Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tham rẻ, người tiêu dùng hỏng mắt vì đeo kính rởm

Thứ bảy, 08:09 01/06/2013 | Sản phẩm - Dịch vụ

Mùa hè đến, trời nắng nóng và khói bụi khiến nhiều người tìm mua cho mình những chiếc kính râm để bảo vệ đôi mắt. Tuy nhiên, chỉ vì ham kính rẻ, không rõ nguồn gốc khiến nhiều người đã bị nhiễm các bệnh về mắt mà do nguyên nhân bắt nguồn từ kính rởm.

Tham rẻ, người tiêu dùng hỏng mắt vì đeo kính rởm 1
Cần cẩn trọng trước khi chọn mua kính để tránh bị các tác hại cho mắt do kính rởm gây nên. Ảnh: P.L

Kính đồ hiệu giá tiền chục

Hiện nay, tại vỉa hè các tuyến phố như Hoàng Hoa Thám, Đường Láng, Phạm Văn Đồng... xuất hiện rất nhiều “cửa hàng” bán kính di động. Tại những “cửa hàng” này có bày bán rất nhiều chủng loại kính, từ kính râm cho tới kính cận, kính không số, gọng và mắt kính thời trang.
 
Tại một điểm bán kính trên vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám, chúng tôi có hỏi mua một chiếc kính râm hiệu Rayban. Theo quảng cáo của người bán hàng thì chiếc kính này là loại “xịn”, hàng xách tay, mắt kính “siêu” trong và quan trọng nhất là giá rất mềm, chỉ 150.000đ/chiếc. Tuy nhiên, khi đeo thử chiếc kính này thì hình ảnh hiển thị qua kính không thật, mọi thứ xung quanh bị kéo lồi ra do mắt kính hình cầu, lại làm không được chuẩn; đồng thời, khoảng cách khi đeo kính không thật như nhìn bằng mắt thường.

Qua tìm hiểu, lượng khách đến mua hàng ở đây chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên hoặc những người có thu nhập thấp. Giá kính ở đây rất rẻ, chỉ từ 20.000đ cho đến hơn 100.000đ/chiếc. Tuy nhiên, những loại kính này có mẫu mã tuy giống kính “xịn” nhưng nếu nhìn kỹ thì nhận thấy chất liệu được sử dụng là loại nhựa rẻ tiền. Ngoài ra, tại những cửa hàng này còn bán cả các loại kính cận được chia sẵn thành từng cấp độ, từ 0,5 cho tới 5 điốp, người mua chỉ cần đọc độ cận của mắt thì người bán hàng sẽ lấy loại kính phù hợp với độ cận của khách. Thậm chí, các “cửa hàng” này còn có cả đo độ cận cho khách bằng phương pháp thủ công, cứ nhìn vào bảng thị lực rồi lấy khoảng cách kiểu áng chừng rồi sau đó tính ra độ cận cho khách.

Được biết, những loại kính bày bán vỉa hè có nguồn gốc chủ yếu từ Trung Quốc, một số loại thì được gia công tại Việt Nam với giá nhập cực rẻ, chỉ từ 5.000đ cho tới 50.000đ/chiếc. Chính vì giá rẻ và những chiếc kính này đều được gắn mác “hàng hiệu” với những thương hiệu nổi tiếng như Rayban, Police, Cartier, Montblanc... nên rất hấp dẫn người mua.

Không chỉ có kính bày bán tại vỉa hè, mà ngày cả kính tại các cửa hàng lớn hay qua quảng cáo trên mạng Internet, nếu người mua không có những hiểu biết nhất định về kính mắt thì cũng rất dễ bị nhầm, bởi những loại kính hàng nhái cao cấp bây giờ cũng được làm rất tinh vi về cả màu sắc, chất liệu cũng như những phụ kiện đi kèm...

Nhiễm bệnh về mắt do kính rởm

Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, qua tìm hiểu có không ít người đến khám mắt mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc đeo kính vỉa hè. Anh Hoàng Văn Quý (trú tại quận Cầu Giấy) cho biết: Tôi có mua một chiếc kính ở đường Láng để đeo đi đường cho đỡ bụi. Sau một thời gian đeo, thấy mắt có dấu hiệu mỏi, mệt, hay chảy nước mắt mà nhỏ thuốc mãi không khỏi nên đã đi khám. Tới nơi, bác sĩ cho biết nguyên nhân do đeo kính chất lượng kém làm ảnh hưởng tới thị lực của mắt, khiến mắt bị đau nhức, chảy nước.

Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, nếu người dùng mua những loại mắt kính giá rẻ sẽ làm nhức và mỏi mắt, gây mệt mỏi, có thể gây lé và nhược thị, một khi bị nhược thị thì dù đeo kính có độ vẫn không nhìn rõ hơn. Thậm chí, nếu thường xuyên đeo kính chất lượng kém sẽ có nguy cơ gây ra những biến chứng của mắt rất phức tạp, gây nên những tác động xấu cho mắt, nhẹ thì giảm thị lực, rối loạn thị giác còn nặng thì có thể dẫn đến thủy tinh thể bị đục. Đặc biệt, đối với kính râm, khi sử dụng sẽ làm giảm cường độ ánh sáng đi vào mắt, lúc này đồng tử mắt sẽ dãn hơn so với bình thường làm đôi mắt trở nên yếu đi rõ rệt. Ngoài ra, đối với việc đo thị lực, tuyệt đối phải được đo bằng máy, không nên đo theo kiểu thủ công sẽ dẫn tới không chính xác về độ cận của mắt, điều này sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường khi đeo kính cận không đúng số.
 
Theo Lao Động
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 8 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top