Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước lọc vị trà sữa Nhật Bản 65.000 đồng/chai cháy hàng, đặt vài ngày mới có uống

Thứ hai, 11:15 23/10/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

Nước lọc vị trà sữa ở Nhật có giá hơn 100 yên (hơn 20.000 đồng), khi về Việt Nam được bán tới 65.000 đồng/chai nhưng khách mua phải đặt hàng và đợi vài ngày mới được uống.

Gần đây, trên chợ mạng và thị trường hàng xách tay nước ngoài xuất hiện loại nước lọc đặc biệt xuất xứ Nhật Bản. Những chai nước này có màu trong suốt không khác loại nước lọc thông thường nhưng lại có mùi hương và vị ngọt như trà sữa.

Theo thông tin từ các đầu mối, loại nước lọc vị trà sữa này giống trà sữa thật đến 80% vì có cả hương thơm và vị ngọt.

"Bên ngoài nhìn không khác nước lọc thông thường, nhưng khi mở nắp chai sẽ có mùi thơm của trà sữa. Mùi hương giống như trà sữa Thái hoặc các loại Latte đang bán ở Việt Nam, và cũng có vị ngọt như trà sữa thật. Nếu cho thêm trân châu vào khi dùng sẽ không khác gì mua một ly trà sữa thứ thiệt", một đầu mối bán hàng tại Hà Nội cho biết.

Loại nước lọc vị trà sữa này được các đầu mối xách tay từ Nhật về Việt Nam bán 65.000 đồng/chai, dung tích khoảng 560 ml.

Có giá đắt hơn nhiều so với những chai nước lọc hay những ly trà sữa thông thường, nhưng các đầu mối bán loại nước lọc vị trà sữa luôn trong tình trạng cháy hàng. Ảnh chụp màn hình.
Có giá đắt hơn nhiều so với những chai nước lọc hay những ly trà sữa thông thường, nhưng các đầu mối bán loại nước lọc vị trà sữa luôn trong tình trạng "cháy hàng". Ảnh chụp màn hình.

Tò mò trước loại thức uống mới, rất nhiều bạn trẻ đặt mua về dùng thử. Nhiều đầu mối bán loại nước này thông báo luôn trong tình trạng "cháy hàng", khách mua phải đặt trước.

“Loại nước này đang rất hot bên Nhật, hiện tại cửa hàng mình đã hết và phải nhập thêm, dự kiến phải 2-3 ngày nữa mới có. Nếu khách muốn mua có thể để lại số điện thoại, khi hàng về shop sẽ chủ động liên lạc. Vì số lượng về mỗi lần không nhiều nên rất nhanh hết hàng”, đầu mối bán loại nước này tại Hà Nội thông báo.

Theo tìm hiểu của Zing.vn, đúng như các đầu mối xác nhận, loại nước lọc vị trà sữa này rất hot bên Nhật.

Chị Nguyễn Chi, du học sinh Nhật Bản cho biết những chai nước này đang được bày bán rất nhiều tại các siêu thị ở Nhật Bản và được người dùng ưa chuộng. Cũng vì vậy mà nhiều đầu mối người Việt nhờ người thân xách tay trực tiếp về để bán tại Việt Nam.

“Giá loại nước này trong siêu thị tương đối rẻ, chỉ khoảng 108 yên, đổi ra hơn 20.000 đồng tiền Việt, nên được rất nhiều người sử dụng”, chị Chi cho biết.

Nước lọc vị trà sữa được bày bán rộng rãi trong các siêu thị của Nhật Bản và được nhiều đầu mối Việt Nam xách tay về bán. Ảnh: Nguyễn Chi.
Nước lọc vị trà sữa được bày bán rộng rãi trong các siêu thị của Nhật Bản và được nhiều đầu mối Việt Nam xách tay về bán. Ảnh: Nguyễn Chi.

Luôn trong tình trạng "cháy hàng" bởi sự độc, lạ, nhưng nhiều người cho rằng giá bán mỗi chai nước này nếu so với các sản phẩm giải khát tại Việt Nam là quá đắt.

“65.000 đồng một chai dung tích bằng chai nước lọc loại 5.000 đồng, đắt hơn cả ly trà sữa của các thương hiệu lớn tại Việt Nam. Thay vì mua nước lọc vị trà sữa về uống thì mua trà sữa uống vẫn hơn”, chị Xuân Lan (24 tuổi), nhân viên văn phòng cho biết.

Nhưng cũng có người cho rằng mức giá loại nước xách tay từ Nhật Bản này là chấp nhận được, vì việc mang một chai nước từ Nhật về Việt Nam không phải dễ dàng. Những sản phẩm tương tự lại chưa hề có tại thị trường Việt Nam

“Nếu ai thường mua hàng xách tay nước ngoài sẽ thấy giá chai nước 65.000 đồng không phải quá đắt. Hơn nữa loại nước này lại rất đặc biệt. Mình mới đặt trước 10 chai, nhưng đầu mối hẹn phải đợi 2 ngày nữa mới có hàng”, chị Thu Thủy (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết.

Theo Quang Thắng

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 11 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 14 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top