Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thừa Thiên Huế: Bị mật phục, nhóm lâm tặc bỏ gỗ chạy thoát thân

Thứ tư, 19:17 01/12/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế ập vào bắt giữ, nhóm lâm tặc đã bỏ lại gỗ và chạy thoát thân vào rừng.

Chiều tối 1/12, Thiếu tá Trần Hải Dương – Đội trưởng Đội cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các lực lượng vừa phối hợp mật phục, bắt vụ vận chuyển gỗ lậu trên sông.

Theo đó, qua nhiều ngày theo dõi, lực lượng trinh sát của Đội cảnh sát đường thủy nắm được một số đối tượng vận chuyển gỗ từ rừng về tập kết tại lòng hồ thủy điện Bình Điền đợi khi có khách sẽ vận chuyển gỗ ven theo đường khe, suối đến địa bàn thuận lợi dùng trâu kéo và bốc lên xe tải vận chuyển đi tiêu thụ.

Thừa Thiên Huế: Bị mật phục, nhóm lâm tặc bỏ gỗ chạy thoát thân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa số tang vật là gỗ về Đội Kiểm lâm cơ động để chờ xử lý.

Từ thông tin nhận định vào ngày 1/12, các đối tượng sẽ đưa gỗ về khe Máu (thôn 4, xã Bình Tiến, TX Hương Trà) để đem đi tiêu thụ, Đội cảnh sát đường thủy đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm cùng Công an xã Bình Tiến tiến hành mật phục. Đến khoảng 9h30 sáng cùng ngày, các đối tượng xuất hiện và kéo gỗ từ khe Máu lên bờ.

Thừa Thiên Huế: Bị mật phục, nhóm lâm tặc bỏ gỗ chạy thoát thân - Ảnh 2.

Số tang vật là gỗ lậu.

"Khi các đối tượng kéo gỗ lên vừa hết, các lực lượng đã ập vào bắt giữ. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ lại toàn bộ số gỗ và bỏ chạy. Thấy vậy lực lượng chức năng đã truy đuổi, tuy nhiên địa bàn rừng núi hiểm trở, các đối tượng đã thuộc địa bàn nên đã nhanh chóng lẩn trốn vào rừng sâu", Thiếu tá Trần Hải Dương cho hay.

Qua kiểm tra tại hiện trường đã thu giữ được gần 1 khối gỗ nhiều chủng loại thuộc nhóm 2. Số gỗ sau đó được vận chuyển về Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh Thừa Thiên Huế để xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhận 17 triệu đồng để chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phépNhận 17 triệu đồng để chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

GiadinhNet - Tại cơ quan công an, Trường khai nhận được một người đàn ông miền Nam thuê chở 4 người từ khu công nghiệp Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) vào Long Thanh (tỉnh Đồng Nai) với giá 17 triệu đồng.

5 thói quen buổi sáng làm tăng nguy cơ đột quỵ

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top