Hà Nội
23°C / 22-25°C

Valentine và xu hướng “độc, lạ, rẻ”

Thứ ba, 10:05 10/02/2015 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Thị trường quà tặng Valentine (Lễ tình nhân 14/2) đang “nóng” lên từng ngày cùng không khí Tết. Bên cạnh những món quà truyền thống như hoa hồng, sôcôla, gấu bông… năm nay, những thứ độc đáo như đồ handmade, hoa hồng mạ vàng, hoa hồng vĩnh cửu cũng đang được “săn lùng” làm quà tặng.

 

Các chậu cây nhựa được đánh giá là quà tặng độc đáo cho Valentine.
Các chậu cây nhựa được đánh giá là quà tặng độc đáo cho Valentine.

 

Thị trường quà tặng vào mùa

Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH tại nhiều tuyến phố chuyên bán đồ lưu niệm trên địa bàn Thủ đô như Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hàng Lược, chợ Đồng Xuân… những mặt hàng phục vụ cho dịp Valentine đã bắt đầu nhộn nhịp khách mua sắm. Các mặt hàng quà tặng năm nay khá đa dạng, từ kiểu dáng, chất liệu đến giá cả đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Cũng như mọi năm, mặt hàng được quan tâm nhiều vẫn là hoa hồng và sôcôla. Mẫu mã các gói sôcôla được trang trí rất bắt mắt trong các hộp hình trái tim nhiều màu sắc hay trong các lọ thủy tinh, lọ nhựa trong suốt. Khách hàng cũng có thể lựa chọn loại sôcôla dạng viên hình trái tim hoặc dạng thanh. Mỗi hộp sôcôla dạng viên có giá từ 40.000 - 180.000 đồng/hộp tùy vào kích cỡ từng hộp. Sôcôla dạng thanh có giá từ 19.000 - 150.000 đồng/thanh tùy loại. Chị Trần Thị Nga, chủ cửa hàng lưu niệm trên phố Tôn Thất Tùng cho biết: “Mấy hôm nay, lượng khách vào xem hàng tăng đáng kể. Bán chạy thời điểm này là những hộp sôcôla với nhiều kích cỡ khác nhau. Bên cạnh đó các loại thiệp chúc mừng cũng khá đắt hàng”.

Các gian hàng lưu niệm ở chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) cũng luôn trong tình trạng đông kín người mua, chủ yếu là những người mua về kinh doanh lấy lãi. Lê Thị Nguyệt (học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn) cho biết: “Mỗi dịp Valentine, em thường đến đây chọn các loại mặt hàng về bán lại cho các bạn. Sôcôla bán rất chạy, chưa năm nào bị ế hàng. Mỗi hộp có lãi từ 5.000 – 15.000 đồng nên cũng kiếm được ít tiền tiêu vặt”.

Đi kèm với sôcôla thì hoa tươi, đặc biệt là các loại hoa hồng cũng được các chủ cửa hàng kinh doanh hoa chuẩn bị sẵn sàng cho ngày 14/2 tới. Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Nhung, chủ cửa hàng “Hoa tươi” ở chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm) thì cửa hàng chị đã nhập rất nhiều loại hoa khác nhau phục vụ cho ngày lễ tình nhân và dịp Tết Nguyên đán sắp tới. “Giá hoa sẽ tăng, còn tăng như thế nào là tùy vào từng cửa hàng. Chúng tôi nhập vào giá cũng “chát” rồi nên bán ra chắc chắn sẽ cao hơn ngày bình thường”, chị Nhung cho biết. Tuy nhiên, hiện nhiều cửa hàng hoa tươi vẫn khá trầm lắng vì phải gần đến ngày lễ thì thị trường hoa mới thực sự “vào mùa”.

Ngoài hoa và sôcôla thì gấu bông và các loại khăn len cũng đang được ưa chuộng để làm quà tặng trong những ngày thời tiết mưa lạnh kéo dài. Phố Đinh Lễ (Hoàn Kiếm), nơi được coi là “thiên đường” của các loại khăn nhờ vậy mà cũng thu hút đông đảo khách đến chọn quà.

