Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Vác" tiền ra nước ngoài sắm Tết: Nuốt quả đắng đẳng cấp

Chủ nhật, 07:00 10/01/2016 | Sản phẩm - Dịch vụ

​Một số "trưởng giả học làm sang" không ngần ngại mang hết số tiền tích cóp, đặt vé máy bay sang "bển" sắm sửa nhiều món đồ đón Tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới.

Cuối năm là dịp để các đại gia Việt thể hiện đẳng cấp với túi tiền siêu dày của mình. Họ lên kế hoạch “vác” tiền ra nước ngoài sắm Tết. Một số "trưởng giả học làm sang" cũng không ngần ngại mang hết số tiền tích cóp, đặt vé máy bay sang "bển" sắm sửa nhiều món đồ đón Tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới. Nhưng sau Tết, không ít người phải gồng mình lên kiếm tiền để trả giá cho thú chơi ngông.

Xuất ngoại sắm Tết mới là đại gia?

Với tư tưởng thích thể hiện, nên những ngày cuối năm, giới nhà giàu Việt đua nhau “vác” tiền sang trời Tây vừa hưởng thụ vừa sắm Tết. Họ gạt bỏ khẩu hiệu người Việt dùng hàng Việt, mà sẵn sàng đặt vé, chi gấp ba, gấp năm, thậm chí gấp mười lần để sở hữu những mặt hàng ngoại như quần áo, túi xách, hàng điện tử, thực phẩm... độc đáo.


Người Việt đua nhau xuất ngoại săn hàng giảm giá (ảnh có tính chất minh họa).

Người Việt đua nhau xuất ngoại săn hàng giảm giá (ảnh có tính chất minh họa).

Nhiều gia đình không được liệt vào danh sách đại gia, nhưng cũng khiến nhiều người giật mình bởi những kế hoạch xuất ngoại bay sang trời Tây săn hàng độc đón Tết. Họ cho rằng, tìm được hàng lạ hơn những gia đình khác thì chính là được khẳng định đẳng cấp. Bên cạnh đó, Tết là dịp anh em, bạn bè đến nhà chúc tụng, mang những món đồ đó ra khoe thì mọi người sẽ “nể” hơn.

Muốn gia đình mình nổi bật hơn người nên cả tháng trước Tết Nguyên đán này, chị Nguyễn Thị Hương, một đại gia bất động sản (Thụy Khuê, Hà Nội) đau đầu suy nghĩ xem năm nay mình sẽ bay sang phương trời nào để sắm đồ Tết. Cuối cùng, để tránh thủ tục rườm rà, chị đã đặt vé cho cuộc du lịch Singapore nhưng mục đích lớn nhất vẫn là mua sắm.

"Cả năm mới có một lần, đây cũng là dịp để mọi người khoe và ganh đua với nhau, nên mình không thể thua kém họ được. Để thực hiện kế hoạch lên "đai", tôi đã đem theo hơn 20.000 USD (khoảng 500 triệu đồng) để mua túi xách, quần áo diện Tết cho cả nhà. Ngoài ra, tôi còn mua rượu, bánh kẹo, thực phẩm ngon để biếu sếp và bố mẹ. Các mặt hàng ở “bển” quả thực rất đắt đỏ nhưng đắt xắt ra miếng. Người ta còn đưa nhau sang tận châu Âu ăn Tết, huống chi mình chỉ đi mua sắm ở Singapore”, chị Hương chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, chị Hương còn sẵn sàng chi thêm vài trăm triệu đồng mua những vật dụng được dát vàng khiến bao bạn bè phải choáng và thốt lên về mức độ chịu chơi. Nhưng kết cục, chị đã phải dở khóc dở cười với đống đồ khuân từ “bển”. "Quần áo hàng hiệu tôi mua về thì bị con trai và chồng chê là không có phong cách. Thậm chí họ còn không đụng đến. Tôi lấy một ít đồ ăn gọi người thân đến dùng thử nhưng mọi người đều nói rằng khó ăn và không hợp khẩu vị. Họ trách tôi có tiền mà không biết sắm", chị Hương ngán ngẩm.

Chị Hoàng Lan, 35 tuổi, một chủ buôn bán nhỏ tại Hải Dương, không lắm tiền nhiều của nhưng lại thích chơi trội. Chị vật vã mượn tiền bạn bè để đặt vé xuất ngoại sắm Tết, với mong muốn được mọi người tôn là đại gia.

"Tôi thấy bạn bè nhộn nhịp đi sắm Tết. Họ nói rằng hàng ở "bển" bao giờ cũng chất lượng và độc hơn hàng trong nước, nhưng đi một chuyến cũng phải mất ít nhất 10.000 USD. Tôi gom mọi khoản mà vẫn không đủ. Vì đã nói sẽ chứng minh cho đám bạn biết độ chơi của mình nên tôi liều vay tiền, phần muốn đi du lịch, phần vì muốn mang ít đồ ngoại về để khoe với một số người trong nhóm buôn bán. Thái Lan là điểm đến của tôi", chị Lan kể.

