

Sáng 15/8: Gần 97.000 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi; đã tiêm chủng hơn 13,7 triệu liều vaccine

Y tế

Theo thống kê của Bộ Y tế đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 265.464 ca COVID-19; gần 97.000 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi; hơn 13,7 triệu liều vaccine đã tiêm chủng

Thay đổi mới nhất tiêm vaccine COVID-19 cho người trên 65 tuổi, mắc bệnh nền "cần thận trọng"

Thay đổi mới nhất tiêm vaccine COVID-19 cho người trên 65 tuổi, mắc bệnh nền "cần thận trọng"

Y tế

GiadinhNet - Người có tiền sử dị ứng, mắc bệnh nền điều trị ổn định, trên 65 tuổi... thay vì bắt buộc tiêm tại các bệnh viện, cơ sở điều trị thì nay có thể tiêm ở điểm lưu động và cố định.

Nhanh chóng lập kế hoạch tổng thể, chi tiết để tránh việc "chạy theo vaccine"

Nhanh chóng lập kế hoạch tổng thể, chi tiết để tránh việc "chạy theo vaccine"

Y tế

GiadinhNet - Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Sở Y tế 63 tỉnh/thành căn cứ các kế hoạch của Bộ Y tế để lập kế hoạch tổng thể, vaccine COVID-19 về tới đâu sẽ tiêm tới đó, tránh việc vaccine về mới lập kế hoạch.

WHO sẽ cử chuyên gia giúp Việt Nam sản xuất vaccine

WHO sẽ cử chuyên gia giúp Việt Nam sản xuất vaccine

Y tế

GiadinhNet - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định sẽ cử các chuyên gia WHO vào Việt Nam hỗ trợ nỗ lực nghiên cứu và sản xuất vaccine của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Yên Bái lần đầu có trung tâm tiêm chủng vaccine cao cấp, chung sức cùng ngành Y tế phòng bệnh chủ động cho người dân

Yên Bái lần đầu có trung tâm tiêm chủng vaccine cao cấp, chung sức cùng ngành Y tế phòng bệnh chủ động cho người dân

Y tế

GiadinhNet - Đây là cơ sở thứ 54 của hệ thống tiêm chủng VNVC, hướng tới mục tiêu chiến lược xóa "vùng lõm" về tiêm chủng dịch vụ, chung sức cùng ngành Y tế phòng bệnh chủ động cho người dân.

[Infographic] - Những điều chưa biết về lô vaccine COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam

[Infographic] - Những điều chưa biết về lô vaccine COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam

Y tế

GiadinhNet - Sau khi lô vaccine hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 24/2, Việt Nam trở thành một trong những nước đầu tiên của châu Á được tiếp cận với vaccine COVID-19.

Sốt xuất huyết tăng liên tục, gần chạm ngưỡng cảnh báo dịch

Sốt xuất huyết tăng liên tục, gần chạm ngưỡng cảnh báo dịch

Y tế

GiadinhNet - Cục Y tế Dự phòng cảnh báo, trong 3 tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng và gần với ngưỡng cảnh báo dịch.

Cứu kịp thời trẻ bị tai biến nặng sau tiêm chủng nhờ kiến thức này

Cứu kịp thời trẻ bị tai biến nặng sau tiêm chủng nhờ kiến thức này

Sống khỏe

GiadinhNet - Tại cuộc họp giao ban y tế dự phòng chiều 9/7, BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP HCM cho biết: 2 trường hợp trẻ được cứu đều bị phản ứng phản vệ độ III xảy ra sau tiêm vaccine ComBE Five.

Cô gái trẻ mù mắt, mặt mũi biến dạng vì tiêm chất làm đầy mũi ở spa Đài Loan

Cô gái trẻ mù mắt, mặt mũi biến dạng vì tiêm chất làm đầy mũi ở spa Đài Loan

Sống khỏe

GiadinhNet - Ngay sau tiêm filler tại một spa ở Đài Loan, bệnh nhân mất thị lực mắt phải, đau nửa đầu. Bác sĩ nói cô gái trẻ bị tắc động mạch mắt, đã quá muộn để xử lý, khó có thể giữ mắt phải.

Hơn 80% trường hợp bệnh nhân sởi không tiêm chủng

Hơn 80% trường hợp bệnh nhân sởi không tiêm chủng

Y tế

Cách phòng ngừa bệnh sởi tốt nhất là tiêm vắc xin sởi. Tuy nhiên, 86,4% bệnh nhân mắc sởi đều không tiêm vắc xin phòng hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng.

Trao tặng giải thưởng cho hệ thống đăng ký tiêm chủng kỹ thuật số

Trao tặng giải thưởng cho hệ thống đăng ký tiêm chủng kỹ thuật số

Y tế

GiadinhNet - Hôm qua (8/3), tại Hà Nội, Giải thưởng đổi mới trong chăm sóc sức khỏe do Tổ chức cứu trợ trẻ em và GSK trao tặng trị giá 400.000 USD cho hệ thống đăng ký tiêm chủng kỹ thuật số (Immreg) ở tỉnh Bến Tre, theo sáng kiến của Tổ chức PATH.

TP Hồ Chí Minh: Có 66 cơ sở y tế tham gia tiêm chủng

TP Hồ Chí Minh: Có 66 cơ sở y tế tham gia tiêm chủng

Y tế

GiadinhNet - Song song với việc triển khai tiêm vaccine dịch vụ, tại Viện Pasteur TP HCM vẫn tiến hành tổ chức tiêm vaccine Quinvaxem trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho trẻ. "Cán bộ tiêm chủng đã tư vấn cho người dân về những điểm mạnh và chưa mạnh của 2 loại vaccine trên để người dân hiểu và lựa chọn.

Những điều bà mẹ cần biết khi đưa con đi tiêm chủng

Những điều bà mẹ cần biết khi đưa con đi tiêm chủng

Sống khỏe

Tiêm chủng là cách tốt nhất để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em. Trẻ cần được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch để phòng tránh những bệnh tật nguy hiểm như bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, bại liệt, sởi và viêm phổi /viêm màng não mủ do Hib.

Phần mềm quản lý tiêm chủng sẽ ra mắt vào cuối năm 2015

Phần mềm quản lý tiêm chủng sẽ ra mắt vào cuối năm 2015

Y tế

GiadinhNet - Thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Phần mềm mang tên “Hệ thống quản lý thông tin Tiêm chủng quốc gia” do Cục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thực hiện sẽ ra mắt vào cuối năm 2015.

Cha mẹ cần làm gì để trẻ tiêm chủng an toàn?

Cha mẹ cần làm gì để trẻ tiêm chủng an toàn?

Sống khỏe

GiadinhNet - Thời gian gần đây, một số bệnh dịch dù đã có vaccine phòng ngừa nhưng vẫn xuất hiện trở lại như sởi, ho gà… Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là cha mẹ không cho con đi tiêm phòng đầy đủ. Thực tế này có lẽ xuất phát từ tâm lý e ngại của các bậc cha mẹ khi có một số thông tin cho rằng trẻ không an toàn khi tiêm chủng. Ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Top