Quà tặng độc đáo lên ngôi

Bên cạnh các loại quà tặng truyền thống, thị hiếu của các bạn trẻ cũng đang có xu hướng tìm những món quà độc đáo, hấp dẫn dành tặng một nửa yêu thương. “Hoa hồng bất tử”, “hoa hồng mạ vàng”, “cây cảnh mini” đang được khá nhiều bạn trẻ tìm kiếm. Nắm bắt được xu hướng đó, nhiều cửa hàng đã nhập các mặt hàng này về bày bán và quảng cáo nhộn nhịp trên các trang web mua sắm. Dĩ nhiên, cái giá cho những món quà này không hề rẻ. Môt bông hoa hồng mạ vàng 24K được bán với giá từ 700.000 – 1.500.000 đồng/bông tùy vào xuất xứ. Nhiều người sành điệu hơn có thể chọn loại hoa hồng bất tử phủ bụi kim cương cao cấp với giá từ 2 - 3 triệu đồng/bông.

Ngoài những quà tặng cao cấp, đắt tiền, nhiều người - đặc biệt là các bạn sinh viên - lại có xu hướng chọn những món quà đơn giản nhưng vẫn ý nghĩa. Vì vậy, các cửa hàng handmade cũng được dịp nhộn nhịp trước thềm Valentine. Lê Duy Tuấn (sinh viên năm thứ hai, ĐH Thủy Lợi) cho biết: “Mình dự tính sẽ mua một giỏ hoa khô và một tấm thiệp handmade có kết tên của mình và người yêu bên trong. Mình nghĩ yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày Lễ Tình nhân, không nhất thiết phải quá lãng phí vào những món quà đắt tiền. Hơn nữa, mình tin là tình yêu của chúng mình cũng sẽ vĩnh cửu như giỏ hoa khô kia”.

Cây cảnh mini cũng là một món quà độc đáo đang được ưa chuộng hiện nay. Với giá từ 80.000 – 500.000 đồng/chậu cây, nhiều người khá hài lòng với món quà “tràn đầy sức sống” để tặng người yêu. Bên cạnh đó, những chậu cây nhựa với nhiều hình thù ngộ nghĩnh, lãng mạn cũng đang được bày bán phổ biến tại các cửa hàng lưu niệm. Giá cho những chậu cây này chỉ từ 50.000 – 150.000 đồng/chậu. Theo chia sẻ của nhân viên một cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Tôn Thất Tùng thì, các loại cây, hoa nhựa khá đắt hàng vì khách hàng có nhiều lựa chọn các mẫu cây “như thật” với giá cả phải chăng. Với 160.000 đồng/4 chậu cây là đã có thể xếp được chữ “Love” - một món quà đơn giản nhưng chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa.

Gần đây, một số bạn trẻ còn “chơi trội” với hình thức tặng quà “tinh thần” thông qua việc thu âm giọng hát, lời chúc và tâm sự riêng dành tặng nửa còn lại. Vì vậy, nhiều phòng thu âm tại Hà Nội đang áp dụng giảm giá 10-15% để thu hút khách hàng. Với giá từ 300.00 – 500.000 đồng, khách hàng đã có một album ảnh kèm giọng hát và những điều muốn nói. Đây được coi là món quà độc đáo tặng người thương trong dịp Valentine này.

 

Ngày Lễ Tình nhân năm nay gần trùng với Tết Nguyên đán nên thị trường điện máy, đồ gia dụng, bánh kẹo Tết cũng có cớ “ăn theo”. Hướng tới nhóm khách hàng đã có gia đình và tâm lý chọn quà thiết thực, hàng loạt chương trình như “Valentine nồng nàn – Mua hàng cực rẻ”, “Rộn ràng xuân sang – Trang hoàng nhà cửa” của các siêu thị, hệ thống các cửa hàng điện máy được tung ra cũng thu hút được nhiều khách hàng thăm quan, mua sắm. Ngoài ra, thị trường quà tặng cũng có các chương trình tri ân khách hàng mua quà như, miễn phí vận chuyển, bốc thăm trúng thưởng...

