Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hư thông tin áo mưa 10 nghìn đồng chứa chất gây teo não

Thứ năm, 09:34 04/08/2016 | Sản phẩm - Dịch vụ

Trong thời gian qua, thông tin phát hiện chất gây teo não trong áo mưa giá rẻ khiến người dân vô cùng lo lắng, tuy nhiên các chuyên gia nhận định người dân nên bình tĩnh.

Áo mưa là vật bất ly thân đối với bất kỳ ai khi ra đường, nhất là trong điều kiện thay đổi thời tiết như hiện nay, tuy nhiên gần đây xuất hiện thông tin áo mưa dùng 1 lần hay còn gọi là áo mưa giá rẻ chứa chất gây teo não, ảnh hưởng đến người dùng khiến nhiều người lo sợ.

Theo đó, cơ quan giám sát của Liên minh EcoWaste, Philippines cho biết, áo mưa làm từ chất liệu nhựa PVC có chứa nhiều chất phụ gia độc hại khi thải ra môi trường còn tồn tại lâu hơn tuổi thọ của sản phẩm. Trong đó, hàm lượng chì có thể gây hại cho não và hệ thần kinh trung ương, đồng thời còn phá vỡ các chức năng thông thường của hệ nội tiết.

Các mẫu thử nghiệm chứa độc chất bao gồm: Áo mưa màu vàng "Tweety Bird" chứa 574 ppm chì; áo mưa học sinh màu vàng nhiễm 243 ppm chì; một loại áo mưa màu vàng "Winnie the Pooh" có hàm lượng chì đạt mức 217 ppm, áo mưa màu vàng "Tweety Bird" có chì chiếm 190 ppm và áo mưa màu xanh "Mickey Mouse" chiếm 164 ppm chì.


Áo mưa nhiễm chì là ở Philippines, Việt Nam chưa có công bố nào về vấn đề này. (Ảnh minh họa)

Áo mưa nhiễm chì là ở Philippines, Việt Nam chưa có công bố nào về vấn đề này. (Ảnh minh họa)

Trước thông tin trên, nhiều người lo ngại về vấn đề sức khỏe vì bất kỳ ai chắc hẳn cũng đã từng dùng những loại áo mưa này một lần.

Để có thêm thông tin mang tính khoa học, phóng viên đã trao đổi với PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia về công nghệ sinh học (nguyên giảng viên trường Đại học Bách khoa) thì được biết, ông chưa nắm được nghiên cứu của Philippines.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng khuyên người dân nên chọn lọc thông tin. “Đó là công bố về áo mưa dùng 1 lần của Philippines, còn ở Việt Nam chưa có cơ quan nào thẩm định về vấn về này, nên không có cơ sở nào nói áo mưa dùng 1 lần ở Việt Nam chứa chì hay chứa chất cực độc gây hại não”, ông Thịnh cho hay.

Theo PGS Thịnh, áo mưa giá rẻ với giá 5-10.000 đồng/chiếc là loại áo mưa tạm thời chỉ dùng 1 lần rồi vứt bỏ, hơn nữa khi mặc áo mưa thường mặc bên ngoài quần áo nên không tiếp xúc trực tiếp với da, bởi vậy nếu có nhiễm chì thì nguy cơ độc hại dẫn đến teo não dường như không thể.

Đồng thời, ông Thịnh cho biết, chì gây hại cho cơ thể bằng đường hô hấp, đường miệng hay tiếp xúc lâu dài qua da… nhưng những con đường nhiễm chì trên từ áo mưa vào cơ thể dường như không có.

“Không ai dùng áo mưa để ăn và áo mưa cũng không hóa hơi để con người hít phải, cũng chẳng ai ở trần mặc áo mưa. Vì thế , mọi người không có vấn đề gì phải lo ngại", PGS Thịnh cho hay.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 phút trước

GĐXH - Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở người dân cần đóng các khoản như tiền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ.

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá cả thị trường - 34 phút trước

Giá nhà tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM dao động từ 450 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2, thậm chí có những căn nhà từ 2 đến 4 tỷ đồng/m2.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 14 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Top