Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm nhập Thiên Ngọc Minh Uy: “Thuốc vạn năng” chỉ là… mỹ phẩm!

Thứ sáu, 11:58 12/12/2014 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Để biết thực hư về sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Công ty bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy (TNMU), PV Báo GĐ&XH đã vào vai khách hàng tiếp cận 3 cơ sở của công ty này. Tuy nhiên, sản phẩm được quảng cáo “chữa bách bệnh” đó chỉ là mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp có xuất xứ từ Trung Quốc.

 

Một cơ sở của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy. 	Ảnh: T.L
Một cơ sở của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy. Ảnh: T.L

 

“Không tiêm, chích nhưng cực… hiệu quả!”

Đến cơ sở Hoàng Phi (Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội) trong vai một người bị đau vai gáy, nhức xương khớp, chúng tôi được nhân viên tên là Tuyết cho biết: “Đây là cơ sở chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh bằng Đông y, không dùng thuốc uống, không kê đơn, không bắt mạch mà là úp giác chẩn bệnh trong lục ngủ ngũ tạng của cô”.

Chúng tôi được nhân viên này cho thực hành tại chỗ bằng cách dùng 8 chiếc cốc “tự chế” úp lên lưng, lấy một ống nhựa vặn vào núm sắt ở đáy cốc. Khi vặn núm sắt, chỗ úp cốc đau nhói. Sau đó, cảm giác tê dần, thao tác diễn ra trong 10 phút. Những chiếc cốc được lần lượt lấy ra, vùng thịt chỗ úp cốc để lại vết thâm sau đó mờ dần và biến mất. Tuyết cho hay: “Một liệu trình chữa bệnh khác ở đây là dùng dầu, rượu thuốc xoa bóp, bấm huyệt, đả thông kinh lạc để đẩy các chất độc ra khỏi cơ thể. Không uống, không tiêm chích nhưng cực hiệu quả”.

“Thuốc Tây thì chỉ có tác dụng tức thời, hỗ trợ điều trị, cắt ngọn bệnh không diệt được tận gốc. Còn Đông y sẽ chăm sóc và phục hồi chức năng tạng phủ đang suy yếu, đả thông các đường kinh lạc, bài trừ chất độc ra khỏi cơ thể, nhổ tận gốc cơn đau”, một nhân viên tên là Chi trấn an.

Nhân viên ở đây cho biết, thuốc dùng để xoa bóp nhập nguyên đai nguyên kiện từ Trung Quốc và được mua bản quyền độc quyền của Viện Nghiên cứu Đông y Trung ương Trung Quốc do 18 vị giáo sư, bác sĩ đầu ngành của Viện này chế tác ra. Theo quan sát của chúng tôi, 1 hộp thuốc gồm 12 lọ nhỏ đựng dung dịch màu trắng, 4 lọ to màu nâu được giới thiệu là đựng dầu thuốc và rượu thuốc và 4 gói thuốc bột để đắp.

Một liệu trình chăm sóc sức khỏe thường kéo dài trong 3 tháng, thực hiện từ 1 lần/tuần, hoặc có thể làm 2 lần/tuần thì thời gian sẽ rút ngắn trong 1,5 tháng tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mỗi người. Các bước chăm sóc bao gồm dùng rượu thuốc và dầu thuốc làm giãn nở các lỗ chân lông, tiếp đó xoa tinh dầu và mát xa để thẩm thấu. Sau đó, dùng tay đẩy các chất độc bám trong mạch máu đến một điểm, rồi đắp bột thuốc hút các chất độc ra ngoài.

Khi chúng tôi tiếp cận cơ sở Hoàng Giang Phúc (Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhân viên mát xa tên là Mai cũng giải thích rằng: “Giác hơi là nguyên lý hút chất độc ra khỏi cơ thể. Do có đầu lực từ ở giữa, phát ra 365 tia đi sâu thẩm thấu vào các đường kinh lạc trong cơ thể. Chỗ nào càng đau thì chứng tỏ tạng phủ chỗ đó chứa nhiều độc tố. Dựa vào màu sắc thay đổi trên các cốc giác và vùng da được úp giác thì có thể biết được cơ quan, bộ phận ở các vùng đó đang gặp vấn đề gì”.