Mai Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dalatmilk - "Di sản từ cao nguyên" chinh phục những khách hàng kỹ tính nhất

Dalatmilk - "Di sản từ cao nguyên" chinh phục những khách hàng kỹ tính nhất

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

Dalatmilk - thương hiệu sữa tươi sạch ghi dấu ấn một "Di sản từ cao nguyên" đã và đang chinh phục ngày càng nhiều khách hàng khó tính, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiêu chuẩn tinh tế ở cấu trúc, hương vị, độ béo, và các yếu tố vi lượng chuẩn mực của sữa cho pha chế và thưởng thức.

Lần thứ hai hủy đấu thầu vàng miếng, chuyên gia chỉ điểm những nguyên nhân khiến doanh nghiệp vàng không mặn mà đấu thầu

Lần thứ hai hủy đấu thầu vàng miếng, chuyên gia chỉ điểm những nguyên nhân khiến doanh nghiệp vàng không mặn mà đấu thầu

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo huỷ phiên đấu thầu vàng miếng do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Sau chung cư, đất thổ cư, biệt thự, liền kề sản phẩm bất động sản nào sẽ thu hút các nhà đầu tư

Sau chung cư, đất thổ cư, biệt thự, liền kề sản phẩm bất động sản nào sẽ thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ trong quý I/2024 lượng khách du lịch đến với thị trường nghỉ dưỡng đạt gần 98,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tín hiệu tích cực cho thấy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang dần phục hồi.

Giá xăng dầu giảm gần 1.000 đồng/lít, xăng RON95-III vẫn chạm mốc 25.000 đồng/lít

Giá xăng dầu giảm gần 1.000 đồng/lít, xăng RON95-III vẫn chạm mốc 25.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường mới, áp dụng từ 15h chiều nay (25/4).

Ngân hàng BIDV, MB tăng lãi suất: Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Ngân hàng BIDV, MB tăng lãi suất: Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Ngân hàng BIDV lần đầu tăng lãi suất trong vòng hơn 1 năm qua, dao động từ 2-4,8% tùy kỳ hạn.

Đầu tháng 5/2024, nhiều thửa đất ở ngoại thành Hà Nội được đấu giá

Đầu tháng 5/2024, nhiều thửa đất ở ngoại thành Hà Nội được đấu giá

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH - Qúy I/2024 thị trường bất động sản tại Hà Nội có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Bước sang quý II, lịch đấu giá các lô đất ngoại thành Hà Nội càng khiến cho thị trường nhà đất Hà Nội không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá vàng hôm nay 25/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ tăng không ngừng

Giá vàng hôm nay 25/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ tăng không ngừng

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC tiếp tục tăng mạnh tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng theo đà tăng.

Xe ô tô giá rẻ: Hyundai Accent giảm giá siêu sốc, nhỉnh hơn Grand i10 khiến dân tình 'quên luôn' Toyota Vios và Honda City

Xe ô tô giá rẻ: Hyundai Accent giảm giá siêu sốc, nhỉnh hơn Grand i10 khiến dân tình 'quên luôn' Toyota Vios và Honda City

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Giá xe Hyundai Accent bản cao cấp nhất đang được đại lý bán ra với mức giá chỉ ngang ngửa Toyota Vios bản số sàn.

Xe ga 37 triệu có cốp rộng như Lead, phanh CBS khiến Honda Vision bị lãng quên

Xe ga 37 triệu có cốp rộng như Lead, phanh CBS khiến Honda Vision bị lãng quên

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc vừa ra mắt dễ thế chân Honda Vision nhờ thiết kế cực đẹp, trang bị hiện đại cùng mức giá chỉ 37 triệu đồng.

Giá nhà tăng chóng mặt, vượt xa thu nhập, người nghèo cả đời không mua nổi

Giá nhà tăng chóng mặt, vượt xa thu nhập, người nghèo cả đời không mua nổi

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt xa thu nhập người dân, khiến giấc mơ có chốn an cư của người nghèo ngày càng xa vời, khó thành hiện thực.

Top