Hà Nội
23°C / 22-25°C
Giáo viên THCS, THPT từ nay sẽ không còn bắt buộc phải dự giờ

Giáo viên THCS, THPT từ nay sẽ không còn bắt buộc phải dự giờ

Xã hội

GiadinhNet - Dự giờ vốn là một hoạt động quen thuộc, bắt buộc với giáo viên các cấp học từ xưa đến nay. Tuy nhiên, từ ngày 1/11, giáo viên THCS, THPT sẽ không phải dự giờ như một hình thức bắt buộc. Riêng các giáo viên chủ nhiệm sẽ được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm. Quy định này bước đầu được sự đồng tình cao của các giáo viên và chuyên gia giáo dục.

Cận cảnh giãn cách trong các trường học ở Hải Phòng

Cận cảnh giãn cách trong các trường học ở Hải Phòng

Xã hội

GiadinhNet - Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường giữa dịch COVID-19, nhiều phương án, ý tưởng sáng tạo trong giãn cách nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh được các trường triển khai.

Nghỉ học thứ 7: Phụ huynh “bối rối”, trường lo khó thực hiện

Nghỉ học thứ 7: Phụ huynh “bối rối”, trường lo khó thực hiện

Xã hội

GiadinhNet - Trước đề xuất học sinh sẽ được nghỉ học thứ 7 và chủ nhật, nhiều phụ huynh đồng tình hưởng ứng, nhưng nhiều trường học cho rằng sẽ khó thực hiện, nhất là bậc trung học.

Từ vụ nam sinh tự vẫn để lại thư tuyệt mệnh: “Xin đừng ép con học!”

Từ vụ nam sinh tự vẫn để lại thư tuyệt mệnh: “Xin đừng ép con học!”

Xã hội

GiadinhNet - “Người lớn sẽ cảm giác thế nào khi tối nào cũng có người ép mình phải ngồi vào bàn học, đọc sách trong khi mình đã làm việc 8 tiếng liên tục?” - TS. Vũ Thu Hương phân tích.

Hải Phòng: Phụ huynh học sinh trường THPT Lê Hồng Phong cùng con đến trường.

Hải Phòng: Phụ huynh học sinh trường THPT Lê Hồng Phong cùng con đến trường.

Xã hội

GiadinhNet – Nhằm cổ vũ, động viên, khuyến khích tinh thần học tập các tân học sinh, cũng như kêu gọi sự phối kết hợp từ phụ huynh trong quản lý, giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho con, trường THPT Lê Hồng Phong (Hải Phòng) đã tổ chức hoạt động “Cùng con đến trường”.

Học sinh sắp tới sẽ phải học những môn gì?

Học sinh sắp tới sẽ phải học những môn gì?

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, học sinh các cấp phổ thông sẽ chỉ phải học số lượng các môn học chỉ bằng khoảng một nửa số môn của hiện tại. Môn học tích hợp “ghép” một số môn lại với nhau, đồng thời cho phép học sinh được tự chọn môn học.

Top