Sau khi “gỡ” những chiếc cốc ra khỏi người, nhân viên Mai nhìn vào lưng tôi “phán” bệnh: “Phổi chứa nhiều tạp khí, chức năng giải độc gan và túi mật  kém, có cặn trong thận, đại tràng có vấn đề…”.

Sản phẩm chữa bách bệnh là mỹ phẩm làm đẹp

Ngày 19/11, PV Báo GĐ&XH đã cùng Đội Quản lý thị trường  (QLTT) số 17, Chi cục QLTT Hà Nội kiểm tra đột xuất tại hai cơ sở của Thiên Ngọc Minh Uy thuộc quận Hà Đông là Hoàng Phi và Trung Sơn.

Tại cơ sở Hoàng Phi, ông Nguyễn Minh Khoán, Phó đội trưởng đội QLTT số 17 đề nghị kiểm tra giấy tờ kinh doanh liên quan và hàng hóa. Qua quá trình kiểm tra lực lượng QLTT số 17 phát hiện có một 11 gói bột và 10 gói dạng nước không có nhãn mác tiếng Việt mà chỉ có chữ Trung Quốc. Về vấn đề này, ông Nguyễn Danh Trọng (đại diện cơ sở Hoàng Phi) giải thích: “Đây là những thảo mộc ngâm chân, quà tặng kèm với bồn ngâm chân. Khi lấy hàng trên công ty thì đã có sẵn như vậy, chúng tôi cũng không biết tên gọi chính xác của nó là gì”.

Đối với sản phẩm chăm sóc sức khỏe của cơ sở với giá 9,8 triệu đồng/hộp từng được nhân viên của TNMU quảng cáo là xoa bóp ngoài da “chữa khỏi bách bệnh” thực chất chỉ là một loại mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp. Ngay cả trên tem nhãn phụ cũng in dòng chữ rất lớn là: Mỹ phẩm Kang Yi Dao xuất xứ Trung Quốc, trong hộp gồm 4 loại sản phẩm: gồm Health regulate wine ghi rõ công dụng là giúp da mềm mại, khỏe đẹp, Health regulate elements công dụng là làm sạch bã nhờn, làm thoáng lỗ chân lông; Health regulate oil, công dụng làm giảm nếp nhăn, mang lại làn da mềm mại, mịn màng; Health regulate mask.

Trên bao bì loại sản phẩm này không nói đến việc trị bệnh từ bên trong mà đơn thuần là sản phẩm làm đẹp. Có thể đây là lý do mà khách mua hàng không được mang sản phẩm ra khỏi các cơ sở của TNMU mà phải kí gửi tại chỗ, kể cả khách có mua đến 40-50 mã hàng.

Dù vậy, khi làm việc với lực lượng QLTT, ông Nguyễn Danh Trọng vẫn cho rằng: “Đây là dùng bộ mỹ phẩm Kang Yi Dao xoa bóp, mát xa trên da. Chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp Đông y, “xoa bóp bên ngoài nhưng có tác dụng bên trong”.

Nhân viên không có chứng chỉ hành nghề

Khi lực lượng QLTT đề nghị xuất trình chứng chỉ hành nghề của các nhân viên mát xa, ông Trọng tỏ ra lúng túng: “Xin các anh cho vài ngày để em trình sau”.

Tại thời điểm kiểm tra, ở cơ sở Hoàng Phi có 7 nhân viên đang thực hiện mát xa trị liệu nhưng chỉ có 2 nhân viên có chứng chỉ hành nghề, 5 nhân viên còn lại không có chứng chỉ hành nghề. Ông Trọng giải thích: “5 nhân viên này đang học việc”. Tuy nhiên, khi lực lượng quản lý thị trường kiểm tra thì các nhân viên này vẫn đang thực hiện xoa bóp cho khách hàng.

