Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiệm áo dài “đắt sô” mùa kỷ yếu

Thứ hai, 11:22 10/11/2014 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Nhiều năm lại nay, một “mốt” mới xuất hiện trong giới sinh viên đại học: Chụp ảnh làm kỷ yếu. Tại Hà Nội, những con đường đẹp, những di tích lịch sử quan trọng mùa này nườm nượp bóng áo dài như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… Đây cũng là thời điểm đem lại thu nhập “khủng” cho các cửa hàng áo dài trên địa bàn.

 

Sinh viên và áo dài tràn ngập 
chụp ảnh kỷ yếu 
tại các điểm 
di tích.
Sinh viên và áo dài tràn ngập chụp ảnh kỷ yếu tại các điểm di tích.

 

Cho thuê kiếm bộn, cắt may đìu hiu

Chụp ảnh kỷ yếu là hoạt động ý nghĩa để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp thời cắp sách tới trường. Để có những khoảnh khắc đẹp của thời sinh viên, ai cũng muốn mình thật rạng rỡ, đặc biệt là các bạn nữ. Vấn đề trang phục, trang điểm luôn là hàng đầu. Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng có sẵn một bộ áo dài trong nhà, mà chủ yếu là phải đi thuê. Nắm bắt được tâm lý đó, nhiều dịch vụ kinh doanh cho thuê, mua áo dài từ truyền thống đến hiện đại mọc lên như nấm xung quanh các điểm trường đại học.

Chị Liên, chủ tiệm áo dài Hương Liên ở đường Quang Trung – Hà Đông cho biết, trước đây cửa hàng áo dài của chị  chủ yếu là may áo dài bán cho khách và chỉ cho thuê các loại áo dài để phục vụ trong đám cưới và biểu diễn. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, rất nhiều các bạn sinh viên đến hỏi thuê áo dài để chụp ảnh kỷ yếu. Chính vì vậy, cửa hàng nhà chị đã may và nhập thêm nhiều mẫu áo dài phù hợp với thị hiếu của khách. Chị Liên tâm sự: “So với việc cắt may áo dài cho khách thì việc cho sinh viên thuê đem lại thu nhập cao hơn. Vì số lượng khách đặt may không nhiều, còn sinh viên thường thuê theo nhóm. Một chiếc áo dài có thể cho thuê nhiều lần, rất nhanh hòa vốn và đem lại lãi cao”.

Không chỉ các cửa hàng áo dài lâu năm mở thêm dịch vụ cho thuê áo, hiện nay, một số người đã mở cửa hàng chuyên cho thuê áo dài phục vụ cho sinh viên chụp ảnh kỷ yếu. Cửa hàng Áo dài Xinh nằm trên đường Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân) mới khai trương cách đây hơn một tuần nhưng đã thu hút được lượng khách đông đảo đến thuê áo. Cửa hàng rộng khoảng 30m2 nhưng có tới hơn 300 mẫu áo dài đủ các kiểu, từ truyền thống đến cách điệu và chủ yếu là áo vẫn còn mới. Đây được xem là điểm thu hút đối với các bạn sinh viên nữ trong mùa kỷ yếu này.

Bên cạnh việc cho thuê áo dài, tại các cửa hàng này còn kèm theo nhiều dịch vụ khác phục vụ cho “mùa kỷ yếu” như chụp ảnh, nhận trang điểm, làm tóc, cho thuê dép cao gót, hoa cầm tay… Nếu thuê “trọn gói” thì sẽ được giảm từ 10-20% so với giá gốc.

Tăng giờ làm, thuê thêm người phục vụ

 

Cửa hàng Áo dài Xinh chật kín khách đến thuê đồ.
Cửa hàng Áo dài Xinh chật kín khách đến thuê đồ.

 

Khác với không khí “đìu hiu” của thị trường thời trang thu đông, các cửa hàng áo dài thời điểm này luôn đông khách qua lại, đặc biệt là lúc chiều tối. Không cần phải treo quá nhiều biển hiệu quảng cáo hay các chương trình giảm giá, trước các cửa tiệm áo dài luôn chật kín xe của khách vào xem đồ. Để thuê được một chiếc áo dài đẹp, ưng ý, các bạn nữ phải đầu tư một số tiền dao động từ 80.000 đồng đến 300.000 đồng/áo/ngày, tùy kiểu loại, chất liệu và giá cả của từng cửa hàng.

