Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những món đồ chơi Trung thu chớ mua cho trẻ

Thứ hai, 10:01 05/09/2016 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Trung thu sắp cận kề, đồ chơi Trung thu đã được bày bán tràn ngập với nhiều chủng loại, mẫu mã bắt mắt. Tuy nhiên, có những món đồ chơi có thể gây hại mà cha mẹ cần lưu ý khi lựa chọn cho trẻ.


Để trẻ có một Trung thu ý nghĩa, cha mẹ nên lựa chọn đồ chơi truyền thống để giúp trẻ tìm hiểu văn hóa dân gian. Ảnh: Chí Cường

Để trẻ có một Trung thu ý nghĩa, cha mẹ nên lựa chọn đồ chơi truyền thống để giúp trẻ tìm hiểu văn hóa dân gian. Ảnh: Chí Cường

Đa dạng mẫu mã, giá cả

Còn hơn chục ngày nữa, nhưng thị trường đồ chơi Trung thu đã sôi động với đủ các loại đồ chơi từ truyền thống đến hiện đại. Đa dạng về kiểu dáng, phong phú về chủng loại, giá cả đồ chơi theo đó cũng có nhiều mức độ, phù hợp với túi tiền của nhiều đối tượng khách hàng.

Phong phú nhất có thể kể tới đèn lồng, với đồ điện tử và đồ giấy truyền thống. Đèn lồng điện tử cũng có rất nhiều kiểu dáng như: Các con vật, ôtô, siêu nhân, búp bê, người nhện, người máy… trang trí nhiều màu sắc sặc sỡ và có thể chuyển động cả khi xách trên tay hay đặt dưới đất. Sản phẩm này được rất nhiều em nhỏ yêu thích. Tuy nhiên, hầu hết các loại đèn lồng này đều có xuất xứ từ Trung Quốc, có loại có tem mác dán nhưng cũng có nhiều loại không ghi rõ nơi xuất xứ, công ty nhập khẩu.

Mặt nạ cũng là loại đồ chơi trẻ yêu thích và hầu như “không thiếu” mỗi dịp Trung thu về với đủ kiểu dáng, chất liệu. Từ mặt nạ bằng nhựa in hình các nhân vật hoạt hình như Tôn Ngộ Không, Doremon, các con vật đến những loại mặt nạ trùm kín mặt được làm bằng vải hoặc nilon đều có màu rất sặc sỡ. Nhiều mặt nạ "độc - lạ" mới xuất hiện, trong đó có những chiếc được trang trí bằng kim tuyến hoặc các hạt nhỏ lấp lánh.

Tràn lan khắp nơi là rất nhiều đồ chơi mang tính bạo lực như súng, kiếm đồ chơi, lựu đạn đồ chơi… Theo ghi nhận của PV, các sản phẩm trong nước mấy năm nay bán khá hơn nhưng hàng Trung Quốc vẫn còn phổ biến và được nhiều người lựa chọn vì mẫu mã đa dạng, nhiều màu sắc nên trẻ con rất thích. Hàng Trung Quốc giá cả khá rẻ, dao động từ vài nghìn đến vài chục nghìn/một sản phẩm.

Nguy cơ tử vong vì đồ chơi

TS Trần Quang Tùng, Viện Kỹ thuật Hóa học (ĐH Bách Khoa Hà Nội) cho biết, trẻ nhỏ thường thích những đồ chơi nhiều màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, để tạo nên những màu sắc trên sản phẩm, người ta thường sử dụng các ion kim loại, nhất là các ion kim loại nặng. Khi trẻ chơi, nếu ngậm hay đeo những mặt nạ nhiều màu sắc sẽ rất nguy hiểm vì trẻ dễ nuốt, hít phải những hạt bụi màu li ti bay ra trong quá trình chơi. Chất độc đó không tác dụng tức thì, nhưng tích tụ lâu dần sẽ ngấm ngầm đầu độc các cơ quan của cơ thể.

