Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thịt gà, vịt nguyên con, rau củ 'cháy hàng' chỉ sau một giờ ở Sài Gòn

Thứ sáu, 08:40 08/02/2019 | Sản phẩm - Dịch vụ

Chỉ sau hơn một giờ mở cửa, nhiều siêu thị tại TP.HCM đã hết sạch thịt gà, vịt nguyên con đã qua sơ chế.

Sáng nay, nhiều hệ thống siêu thị đã bắt đầu hoạt động trở lại sau Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Ghi nhận của Zing.vn, các mặt hàng vẫn chưa phong phú và đa dạng như ngày thường. Sức mua của người tiêu dùng khá cao, ngay từ khi các siêu thị mở cửa.


Thịt gà, vịt nguyên con đã qua sơ chế cháy hàng từ sớm tại các siêu thị. Ảnh: Phúc Minh.

Thịt gà, vịt nguyên con đã qua sơ chế "cháy hàng" từ sớm tại các siêu thị. Ảnh: Phúc Minh.

Tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10, TP.HCM), mới hơn 9h nhiều mặt hàng rau xanh, thịt gia súc, gia cầm đều đã vơi dần. Đặc biệt, thịt gà, thịt vịt nguyên con đã qua sơ chế đều hết sạch. Từ 2 kệ hàng dài, các nhân viên siêu thị đã nhanh chóng dọn dẹp và sắp xếp số thịt còn lại như cánh, thịt gà phi lê… vào một góc cho khách dễ lựa chọn.

“Nhà tôi thường cúng mùng 3 vào buổi trưa. Mâm cỗ gồm cơm, canh và có thêm 1 con gà luộc. Hàng năm tôi vẫn đi siêu thị để mua gà nhưng năm nay hết sớm quá, giờ này mà kệ hàng đã trống trơn rồi. Tôi sẽ chạy qua siêu thị bên đường Tô Hiến Thành xem tình hình thế nào, nếu không có nữa thì chắc sẽ ra chợ trời gần nhà”, bà Tô Lan (ngụ quận 10), nói.

Tại siêu thị này, có khá nhiều người cũng có nhu cầu mua gà, hoặc vịt nguyên con đã sơ chế về làm mâm cỗ cúng mùng 3 Tết như bà Lan nhưng trên quầy đã hết sạch. Một số người thắc mắc, nhân viên siêu thị cho biết sáng nay vẫn có đầy đủ tuy nhiên do nhu cầu cao nên chỉ mới hơn một tiếng đồng hồ đã không còn.

Trong khi đó, một siêu thị khác trên đường Cống Quỳnh (quận 1) cũng rơi vào tình trạng tương tự khi mặt hàng thịt gà, thịt vịt đã qua sơ chế thu hút nhu cầu của người tiêu dùng trong ngày đầu tiên của năm mới.

Chị Nguyễn Hòa (ngụ quận 3) thở phào nhẹ nhõm khi thấy quầy thịt gia cầm của siêu thị còn vài con. Chị Hòa cho biết do sợ nhu cầu làm mâm cỗ cúng cao, nên hôm qua đã tranh thủ mua trước khi siêu thị này bắt đầu hoạt động vào ngày mùng 2 Tết. “Nếu chủ quan, chắc hôm nay tôi phải đổi thực đơn cho mâm cúng”, chị Hòa nói.

Ngoài ra, nhiều mặt hàng thực phẩm rau củ quả như rau muống, cà chua, khổ qua… cũng nhanh chóng “cháy hàng” trong những ngày đầu siêu thị mở cửa trở lại hoạt động sau Tết. Theo nhiều bà nội trợ, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống không thay đổi so với ngày thường, thậm chí, một số loại rau củ còn được giảm giá vài nghìn đồng mỗi kg.

Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, hệ thống siêu thị Co.opmart sẽ mở cửa phục vụ khách từ 8-12h mỗi ngày. Từ mùng 5, siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op sẽ hoạt động lại bình thường.


Sau Tết, mặt hàng rau củ quả tại siêu thị chưa đa dạng nhưng sức mua của người tiêu dùng vẫn khá cao. Ảnh: Phúc Minh.

Sau Tết, mặt hàng rau củ quả tại siêu thị chưa đa dạng nhưng sức mua của người tiêu dùng vẫn khá cao. Ảnh: Phúc Minh.

Trong khi đó, sáng nay, siêu thị BigC An Lạc (quận Bình Tân) cũng khá đông đúc người mua sắm trong ngày đầu tiên bán hàng trở lại sau Tết. Ghi nhận tại đây, thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm… vẫn là mặt hàng được nhiều người lựa chọn nhất.

Tuy nhiên, các mặt hàng rau củ vẫn chưa dồi dào và phong phú. Nhiều bà nội trợ cho biết thịt heo, thịt bò và các loại hải sản như tôm, mực… vẫn chưa nhiều. Do số lượng mặt hàng hạn chế nên nhiều loại rau xanh thường dùng hàng ngày như xà lách, cải thảo… mau chóng vơi hàng, các nhân viên phải thêm liên tục.

Trong khi đó, trung tâm thương mại Aeon mall mở cửa phục xuyên Tết từ mùng 1 ở cả khu vực siêu thị và các cửa hàng mua sắm. Từ hôm qua, mùng 2 Tết, nhiều người đã tranh thủ đến trung tâm thương mại này để mua sắm đầu năm và du xuân.

Không chỉ siêu thị, sáng nay, nhiều tiểu thương ở các chợ truyền thống như chợ Thị Nghè (quận 1), chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình)… đều đã bán hàng trở lại sau 2 ngày nghỉ Tết. Theo đó, thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt gà cúng vẫn là mặt hàng chủ lực.

Theo một số tiểu thương, sau Tết do nguồn cung hạn chế nên không có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Đồng thời, người bán cũng không nhiều nên một số mặt hàng như rau muống, dưa leo, bắp cải… tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg nhưng vẫn hút, mới hơn 9h là gần như hết hàng.

Người bán dự báo từ mùng 6 trở đi, hàng hóa và giá cả sẽ trở lại bình thường.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 13 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top