Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau thông tin kết luận sản phẩm có chứa chất cấm gây ung thư: Xúc xích Vietfoods “ế sưng”

Thứ sáu, 15:00 29/04/2016 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Sản phẩm xúc xích của Công ty Vietfoods từng nằm trong top 100 thương hiệu uy tín được tin dùng năm 2014, vừa bị kết luận có chất cấm gây ung thư. Hiện trên thị trường Hà Nội, các siêu thị, đại lý đã nói “không” với mặt hàng này. Còn đa số người tiêu dùng thì bày tỏ " có biếu không cũng chẳng thèm dùng"!


Trên thị trường hiện có rất nhiều loại xúc xích đưọc bày bán nhưng sản phẩm của Vietfoods đã vắng bóng. Ảnh: P.V

Trên thị trường hiện có rất nhiều loại xúc xích đưọc bày bán nhưng sản phẩm của Vietfoods đã vắng bóng. Ảnh: P.V

Xúc xích Vietfoods vắng bóng trên thị trường

Sau khi lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội công bố: 4 mẫu xúc xích Vietfoods mang đi kiểm nghiệm đều có kết quả dương tính với chất cấm Sodium nitrate 251, đã khiến người tiêu dùng vô cùng lo lắng. Tiến hành khảo sát các siêu thị lớn: Big C Thăng Long, Fivimart, Lotte Mart Tây Sơn, một số các đại lý, cửa hàng tạp hóa lớn trên địa bàn Hà Nội cho thấy sản phẩm này đã bị loại ra khỏi kệ hàng của những điểm bán nói trên.

Bà Phạm Thị Phương Linh, Thư ký giám đốc, Siêu thị Big C Thăng Long cho biết: “Từ trước đến giờ chúng tôi không bán xúc xích của Vietfoods, chủ yếu chúng tôi bán xúc xích Đức Việt foods, Vissan. Vừa rồi chúng tôi có biết thông tin về việc phát hiện xúc xích Vietfoods có chất cấm. Sau khi thông tin đăng tải, cấp trên có chỉ đạo nhân viên kiểm tra. Nếu có lập tức tiêu hủy nhưng rất may là trước nay siêu thị chúng tôi không bán loại đó”.

Ở Hà Nội, phần lớn các siêu thị lớn, nhỏ, đến cửa hàng tạp hóa chủ yếu bán các loại xúc xích như: Xúc xích Đức Vietfoods, xúc xích Đức Bratwurst, Vissan… Ngoài ra, còn nhiều các loại xúc xích nhập ngoại khác, có giá cao hơn xúc xích nội địa nhưng không đáng kể.

Lần theo trang website chuyên bán xúc xích Vietfoods, xúc xích Tiệp trên mạng có hotline: 0989170xxx, chủ website này cho biết: “Trước đây, chúng tôi có bán xúc xích Vietfoods nhưng khá lâu rồi chúng tôi không nhập mặt hàng này. Trước đây loại xúc xích này bán cũng chạy, chủ yếu bán buôn, thỉnh thoảng cũng có anh, chị bán bánh mỳ nhập hàng. Bây giờ nghe thông tin các loại xúc xích Vietfoods có chất cấm mà hoảng quá”.

“Hiện, tại cửa hàng tôi chỉ bán xúc xích Tiệp, xúc xích CP... chất lượng sản phẩm rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Bản thân tôi cũng chủ động cập nhập tin tức đều đặn điều chỉnh nguồn hàng cho phù hợp”, chủ cửa hàng này cho biết thêm.

Thẳng tay loại bỏ xúc xích khỏi thực đơn

Các mẫu kiểm nghiệm xúc xích Vietfoods đều chứa chất cấm gây ung thư Các mẫu kiểm nghiệm xúc xích Vietfoods đều chứa chất cấm gây ung thư

GiadinhNet - Ngày 26/4, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã nhận được kết quả kiểm nghiệm mẫu xúc xích của Công ty Vietfoods. Kết quả cho thấy, cả 4 mẫu đều chứa chất cấm Sodium nitrate 251.