Một số loại mặt nạ từ nhựa dẻo còn chứa 0,65% DEHP, một yếu tố để kéo dẻo nhựa. Theo các nhà nghiên cứu, chất này dễ gây dị ứng cho con người như nổi mẩn, ngứa ngáy, trường hợp dị ứng nặng còn xâm nhập sâu vào bên trong cơ thể, gây nguy hiểm tới tính mạng. Nếu dùng những đồ chơi này, cha mẹ nên chú ý các biểu hiện khác lạ của cơ thể để tránh những biến chứng nghiêm trọng.

Các nhà khoa học của Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng và Viện Công nghệ Hóa học cũng đã kiểm tra, cho thấy nhiều đồ chơi bằng nhựa có xuất xứ Trung Quốc đều làm từ các loại nhựa tái chế. Hầu hết đồ chơi bằng nhựa của Trung Quốc như súng gươm, đèn lồng phát sáng... có chứa chất cadimi (Cd) cao gấp nhiều lần mức cho phép độc không kém chì, thủy ngân. Các nhà sản xuất thường dùng cadimin làm vật liệu mạ đánh bóng khi sản xuất đồ chơi phủ sơn, đồ trang sức trẻ em. Chất này rất độc hại đối với cơ thể sẽ làm chậm phát triển xương, còi xương, gây ung thư, dị tật thai nhi...

Thực tế, đã có những trường hợp trẻ bị nguy hại sức khỏe từ những món đồ chơi thiếu an toàn. Như trường hợp bé trai 7 tuổi ở Hải Dương bị tử vong do đạn nhựa khi nghịch đồ chơi Trung Quốc. Đây là một chiếc xe máy nhỏ bằng ngón tay cái người lớn nhưng một đầu có thể lắp đạn bằng cao su, có cần nảy làm cò bắn đạn. Vì tranh giành nhau, một viên đạn cao su đã lọt vào khí quản cháu bé dẫn đến tử vong. Hay một bé ở Quảng Ninh bị mất 3 ngón tay, hỏng mắt khi chơi chiếc ô tô điều khiển từ xa xuất xứ Trung Quốc. Khi chiếc xe đang điều khiển gặp trục trặc, cháu đã tháo cục pin trong điều khiển ra, cục pin phát nổ.

Lưu ý khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ

Theo TS Vũ Thu Hương (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), khi mua đồ chơi Trung thu cho trẻ, quan trọng nhất là chọn đồ chơi phù hợp với giới tính để không ảnh hưởng đến sự phát triển giới tính của trẻ sau này. Một yếu tố quan trọng khi lựa chọn đồ chơi cho con, các bậc phụ huynh cũng nên quan tâm đến độ tuổi, thói quen và sở thích của con mình.

Cha mẹ cần lưu ý xem loại đồ chơi có an toàn không, không nên chọn đồ chơi có hóa chất, kinh dị, bạo lực. Những đồ chơi bạo lực có khả năng sát thương lớn, gây tai nạn nguy hiểm nếu trẻ lỡ tay. Hơn nữa, chơi đồ chơi mang tính bạo lực còn khiến trẻ trở thành thói quen và bản tính, khi lớn lên nếu có mâu thuẫn, trẻ sẽ thường dùng hung khí để chống trả. Với các đồ chơi thông minh mới xuất hiện có chương trình game, kể chuyện, thu âm... bố mẹ nên nghe trước để chọn nội dung phù hợp trước khi mua.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh không nên mua cho con những loại mặt nạ hay đồ chơi có quá nhiều màu sắc và họa tiết. Phải xem rõ nguồn gốc, sản phẩm đó đã được kiểm định về an toàn chất lượng chưa. Đừng vì tâm lý “trẻ chơi được vài ngày sẽ chán, vứt bỏ” mà ham rẻ hoặc chủ quan với các loại mặt nạ đồ chơi giá rẻ trôi nổi trên thị trường, vì những sản phẩm này có thể khiến trẻ bị dị ứng và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Để trẻ có một Trung thu ý nghĩa, cha mẹ nên lựa chọn đồ chơi truyền thống để giúp trẻ tìm hiểu văn hóa dân gian. Hoặc cha mẹ có thể cùng con cái sáng tạo ra những đồ chơi từ những vật liệu đơn giản, quen thuộc hàng ngày như giấy, màu vẽ, phế liệu… Điều đó không chỉ tạo hứng thú cho trẻ mà còn gắn kết tình cảm với con cái.

