Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau vụ thu giữ 14.000 mỹ phẩm, TPCN không rõ nguồn gốc: Các đại lý vẫn tiếp tục rao bán hàng?

Thứ năm, 08:18 02/11/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Sau khi 14.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng chưa rõ nguồn gốc bị thu giữ, hồ sơ vụ việc đã được lực lượng quản lý thị trường chuyển sang cơ quan điều tra, thế nhưng các đại lý, cộng tác viên của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TS Việt Nam vẫn rao bán hàng như thường.


Bà Nguyễn Thu Trang (trái) trong buổi gặp với cơ quan chức năng 31/10. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thu Trang (trái) trong buổi gặp với cơ quan chức năng 31/10. Ảnh: PV

Quý bà thành đạt

Chủ của lô hàng trên là nữ doanh nhân trẻ đẹp và thành đạt - bà Nguyễn Thu Trang. Bà Trang cũng là chủ sở hữu của 2 công ty cùng có địa chỉ tại số 4, ngách 58, ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng - Hà Nội), gồm: Công ty TNHH thiên nhiên TS Việt Nam và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TS Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty TS Việt Nam -PV), với hoạt động kinh doanh được giới thiệu là phân phối các mặt hàng mỹ phẩm nhập khẩu, mỹ phẩm Đông y và dược phẩm.

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25/2/2016, hiện nay cả hai công ty của bà Trang có quy mô 15 - 20 nhân viên nhưng phân phối sản phẩm cho khoảng 2000 đại lý, cộng tác viên trên địa bàn toàn quốc và nhiều nước trên thế giới như: Úc, Hồng Kông…

Qua tìm hiểu của PV, các đại lý được phân thành: Tổng đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2…với mức ưu đãi khi nhập hàng và mức áp doanh số khác nhau. Tổng đại lý sẽ tiến hành phân phối hàng cho cả một khu vực, bao gồm: Các tổng đại lý miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam.

Những mặt hàng của công ty này được giới thiệu chiết suất 100% từ thiên nhiên, nhập khẩu từ Hàn Quốc, New Zealand, Tây Ban Nha… Đặc biệt, một số mặt hàng mà công ty buôn bán còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao của làng giải trí Việt làm đại sứ thương hiệu, do vậy, nó nhanh chóng nhận được biết đến từ các chị em phụ nữ. Đáng chú ý, hệ thống bán hàng của công ty hoàn toàn thông qua các trang mạng xã hội và website thương mại điện tử.

Được biết, sau khi lô hàng 14.000 sản phẩm chưa rõ nguồn gốc bị lực lượng quản lý thị trường Hà Nội thu, dù công việc còn bộn bề nhưng bà Nguyễn Thu Trang vẫn là chuyên gia tư vấn dinh dưỡng cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Theo một thông tin, nữ doanh nhân này còn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Hoa hậu quý bà châu Á, sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 tại Trung Quốc.

Chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra


Sản phẩm mầm ngũ cốc non Senslim bị cơ quan chức năng thu giữ.

Sản phẩm mầm ngũ cốc non Senslim bị cơ quan chức năng thu giữ.

Chiều 31/10, bà Nguyễn Thu Trang - Giám đốc Công ty TS Việt Nam đã có mặt tại Đội Quản lý thị trường số 6 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) để giải trình vụ việc 14.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (TPCN) chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ của công ty này bị thu giữ ngày 18/10. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, Công ty TS Việt Nam vẫn chưa cung cấp được các giấy tờ, hóa đơn liên quan đến nguồn gốc lô hàng nói trên.

Do vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều hàng hóa, nhiều đầu mối cung cấp nên sau khi họp bàn, xin ý kiến của Viện Kiểm sát và Công an Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để mở rộng, làm rõ.

Tại cuộc gặp, PV Báo Gia đình & Xã hội đặt câu hỏi: “Hiện tại, công ty có bao nhiêu nhà cung cấp sản phẩm?” thì bà Trang từ chối trả lời với lý do bảo mật thông tin. Cũng theo bà Trang, sau khi lô hàng bị thu giữ ngày 18/10, tất cả các hoạt động của công ty đã dừng hẳn.