Bà Nguyễn Thị Ngân, 72 tuổi, sống tại tập thể Vĩnh Hồ, Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thường cho cô cháu gái 4 tuổi dùng xúc xích ăn liền. Nhưng khi nghe thông tin một nhãn sản phẩm này có chất cấm, không cần tìm hiểu xem xúc xích đó thuộc nhãn hiệu gì, bà gạch luôn nó khỏi thực đơn cho cô cháu.

Bà Ngân cho hay: “Xúc xích thì nhiều loại, bố mẹ cháu đi làm cả ngày không có thời gian, tôi ở nhà cai quản việc chợ búa, cơm nước… Già cả, mắt kém, thấy xúc xích đóng gói có chữ nghĩa đầy đủ là mua. Tôi không phân biệt được loại nào với loại nào, trước giờ không nhớ nổi mình đã cho con cháu ăn loại gì. Tốt hơn hết là không mua nữa”.

Tương tự, giống bà Ngân, chị Trịnh Ngọc Lan, sống tại Xuân Thủy, Cầu Giấy trước nay khi mua xúc xích thường không để ý đến nhãn mác. Chị chỉ phân biệt xúc xích heo, xúc xích bò và xem giá thành sản phẩm. Ở nhà, con trai lớn và chồng chị rất thích xúc xích và thường ăn vào mỗi buổi sáng, nên khi đọc được thông tin một nhãn xúc xích có chất cấm thì chị giật mình. “Không biết gia đình tôi đã ăn phải loại xúc xích này hay chưa nữa. Từ ngày nghe thông tin, đi mua tôi mới để ý, đây là bài học lớn đối với tôi”, chị thật thà chia sẻ.

Không nên sử dụng nhiều đồ ăn sẵn

Trước vụ việc phát hiện và thu giữ xúc xích Vietfoods có chất cấm gây ung thư, trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, bà Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: “Đối với người lớn và trẻ nhỏ, về cơ bản không nên ăn nhiều các đồ ăn sẵn như xúc xích. Mặc dù trong xúc xích có chứa hàm lượng dinh dưỡng nhất định như sắt, chất đạm. Tuy nhiên, nó cũng chứa các chất phụ gia, chất bảo quản nhất định. Dù đều nằm trong giới hạn cho phép nhưng về lâu về dài không tốt cho sức khỏe”.

Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chung cư sốt giá, để đảm bảo quyền lợi người mua nhất định phải lưu ý tới những điều này

Chung cư sốt giá, để đảm bảo quyền lợi người mua nhất định phải lưu ý tới những điều này

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 phút trước

GĐXH - Giá chung cư ở Hà Nội đang tăng nóng, để bảo vệ quyền lợi, tránh những rủi ro khó lường, người mua nhà trong giai đoạn này nhất định phải cân nhắc thật kỹ.

Cận cảnh xe ga 125cc đẹp hơn Vario, rẻ như Vision sẽ thay thế Honda Air Blade

Cận cảnh xe ga 125cc đẹp hơn Vario, rẻ như Vision sẽ thay thế Honda Air Blade

Giá cả thị trường - 26 phút trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki vừa chính thức gia nhập thị trường với giá bán rẻ như Honda Vision, chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký cạnh tranh thị phần với Honda Vario và Air Blade.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Sản phẩm - Dịch vụ - 49 phút trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Biệt thự, liền kề ở Hà Nội tăng giá mạnh

Biệt thự, liền kề ở Hà Nội tăng giá mạnh

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

Cùng với sự tăng giá của nhà chung cư, sau thời gian dài chững lại, từ đầu năm nay, giá biệt thự, liền kề trên thị trường Hà Nội cũng tăng mạnh.

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Trong tình hình đất sốt giá, với nhiều người dân, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn Luật Đất đai sửa đổi lần này là Luật cho phép cấp giấy sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ mốc trước 1/7/2014. Song để có sổ đỏ trong tay thì còn vẫn nhiều việc phải làm.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Bảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 2,9-4,6%/năm. Theo đó, có 800 triệu gửi tiết kiệm sẽ nhận được số lãi khoảng 18,4 triệu đồng.

Top