Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trồng giống ngô "hắc ám", nhìn xấu xí mà đem lại 17 tỷ/năm

Thứ tư, 11:15 12/12/2018 | Sản phẩm - Dịch vụ

Vì giá khá cao nên giống ngô này khó lòng bán cho người tiêu dùng theo cách truyền thống.

Mười mấy năm về trước, Trương Thế Nguyên và Đồng Đại Nhân gặp gỡ và quen biết khi cùng làm việc ở Thái Nguyên, Trung Quốc. Năm 2010, họ bắt đầu cùng nhau khởi nghiệp bằng nghề trồng ngô đen ở Hân Châu. Mỗi bắp ngô vốn chỉ có giá 1 NDT (3.381 đồng) nay được tăng giá gấp 10 (33.810 đồng) nhờ phương pháp trồng hữu cơ, đem lại doanh thu hơn 5 triệu NDT/năm (17 tỷ đồng) cho 2 ông chủ.


Giống ngô “hắc ám” xấu xí nhưng lại an toàn và chất lượng

Giống ngô “hắc ám” xấu xí nhưng lại an toàn và chất lượng

Ban đầu, hai “huynh đệ ngô đen” học theo các doanh nghiệp thông thường, trồng trọt trên diện tích nhỏ, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, thuê nhà xưởng, mua thiết bị và bán ngô theo các kênh truyền thống. Năm đầu tiên, ngô cho thu hoạch tốt. Họ lái xe chở ngô tới một số tỉnh để tìm nhà mua buôn và đại lý. Sau hơn nửa năm, số ngô đen đã được bán sạch sẽ. Mọi chuyện dường như hết sức thuận lợi.

Năm thứ 2, họ mở rộng sản xuất, dồn toàn bộ tiền kiếm được vào mua sắm thiết bị, đồng thời đặt mua trước lượng ngô đen gấp mấy lần năm ngoái từ nông dân địa phương. Tuy nhiên, năm thứ 2 lại không thành công như họ mong đợi. Thị trường ngô đen đóng túi chân không ở Trung Quốc rơi vào ảm đạm, Thế Nguyên và Đại Nhân bị tổn thất hơn 2 triệu NDT (6,7 tỷ đồng). Ngày 30 Tết năm ấy, các hộ trồng ngô đứng đầy trước cửa nhà Thế Nguyên để đòi tiền. Đây có lẽ là năm khó khăn nhất của hai start-up 7x.


Sản phẩm này đem lại doanh thu 17 tỷ đồng/năm cho hai start-up

Sản phẩm này đem lại doanh thu 17 tỷ đồng/năm cho hai start-up

Năm 2012, Thế Nguyên và Đại Nhân bắt đầu dồn sự chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Họ tập trung trồng loại ngô đen vừa ngon lại vừa an toàn, chấm dứt mối lo canh cánh về loại ngô chất lượng kém, giá thành thấp.

Trong một năm đó, cả hai tự xây dựng nông trường tại nơi cách xa khu công nghiệp đầy ô nhiễm. Nông trường rộng 192 mẫu, chỉ chuyên dùng để trồng sản phẩm hữu cơ. Họ cũng không sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu hoá học. Chất đất, không khí và nguồn nước ngầm đều đã được kiểm tra chất lượng đúng chuẩn.

Năm 2014, sản phẩm ngô đen của họ đã thành công nhận được giấy chứng nhận hữu cơ. Họ cũng trở thành doanh nghiệp trồng ngô đầu tiên của tỉnh có được chứng nhận này.

Để đảm bảo tối đa vị tươi ngon của ngô, họ luôn hoàn thành gia công và đóng gói ngô nguyên vỏ trong vòng 4 tiếng.

Do chất lượng sản phẩm được nâng cao nên giá thành sản xuất cũng tăng lên. Giá bán lẻ của một bắp ngô có thể lên tới 10 NDT, khó lòng bán cho người tiêu dùng theo lối truyền thống. Vì vậy, họ chuyển hướng sang kinh doanh trên các mạng xã hội, thành lập thương hiệu “huynh đệ ngô đen”, tự dán tem nhãn riêng và bắt đầu con đường bán hàng theo kiểu “hot blogger” (người nổi tiếng trên mạng).

Năm 2015, nhờ kênh bán hàng online, thương hiệu “huynh đệ ngô đen” đã có chỗ đứng vững chắc, sở hữu thêm nhiều đại lý bán online, sản phẩm xuất hiện trên khắp Trung Quốc. Cứ 200 ngày, họ lại bán được hơn 1 triệu bắp ngô “hắc ám”, doanh thu đạt hơn 5 triệu NDT. Hiện nay, 86% lượng bán ra đến từ các đại lý online. Một hộp ngô đen giá 98 NDT (331.000 đồng) có thể bán được 10.000 hộp trong 1 tháng.

Hiện nay, Thế Nguyên và Đại Nhân đã có trang trại hữu cơ rộng 1.200 mẫu, trong đó 700 mẫu để trồng ngô đen, 500 mẫu còn lại trồng các loại hạt và đậu.

Theo Hương Nguyễn

Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 phút trước

GĐXH - Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở người dân cần đóng các khoản như tiền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ.

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá cả thị trường - 40 phút trước

Giá nhà tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM dao động từ 450 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2, thậm chí có những căn nhà từ 2 đến 4 tỷ đồng/m2.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 14 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Top