Tuy nhiên, trong vai một khách hàng mua mỹ phẩm, khi PV liên lạc với một số đại lý, cộng tác viên bán mỹ phẩm của Công ty TS Việt Nam ở các khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bình Dương, TP. HCM, nhiều người vẫn khẳng định, các sản phẩm mỹ phẩm, TPCN được phân phối bởi Công ty TS Việt Nam vẫn diễn ra bình thường. Trong đó các sản phẩm như viên uống trắng da Beauty 99, muối tắm trắng nhau thai cừu xuất xứ New Zealand, mầm ngũ cốc non Senslim, kem huyết rồng ann, gel lạnh tan mỡ…vẫn là những sản phẩm đang được nhiều phụ nữ ưa chuộng hỏi mua.

Ngày 1/11, sau khi nhận được phản ánh của PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Hùng - Cục phó Cục quản lý thị trường cho biết: “Chúng tôi sẽ chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh khẩn trương điều tra, kiểm soát đối với các đại lý, cộng tác viên của công ty này trên cả nước. Nếu phát hiện hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, làm giả nơi sản xuất, giả mạo nguồn gốc hàng hóa sẽ tiến hành thu giữ, xử lý”.

Khi tìm đến địa chỉ của Công ty TS Việt Nam tại ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu, chúng tôi thấy trụ sở này đã đóng cửa. Những hộ dân sinh sống gần đó cho biết, 2 ngày sau khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, thu giữ lô hàng dưới xưởng ở Hà Đông, cả hai công ty TS có địa chỉ trên phố Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng) đều đã dừng hoạt động, một số lượng hàng hóa được chuyển đi đâu không rõ.

Nhiều ngôi sao là đại sứ thương hiệu


Sản phẩm Hoàng cung ann còn có tem... chống hàng giả.

Sản phẩm Hoàng cung ann còn có tem... chống hàng giả.

Theo tìm hiểu, ngày 8/10, mười ngày trước khi Công ty TS Việt Nam bị cơ quan chức năng kiểm tra và thu giữ 14.000 sản phẩm mỹ phẩm, TPCN, công ty con của công ty này là Công ty TNHH thiên nhiên TS Việt Nam được vinh danh vào “Thương hiệu gia đình tin dùng” với Viên Detox giảm cân Sen Slim.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Sen Slim có 2 dòng sản phẩm mới bị thu giữ để làm rõ là: Mầm ngũ cốc non giảm cân senslim (880 hộp) và mầm ngũ cốc non tăng cân (218 hộp). Sản phẩm này có đại sứ thương hiệu là Bảo Thanh, nữ diễn viên gần đây được nhiều người biết đến qua bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”.

Trước đó, ngày 22/7, tại Hà Nội, Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam cũng được vinh danh giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2017” với 2 sản phẩm là Viên trắng da Beauty 99 và Viên Detox giảm cân Sen Slim. Giải thưởng được Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức.

Đây là 2 giải thưởng gần nhất và đáng chú ý nhất trong khá nhiều những giải thưởng vinh danh chất lượng sản phẩm mà Công ty này đã nhận được trong thời gian qua. Đáng lưu ý, hiện tại có nhiều ngôi sao đình đám trong làng giải trí Việt đang là đại sứ thương hiệu cho các sản phẩm của Công ty TS Việt Nam. Ngoài Bảo Thanh còn có diễn viên, MC Ốc Thanh Vân, với sản phẩm Gac day; diễn viên Lã Thanh Huyền với sản phẩm làm trắng da Beauty 99, Á hậu Dương Tú Anh với sản phẩm nước uống đẹp da Beauty & Go vv...

Ngày 1/11, khi PV Báo Gia đình & Xã hội liên hệ đến diễn viên B.T để hỏi về những vấn đề liên quan thì nhận được câu trả lời: “Hiện tại, chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra nên tôi chưa thể nói gì”.

Người tiêu dùng cần tự bảo vệ mình

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Đại Nghĩa – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 cho biết, Đội đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của Công ty TS Việt Nam bắt đầu qua việc theo dõi các thông tin bán hàng trên các website điện tử. Sau đó, Đội đã tiến hành tìm hiểu mở rộng và đi đến quyết định kiểm tra đột xuất cơ sở trên vào ngày 18/10. Cũng theo ông Nghĩa, tất cả các sản phẩm của công ty này đều được phân phối và bán rộng rãi trên mạng xã hội và các website bán hàng vì vậy việc kiểm tra, quản lý đối với cơ quan chức năng không dễ dàng.

Ông Nghĩa còn nói thêm: “Thương mại điện tử là một xu hướng tất yếu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng bởi những gian thương sẽ dễ dàng tiến hành những hành vi gian lận. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước, chính người tiêu dùng phải tự nâng cao ý thức khi mua bán hàng qua mạng”.

Cao Tuân – Trần Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 9 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 13 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top