Tiếp tục kiểm tra bên cơ sở Trung Sơn (Khu đô thị Văn Quán), lực lượng QLTT cũng phát hiện cơ sở này có 1 nhân viên không có chứng chỉ hành nghề, cũng đang dùng sản phẩm mỹ phẩm  Kang Yi Dao để mát xa cho khách hàng và truyền miệng sẽ “khỏi bách bệnh”.

Hiện mẫu sản phẩm chữa bách bệnh của hai cơ sở này đã được Đội quản lý thị trường số 17, mang đi kiểm tra. Cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục mở rộng phương án điều tra để ngăn chặn tình trạng những người cả tin bị mất tiền oan vì chiêu rút ví của công ty bán hàng đa cấp này.

 

800.000 đồng/lần “úp cốc, đắp bột”

Tại cơ sở Trung Sơn (Văn Quán, Hà Đông), nhân viên đón tiếp ở đây cho chúng tôi biết giá của một liệu trình chữa bệnh là 9,8 triệu đồng trong 3 tháng, bao gồm 12 lần điều trị, tương đương với mức giá hơn 800.000 đồng/lần/giờ. Khi chúng tôi băn khoăn vì giá quá cao so với các cơ sở chữa bằng Đông y khác, nhân viên ở đây giải thích: “Những chỗ khác họ chỉ xoa bóp đơn thuần, đau đâu xoa bóp đấy nên giá chỉ từ 100.000- 200.000 đồng/lần, hiệu quả tức thời. Còn ở đây chăm sóc từ sâu bên trong cơ thể nên hiệu quả cao”.

Mai Hạnh- Nguyễn Mai 

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 phút trước

Xuyên suốt tháng 4/2024, siêu quần thể Phú Quốc United Center tưng bừng các hoạt động, sự kiện đón mừng dấu mốc 3 năm khai trương điểm đến, cùng loạt trải nghiệm giải trí, khám phá mới và đêm nhạc hội với màn pháo hoa thăng hoa bên bờ biển.

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Bảo vệ người tiêu dùng - 23 phút trước

GĐXH -Trước các biến động của thị trường vàng, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh các mặt hàng vàng, bạc vi phạm.

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, nhóm khách hàng trẻ độ tuổi từ 22-39 đang trở thành nhóm khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường.

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Ngân hàngAgribank đang áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,2 - 4,7%/năm. Theo đó có 300 triệu gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ có số lãi là 14,1 triệu đồng.

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Khi giá nhà đất Hà Nội đang rần rần tăng giá, giấc mơ có cho mình một căn nhà đối với những người có thu nhập thấp càng trở nên xa vời. Nhà ở xã hội là một lựa chọn sáng cho nhiều gia đình, tuy nhiên không phải ai cũng có thể mua được loại hình nhà ở này.

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước phục hồi mạnh mẽ, giá vàng nhẫn 9999 lại tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu.

Xe số siêu xịn 125cc của Honda về Việt Nam có giá bao nhiêu khiến dân tình quên luôn Future?

Xe số siêu xịn 125cc của Honda về Việt Nam có giá bao nhiêu khiến dân tình quên luôn Future?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe số 125cc của Honda vừa chính thức được đưa về Việt Nam với mức giá rẻ hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm, dễ thế chân Future trở thành ‘vua xe số’.

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Xu hướng - 9 giờ trước

GĐXH - Ngân sách vừa phải, nhưng vẫn có thể có những trải nghiệm khác biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới với một số gợi ý sau đây.

Bộ Công Thương công bố kế hoạch cung ứng điện mới cho các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Bộ Công Thương công bố kế hoạch cung ứng điện mới cho các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh sắp  hết vé, các nhà xe tăng chuyến, tăng ghế phục vụ người dân nghỉ lễ

Xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh sắp hết vé, các nhà xe tăng chuyến, tăng ghế phục vụ người dân nghỉ lễ

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Tra cứu một số chặng di chuyển từ Hà Nội đến một số tỉnh khu vực phía Bắc dịp nghỉ lễ, số lượng ghế đặt trên ứng dụng của nhà xe gần như đã hết ghế, số lượng ghế còn trống trên mỗi chuyến là rất ít.

Top