Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trái cây giá rẻ vẫn ế thảm

Thứ sáu, 08:51 24/04/2015 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Trên nhiều tuyến đường Hà Nội, hiện nhiều loại trái cây đã phải bán với giá cực “bèo” từ 3.000 - 7.000 đồng/kg, chất đống ở vỉa hè nhưng khách hàng vẫn ngó lơ.

 

trái cây giá rẻ

Dưa hấu tấp đống vỉa hè người mua thì ít, người xem thì nhiều. Ảnh: M.H

 

Đắt chê, rẻ bị nghi ngờ

Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như Giải Phóng (Hoàng Mai), Nguyễn Xiển (Thanh Xuân), Lê Văn Lương kéo dài (Hà Đông), Hồ Tùng Mậu (Bắc Từ Liêm)... cứ khoảng 10 - 15m lại có một hàng trái cây bày la liệt trên hè hoặc bày bán trên ô tô tải với giá cực rẻ: dưa chuột chỉ 3.000 - 4.000 đồng/kg; củ đậu 4.000 - 5.000 đồng/kg; dưa hấu 7.000 - 8.000 đồng/kg... Tuy nhiên, số người qua đường dừng lại mua không nhiều.

Chị Nguyễn Thị Yến (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), bán trái cây ở đường Nguyễn Xiển than thở: “Tôi có chị gái ở Quảng Ngãi trồng rất nhiều dưa hấu nhưng không bán được. Chị gọi điện cho tôi “dở khóc, dở mếu” chẳng biết phải xử lý thế nào, nên để giúp chị mình tôi trở thành người bán dưa bất đắc dĩ”. Chị Yến cho biết, dưa hấu chở từ Quảng Ngãi ra đây chỉ bán với giá 7.000 - 8.000 đồng/kg mà chẳng mấy người mua.

Không chỉ chị Yến mà hầu hết các chủ hàng bán dưa hấu khi được hỏi đều quảng cáo là dưa hấu miền Nam, miền Trung bị ế mang ra tiêu thụ. Khá nhiều điểm bán dưa hấu còn đề giá 5.000- 6.000 đồng/kg. Với củ đậu, thường được buộc thành chùm lớn và chủ hàng không bán lẻ mà bán từng chùm to với giá 4.000- 5.000 đồng/kg.

Anh Nguyễn Văn Thành (huyện Kim Thành, Hải Dương) cho biết: “Đây đích thị là củ đậu gia đình tôi trồng, rồi thuê xe tải chở đi bán nhưng nhiều khách hàng vẫn nghi ngờ là hàng Trung Quốc. Đắt thì không ai mua mà rẻ thì bị nghi ngờ, khách hàng nói chung rất khó chiều”. Anh Thành bảo, củ đậu đã bán giá rẻ rồi nên buộc thành chùm to để bán cho nhanh nhưng nhiều khách lại chê nhiều quá. Xuống nước, anh thuyết phục khách rằng có thể để cả tháng ăn dần vì củ đậu càng để lâu càng ngọt và mua cả chùm lớn thế này chỉ bằng giá tiền mua hơn 2kg củ đậu bán lẻ nhưng khách lại càng tỏ vẻ nghi ngờ.

Không chỉ có dưa hấu, củ đậu và dưa chuột mà nhiều loại trái cây đang ở chính vụ thu hoạch lại được mùa, được bán tràn lan ở vỉa hè Hà Nội với giá rẻ như: Thanh long giá 12.000 đồng/kg, dứa 10.000 đồng/3 quả, ổi Thanh Hà giá 12.000 đồng/kg... cũng trong tình trạng ế tràn lan.

Đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Dịch Vọng cho biết: “Thời tiết thuận lợi, trái cây ở khắp các vùng miền đều được mùa, bà con nông dân bội thu nên đổ về chợ ồ ạt và mới có giá rẻ như vậy. Nhưng tiếc là nhiều người vẫn sợ trái cây Trung Quốc nên mua sử dụng rất dè dặt”.