Cùng với cơn “bão kỷ yếu”, các cửa hàng áo dài cũng “khá” một cách nhanh chóng. Có những thời điểm được coi là “ngày vàng” của các cơ sở cho thuê áo dài. Chị Mai, chủ cửa hàng áo dài Thanh Mai ở Mai Dịch (Cầu Giấy) cho biết: “Khách tới thuê đồ thời điểm này chủ yếu là sinh viên các trường cao đẳng, đại học. Sinh viên đến đây thường thuê theo nhóm, nhóm 5 người, nhóm 10 người. Mỗi ngày có tới hơn 100 lượt khách đến đây. Giá một bộ cho thuê ở tiệm nhà mình là 100.000 đồng. Thời điểm này sinh viên đến thuê áo dài ngày một đông, nhờ thế mà cửa hàng bù lại được những ngày vắng khách trước đó”. Chị Mai còn cho biết thêm, do khách đến đông, lại tập trung vào buổi chiều nên cửa hàng chị phải thuê thêm hai nhân viên để phụ giúp bán hàng.

Còn chị Hoa, nhân viên cửa hàng Áo dài Xinh chia sẻ: “Mặc dù cửa hàng mới khai trương nhưng khách qua xem áo rất đông. Cửa hàng mở cửa từ 8h30 sáng đến 8h tối nhưng có hôm khách đông còn phải mở đến hơn 9h tối mới đóng cửa. Mẫu mã đẹp, giá cả cũng phải chăng nên đa số các bạn vào xem đều thuê được luôn.Trung bình mỗi ngày cộng hóa đơn cũng được tầm 2 đến 3 triệu đồng”.

Do thời gian chụp ảnh của các bạn sinh viên năm cuối tập trung vào hai ngày cuối tuần nên các bạn phải tranh thủ thuê trước đó cả tuần, thậm chí là hai tuần, vì sợ nhiều trường cùng chụp sẽ khó thuê áo. Bạn Kim Anh, sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng tâm sự: “Hôm qua em đã đi xem ở các cửa hàng áo dài khu Chùa Bộc và Tây Sơn nhưng vẫn chưa thuê được bộ nào. Bộ em ưng ý thì đều có người thuê trước rồi. Hai tuần nữa lớp em mới chụp ảnh kỷ yếu nhưng sợ hết các bộ đẹp nên phải đi thuê từ bây giờ”.

“Mùa kỷ yếu” của sinh viên năm cuối thường diễn ra vào cuối thu, tức là tầm cuối tháng 10, đầu tháng 11. Tuy nhiên, nhiều lớp vẫn tổ chức chụp ảnh vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 năm sau. Do vậy, một năm có hai đợt để các cửa hàng cho thuê áo dài kiếm bộn tiền từ sinh viên.

 

Để thuê được phải… tự giặt

Nhiều trường hợp, cùng một chiếc áo dài có tới 2-3 người đặt thuê một lúc. Bạn Vân Anh (Đại học KHXH&NV Hà Nội) chia sẻ, đi mấy cửa hàng thì thấy thích nhất một bộ áo dài nền trắng thêu hoa đào, nhưng khi nhìn xuống vạt áo thì thấy đã có người thuê rồi. Người thuê trước chụp hôm thứ Bảy, còn Vân Anh chụp hôm Chủ nhật. Vì ưng bộ này nên Vân Anh chấp nhận thuê và tối thứ Bảy phải đến lấy áo về rồi tự giặt để sáng hôm sau có áo để “diện”.

Mai Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tình hình đất sốt giá, với nhiều người dân, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn Luật Đất đai sửa đổi lần này là Luật cho phép cấp giấy sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ mốc trước 1/7/2014. Song để có sổ đỏ trong tay thì còn vẫn nhiều việc phải làm.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 2,9-4,6%/năm. Theo đó, có 800 triệu gửi tiết kiệm sẽ nhận được số lãi khoảng 18,4 triệu đồng.

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Gần 4 tháng đầu năm vừa qua, giá nhà đất tăng nóng, đặc biệt sốt giá ở thị trường chung cư. Trước thực trạng nhà chung cư tăng giá nhanh thời gian qua, Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý hành vi thổi giá, làm giá.

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

Từ 13/4 - 12/5, với khách hàng sử dụng truyền hình vệ tinh DTH, giảm 50% combo trọn bộ thiết bị HD và thuê bao gói K+ Trọn Vẹn thời hạn 6 hoặc 9 tháng. Trọn bộ thiết bị chỉ còn 600.000đ, thuê bao chỉ còn 87.500đ/tháng.

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 76,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 - 670.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Top