Dù lựa chọn dòng sản phẩm nhập ngoại hay sản xuất trong nước thì khi mua đồ chơi an toàn cho bé, các bậc phụ huynh cần chú ý đến dấu chứng nhận CE theo tiêu chuẩn châu Âu hoặc dấu CR theo tiêu chuẩn Việt Nam. Đây là cách phân biệt đơn giản nhất để người tiêu dùng có thể mua được những sản phẩm đồ chơi đẹp và an toàn cho con mình. Bằng mắt thường, người tiêu dùng có thể tự thẩm định bằng cách chỉ chọn những đồ chơi có bao bì nguyên vẹn, sắc nét, ghi chú rõ ràng đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Hà My

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại lá mọc hoang bờ rào nay bỗng thành đặc sản, giá tới 120.000 đồng/kg, chị em thành phố săn lùng làm đủ món ngon

Loại lá mọc hoang bờ rào nay bỗng thành đặc sản, giá tới 120.000 đồng/kg, chị em thành phố săn lùng làm đủ món ngon

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Lá mơ trước kia mọc hoang bờ rào nay được chị em thành phố săn lùng để làm bánh mang hương vị thơm ngon, độc đáo.

Một loại quả non ở chợ Việt giá 850 nghìn/kg, hàng vẫn ‘đắt như tôm tươi’

Một loại quả non ở chợ Việt giá 850 nghìn/kg, hàng vẫn ‘đắt như tôm tươi’

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

Cứ tưởng cơm sầu riêng là loại trái cây đắt nhất chợ Việt, nhưng một loại quả non của nước ta cũng đang được bán với giá lên tới 850.000 đồng/kg mà hàng vẫn “đắt như tôm tươi”.

Ngân hàng Nhà nước sắp đấu thầu vàng miếng, người dân 'nín thở' chờ vàng xuống giá

Ngân hàng Nhà nước sắp đấu thầu vàng miếng, người dân 'nín thở' chờ vàng xuống giá

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Sau thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng ngày 22/4 sắp tới đây, tình hình giá vàng đang có nhiều biến động. Người mua lẫn người bán "nín thở" chờ thị trường ổn định.

Giá vàng hôm nay 20/4: Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, SJC duy trì giá mua vàng nhẫn ở mức cao

Giá vàng hôm nay 20/4: Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, SJC duy trì giá mua vàng nhẫn ở mức cao

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - So với mở cửa phiên giao dịch hôm qua, giá vàng nhẫn được Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 280.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Chung cư sốt giá, để đảm bảo quyền lợi người mua nhất định phải lưu ý tới những điều này

Chung cư sốt giá, để đảm bảo quyền lợi người mua nhất định phải lưu ý tới những điều này

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Giá chung cư ở Hà Nội đang tăng nóng, để bảo vệ quyền lợi, tránh những rủi ro khó lường, người mua nhà trong giai đoạn này nhất định phải cân nhắc thật kỹ.

Cận cảnh xe ga 125cc đẹp hơn Vario, rẻ như Vision sẽ thay thế Honda Air Blade

Cận cảnh xe ga 125cc đẹp hơn Vario, rẻ như Vision sẽ thay thế Honda Air Blade

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki vừa chính thức gia nhập thị trường với giá bán rẻ như Honda Vision, chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký cạnh tranh thị phần với Honda Vario và Air Blade.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định 'phải mua luôn và ngay'

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Biệt thự, liền kề ở Hà Nội tăng giá mạnh

Biệt thự, liền kề ở Hà Nội tăng giá mạnh

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

Cùng với sự tăng giá của nhà chung cư, sau thời gian dài chững lại, từ đầu năm nay, giá biệt thự, liền kề trên thị trường Hà Nội cũng tăng mạnh.

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Top