Chê trái cây giá rẻ, người dân sẽ bị thiệt

Chị Trần Quế Anh (phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa) cho biết: “Tôi là dân miệt vườn Đồng Tháp ra Hà Nội làm dâu nên tôi biết các loại hoa quả giá rẻ đang bày bán khắp các chợ là hàng do dân mình trồng nên sẽ tích cực mua trái cây giá rẻ cho cả nhà ăn đến hết mùa hè. Có giá rẻ là vì bây giờ đang đúng vụ thu hoạch, lại được mùa”.

Theo chị Quế Anh, nếu người dân nghi ngại, có thể hạn chế sự độc hại (nếu có) của các chất hóa học trong trái cây bằng cách ngâm trái cây trong nước muối loãng khoảng 30 phút trước khi ăn. Việc ngâm nước muối sẽ làm tan dư lượng hóa chất bảo quản ngấm vào vỏ và nên gọt, bóc vỏ trước khi ăn. Còn nếu đã ngâm mà khi bổ ra thấy ruột quả có dấu hiệu nhũn, màu khác thường thì không nên ăn.

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cũng khẳng định: “Phần lớn các loại trái cây giá rẻ hiện nay như dưa hấu, thanh long, xoài, dưa chuột, củ đậu... là do dân mình trồng đang vào chính vụ thu hoạch. Chắc những người đã xem truyền hình, đọc báo sẽ biết người dân miền Nam “khóc ròng” vì dưa hấu chở đi xuất khẩu ở Trung Quốc bị ùn tắc ở cửa khẩu Tân Thanh, bị ép giá. Giá dưa tại ruộng chỉ còn vài trăm đồng/kg, vừa qua có sự vào cuộc hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cơ quan chức năng thì dưa hấu, hành tím, thanh long... mới được bán hanh thông và giá tốt hơn”.

Trong thời buổi hiện nay mua hàng cần có sự tìm hiểu về chất lượng để người tiêu dùng mua được sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên, sự nghi ngờ quá mức không phải lúc nào cũng tốt. Vì với giá cả trái cây hiện nay có thể thiệt thòi cho người nông dân, tiểu thương mà cũng thiệt cho người tiêu dùng vì không được ăn trái cây giá rẻ, chất lượng tốt.

Cũng theo ông Vũ Vinh Phú, để giải quyết được tận gốc tình trạng ùn ế trái cây, người nông dân phải “tự bơi” với sản phẩm của mình thì nhà quản lý cần có một đề án tổng thể chiến lược, liên kết giữa sản xuất và phân phối thành một quy trình theo chuỗi. Có thể chọn ra một vài loại nông sản nổi bật có thế mạnh của Việt Nam như dưa hấu, thanh, long, xoài... rồi quy hoạch vùng sản xuất, đầu tư khoa học công nghệ, thành lập các vùng chuyên canh và đảm bảo đầu ra. Nhà nước ủng hộ về cơ chế chính sách cho người trồng. Mặt khác, doanh nghiệp cũng cần tham gia, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân, mua với mọi sản phẩm và không ép giá. Ngoài ra còn là thúc đẩy công nghiệp chế biến cho các mặt hàng nông sản; giải quyết bài toán nông sản cần có đơn vị đứng ra chỉ đạo, giám sát thực hiện, điều tiết cung cầu thị trường rất quan trọng, đặc biệt là qua các kênh phân phối từ siêu thị đến chợ.

 

Chợ đóng cửa muộn, trái cây vẫn vào sọt rác

Chợ đầu mối Dịch Vọng thường hoạt động chủ yếu từ 12h đêm đến 5h sáng, song những ngày này gần trưa vẫn chưa đóng cửa chợ vì muốn hỗ trợ tiểu thương có thêm thời gian tiêu thụ số trái cây đã nhập về. Một thành viên Ban quản lý chợ cho hay, nhiều hôm đến trưa mới đóng cửa chợ nhưng vẫn có không ít tiểu thương phải mang trái cây hỏng đến khu vực đổ rác để đổ.