Cái giá của sự sĩ diện

Khi đi mua sắm ở xứ sở chùa Vàng, chị Hoàng Lan không ngần ngại chụp ảnh, đăng facebook để khoe với đám bạn, năm nay nhà chị ăn Tết với những thứ lạ mà ở Việt Nam không có. Nhưng 10.000 USD mang theo dường như quá ít. Chị chỉ mua được vài bộ quần áo, hoặc đôi giày lạ về khoe với bạn bè.

Mỹ phẩm, bánh kẹo và hoa quả khô của Thái cũng rất đắt nên chị không sắm sửa được là bao. Những món quà đã hứa sẽ mua cho một vài người bạn cũng không đủ tiền. Tuy nhiên chị vẫn thấy thỏa mãn với chuyến xuất ngoại sắm Tết.

Khi trở về Việt Nam, trong túi chị Hoàng Lan không còn một xu. Chồng chị vì không thể chấp nhận được việc vợ mình tranh thủ lúc chồng công tác vắng, lén lút ra nước ngoài hưởng thụ, tiêu tiền phung phí nên đã bỏ nhà đi cả tuần. Bạn bè cho chị Lan vay tiền cũng ráo riết đòi. Nợ nần chồng chất, chị Lan mới nhận ra mình đã mua cái đẳng cấp ảo cho gia đình với cái giá quá đắt. Chị biết rằng, sau Tết, chị phải gồng mình lên kiếm tiền trả nợ.

Thực tế, không phải người giàu nào cũng chơi ngông. Có những đại gia coi Tết là dịp để gặp gỡ và họp mặt gia đình. Họ không vung tiền để thể hiện mình, cũng không cần những thứ cao sang để thể hiện đẳng cấp. Thế nhưng, với những trưởng giả học làm sang muốn được người khác gọi mình là đại gia, chuyện hơn thua đã ngấm vào máu nên mới hành động như vậy.

Trao đổi với PV, chuyên gia tâm lý Minh Hiền (trung tâm tư vấn Thành Đạt) cho rằng: "Những người có tiền, có điều kiện để đi mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn trên thế giới thì không ai có quyền can thiệp họ, nhất là dịp Tết. Điều đó không sai, bởi mỗi người có một thang giá trị riêng.

Nếu giá trị khẳng định đẳng cấp cao hơn giá trị khác, họ sẵn sàng hy sinh để đánh đổi tiền bạc của chính bản thân thì đó là quyền của mỗi người. Tuy nhiên, nếu vì sở thích, sự sĩ diện mà ảnh hưởng đến gia đình hay người khác thì đó là điều đáng trách. Cái để chúng ta hưởng thụ phải là đồng tiền làm ra bằng mồ hôi công sức, còn tiêu tiền theo kiểu phải vay mượn, hay thế chấp, gồng lên để cho bằng bạn bằng bè, là một sai lầm lớn".

Cũng theo vị chuyên gia này, hiện nay, việc người Việt đổ xô ra nước ngoài đón tết cũng là do nhu cầu mua sắm, giải trí tăng cao, sự háo hức tìm những cái mới mẻ để có cái Tết thật ấn tượng. Bởi, những gia đình có tiếng đại gia, nếu như không đáp ứng, không "chơi" được thì sẽ bị coi thường, bị coi là keo kiệt, không thể "phát" trong kinh doanh.

Nhưng, với Tết cổ truyền của dân tộc thì nên giữ đúng bản sắc của nó, chứ không nên biến tướng chỉ vì cái đẳng cấp tự phong của mình. Như vậy, vô tình chúng ta đang làm mất đi những vẻ đẹp truyền thống bấy lâu nay. Có nhiều đại gia đã chơi ngông đến mức chi hàng tỉ đồng săn lùng những món hàng độc, lạ chỉ để phục vụ cho vài ngày Tết.

Cách đây không lâu, nhiều người choáng váng khi một số đại gia Hà thành không đi du lịch nước ngoài ngày Tết, cũng không sắm đồ hiệu từ nước ngoài. Họ gây chú ý với những kiểu đón Tết rất độc. Để thể hiện sự chơi ngông của mình, một đại gia hoạt động trong ngành bất động sản đã chọn ra 12 dân tộc ít người để tổ chức Tết theo phong tục của họ.

Tết của dân tộc Thu Lao, Hà Nhì và Xa Phó được ông chú ý hơn cả. Bởi cả 3 dân tộc này chủ yếu sống ở vùng núi xa xôi. Họ cũng rất coi trọng ngày Tết nên Tết được tổ chức rất linh đình với đầy đủ các tục lệ của cha ông truyền lại từ xưa.

Theo Mai Hằng - Văn Chương/Nguoiduatin

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 8 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top