Hà Nội
23°C / 22-25°C
Thú nhận 'rùng mình' của bảo mẫu đày đọa trẻ

Thú nhận 'rùng mình' của bảo mẫu đày đọa trẻ

Xã hội

"Giá cả đắt đỏ, đồ ăn thức uống cũng có giới hạn. Trẻ cứ ăn vào là ói, rồi đổ đi thì phí quá nên phải bắt ăn lại...".

Triệu tập bảo mẫu đánh đập, bóp cổ trẻ mầm non

Triệu tập bảo mẫu đánh đập, bóp cổ trẻ mầm non

Xã hội

Sáng nay 17/12, UBND phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM đã có báo cáo nhanh vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại một trường mầm non trên địa bàn cho lãnh đạo UBND quận Thủ Đức và Sở Giáo dục đào tạo TPHCM.

Kinh hãi trường mầm non tư thục đày đọa trẻ

Kinh hãi trường mầm non tư thục đày đọa trẻ

Xã hội

Bóp cổ, gí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt... là những “phương pháp sư phạm” mà các “cô giáo” ở Trường mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) dùng để “dạy” các bé mầm non.

Đắng lòng bé sơ sinh tử vong vì bị bỏ rơi giữa trời lạnh

Đắng lòng bé sơ sinh tử vong vì bị bỏ rơi giữa trời lạnh

Bốn phương

Một bé trai sơ sinh đã tử vong sau khi bị bỏ rơi tại trạm trung chuyển rác thải ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc, dưới nhiệt độ 0oC.

Nghi án con gái đầu độc cha mẹ ruột vì tranh chấp đất đai

Nghi án con gái đầu độc cha mẹ ruột vì tranh chấp đất đai

Pháp luật

Người giúp việc phát hiện con gái ông S. dùng bình thuốc trừ sâu xịt vào thùng phuy nước sinh hoạt của gia đình. Công an điều tra nghi vấn bà này đầu độc cha mẹ ruột vì mâu thuẫn đất đai.

Tình dục với trẻ vị thành niên

Tình dục với trẻ vị thành niên

Chất lượng cuộc sống

Trên thực tế hiện nay, vị thành niên (VTN) có khuynh hướng bước vào cuộc sống tình dục từ khi còn quá trẻ, trước khi hoàn toàn trưởng thành về mặt tâm sinh lý. Do vậy, vấn đề giáo dục giới tính cho lứa tuổi này là bức bách.

Triển khai tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai: Khóc, cười chuyện “cái bao”

Triển khai tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai: Khóc, cười chuyện “cái bao”

Dân số và phát triển

GiadinhNet -“Sao em đã dùng những hai bao một lúc mà vẫn “gặp nạn”?, “Lúc chuẩn bị “lâm trận” tôi đã lồng bao vào mà vợ vẫn dính bầu là sao?”… Những câu hỏi kiểu này cho thấy: Hóa ra việc sử dụng bao cao su không đơn giản là “lắp vào, tháo ra” như nhiều người tưởng. Việc sử dụng nó không đúng cách, thậm chí như “đồ chơi” với những kiểu “sáng tạo” đã khiến nhiều người lâm vào tình cảnh dở khóc, dở cười.

Chuyện bi hài về chiếc... bao cao su

Chuyện bi hài về chiếc... bao cao su

KHHGĐ

Xung quanh chiếc bao cao su có những tình huống dở khóc dở cười.

Những vật dụng an toàn không thể thiếu khi nhà có trẻ con

Những vật dụng an toàn không thể thiếu khi nhà có trẻ con

Gia đình

Theo các chuyên gia, một ngôi nhà an toàn cho bé không thể thiếu những đồ vật dưới đây.

"Có con ngoan ngoãn quá thì thật là… bất hạnh!"

"Có con ngoan ngoãn quá thì thật là… bất hạnh!"

Gia đình

Người lớn răn đe trẻ con “ngoan thì mới yêu”, bảo trẻ con ngồi im xem ti vi thì ngồi im xem ti vi, bảo không nghịch nước thì ngồi im không nghịch nước. Ngoan ngoãn kiểu thế thì thật là bất hạnh!

Nhiều ý tưởng sáng tạo tại Giải Holcim Prize 2013

Nhiều ý tưởng sáng tạo tại Giải Holcim Prize 2013

Xã hội

GiadinhNet- Ngày 26/9 vừa qua, sau nhiều giờ trình bày và phản biện, vòng chung kết đã diễn ra tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Và ngày 27/10, Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam (HVL) đã trao giải đặc biệt và ứng dụng của Holcim Prize 2013 cho nhóm sinh viên đến từ trường ĐH Kiến trúc TP HCM với đề tài “Thùng rác sinh học”.

Cốc, đĩa, bát giấy: Chỉ đựng đồ nóng ở ngưỡng 40oC

Cốc, đĩa, bát giấy: Chỉ đựng đồ nóng ở ngưỡng 40oC

Sống khỏe

GiadinhNet - Theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (ĐH Bách Khoa Hà Nội), các loại cốc, đĩa, bát giấy dùng một lần đang rất được chuộng vì tiện, rẻ tiền nhưng chỉ nên dùng đựng đồ nóng ở ngưỡng 40 độ C.

Các mẹ chia sẻ cách sửa thói xấu cho con bằng mẹo

Các mẹ chia sẻ cách sửa thói xấu cho con bằng mẹo

Gia đình

Cu Bốp (1 tuổi) nhà Linh có "tài ăn vạ thành thần". Cu cậu bò tới đòi con dao gọt hoa quả chuôi vàng. Bà nội vội cầm dao, mang xuống bếp cất là Bốp gào khóc, giãy ngửa, ưỡn người lên dù đang được mẹ bế trên tay.

Trẻ em dễ bị biến chứng viêm kết mạc vì đau mắt đỏ

Trẻ em dễ bị biến chứng viêm kết mạc vì đau mắt đỏ

Sống khỏe

BS Hoàng Cương, BV Mắt T.Ư cho biết, đặc điểm nổi bật của dịch đau mắt đỏ năm nay là nhiều người bệnh diễn tiến lâu khỏi hơn và bị bệnh theo cả gia đình. Rất nhiều gia đình cả vợ chồng, con cái, ông bà đều bị đau mắt đỏ.

Vụ giết vợ vì lọ mắm tôm: Nạn nhân từng viết đơn tố giác chồng bạo hành

Vụ giết vợ vì lọ mắm tôm: Nạn nhân từng viết đơn tố giác chồng bạo hành

Pháp luật

GiadinhNet - Trong cơn bực tức, thấy bà Loan vào nhà tắm để rửa mặt, Phúc vớ lấy chiếc búa lao vào đập liên tiếp 4 nhát vào đầu vợ. Đến khi bà Loan chết hẳn, Phúc mới chịu dừng tay rồi ra trụ sở Công an phường Thượng Đình đầu thú, khai nhận hành vi giết vợ.

Sát hại vợ vì lọ … mắm tôm?

Sát hại vợ vì lọ … mắm tôm?

Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì vứt lọ mắm tôm, bị vợ phàn nàn, ông Đinh Văn Phúc (SN 1950), trú tại nhà số 32 đường Khương Đình (phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đã ra tay sát hại vợ.

Top