Mai Hạnh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoa loa kèn đầu mùa xuống phố Hà Nội, giá chát vẫn hút khách mua

Hoa loa kèn đầu mùa xuống phố Hà Nội, giá chát vẫn hút khách mua

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

Thời điểm này, hoa loa kèn mới vào mùa nên còn khan hiếm, giá hoa vì thế tuy rất đắt đỏ nhưng vẫn được chị em yêu thích, lùng mua.

VNDirect thông báo ngày hoạt động trở lại

VNDirect thông báo ngày hoạt động trở lại

Xu hướng - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (29/3), VNDirect thông báo đã thực hiện thông luồng giao dịch thành công trên môi trường giả lập vào 21 giờ ngày hôm qua 28/3.

Nhiều học sinh phải nhập viện sau khi ăn kẹo bán trước cổng trường, công an vào cuộc

Nhiều học sinh phải nhập viện sau khi ăn kẹo bán trước cổng trường, công an vào cuộc

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều học sinh Trường THCS Hành Tín Tây (Quảng Ngãi) ăn kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bán trước cổng trường, sau đó có biểu hiện giống ngộ độc thực phẩm như: nôn ói, đau bụng...

Khách hàng MSB đổ bệnh vì 58 tỷ tiền tiết kiệm bất ngờ 'bốc hơi', chỉ còn hơn 93.000 đồng

Khách hàng MSB đổ bệnh vì 58 tỷ tiền tiết kiệm bất ngờ 'bốc hơi', chỉ còn hơn 93.000 đồng

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi số tiền 58 tỷ đồng trong tài khoản Ngân hàng MSB "bay hơi", bà N.T.L đã "mất ăn, mất ngủ", tinh thần suy sụp và gia đình bất hòa liên miên.

Vụ hệ thống của chứng khoán VNDirect bị tấn công: Bao giờ hệ thống giao dịch trở lại?

Vụ hệ thống của chứng khoán VNDirect bị tấn công: Bao giờ hệ thống giao dịch trở lại?

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện VNDirect cho biết, dự kiến trong ngày hôm nay (29/3) sẽ hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với hai Sở giao dịch chứng khoán HOSE và HNX. Đến ngày 01/4, hệ thống dự kiến trở lại.

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross mới nhất ưu đãi giảm cực sâu, sẵn sàng cạnh tranh với Suzuki XL7

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross mới nhất ưu đãi giảm cực sâu, sẵn sàng cạnh tranh với Suzuki XL7

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross đang có ưu đãi vô cùng tốt, có thể nắm giữ ưu thế cực lớn để có thể cạnh tranh với đại kình địch Suzuki XL7.

Lãi suất ngân hàng đang tăng trở lại: Gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất ngân hàng đang tăng trở lại: Gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Lãi suất ngân hàng đang có xu hướng tăng trở lại, dao động quanh ngưỡng 1,6-9,5%, nếu có 300 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ có số lãi tương ứng tùy ngân hàng.

Cận cảnh xe ga đẹp hơn cả SH Mode, tiện nghi hơn Lead, giá 44 triệu, đối đầu Air Blade

Cận cảnh xe ga đẹp hơn cả SH Mode, tiện nghi hơn Lead, giá 44 triệu, đối đầu Air Blade

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe ga được so với SH Mode có cốp rộng ngang Lead mà giá chỉ 44 triệu đồng sẽ thay thế Air Blade trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đồng loạt tăng dữ dội

Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đồng loạt tăng dữ dội

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở nhẫn tròn trơn đã vượt 70 triệu đồng, tăng tới 300.000/lượng chỉ trong 1 ngày.

Thịt bò Kobe nổi tiếng giá siêu rẻ trên 'chợ mạng', chất lượng ra sao?

Thịt bò Kobe nổi tiếng giá siêu rẻ trên 'chợ mạng', chất lượng ra sao?

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

Thịt bò Kobe vốn đắt đỏ. Nhưng loại thịt bò thượng hạng này đang được rao bán trên "chợ mạng" với giá siêu rẻ khiến nhiều người nghi ngại về chất lượng.

Top