Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chiếc đồng hồ chỉ giới siêu giàu mới nghĩ tới việc mua

Thứ năm, 07:46 29/10/2015 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Với cái giá "trên trời" thì chỉ có giới siêu giàu mới nghĩ đến việc mua những chiếc đồng hồ dưới đây để khẳng định độ chịu chơi và sử dụng như một món đồ trang sức độc đáo.

Theo Therichest, điều làm cho những chiếc đồng hồ này có giá bán đắt như vậy phụ thuộc vào nhà sản xuất và định hướng của họ khi bắt tay vào sáng tạo sản phẩm. Một số đắt tiền vì là "hàng độc" và được làm từ các vật liệu cực xa xỉ, trong khi một số khác là đồng hồ cổ hoặc có cấu tạo vô cùng phức tạp.

Diamonds Hallucination - 55 triệu USD:

Không chỉ đơn thuần là một chiếc đồng hồ, đây còn làm món trang sức khó có thể sang trọng hơn. Tổng số lượng kim cương được đính lên chiếc đồng hồ này lên tới 110 carats.

Breguet Grande Complication, Marie Antoinette - 30 triệu USD:

Trong số rất nhiều người thuộc Hoàng gia Pháp mà Louis Breguet quen biết, đáng chú ý nhất phải kể đến nữ hoàng Marie Antoinette. Nữ hoàng đã được nghe nói về danh tiếng của đồng hồ Breguet và đã yêu cầu Bá tước Hans Axel von Fersen đặt Breguet làm một chiếc đồng hồ có tất cả các chức năng được biết đến tại thời điểm đó.

Breguet bắt tay vào thực hiện yêu cầu này trong hai năm 1782-1783 nhưng tận đến năm 1827 chiếc đồng hồ mới được hoàn thiện bởi con trai ông. Lúc này cả nữ hoàng Marie Antoinette, Bá tước von Fersen và cả Breguet đều đã chết.

Chopard 201 Carat - 25 triệu USD:

Chiếc đồng hồ tuyệt đẹp và vô cùng xa xỉ này được Louis Ulysee Chopard chế tạo. Đồng hồ được dát 3 viên kim cương hình trái tim nguyên khối, viên màu xanh 12 carat, viên kim cương hồng 15 carat, viên màu trắng 11 carat và nhiều viên kim cương khác nặng khoảng163 carat.

Patek Philippe Super Complication - 11 triệu đô la:

Đây được coi là một trong những mẫu đồng hồ phức tạp nhất thế giới hiển thị chính xác ngày, giờ, phút, giây, lịch vạn niên, tuần trăng và đường chân trời thành phố New York. Năm 1933, tác phẩm này trình làng sau 5 năm chế tạo. Patek Philippe Super Complication sở hữu nhiều chức năng tiên tiến nhất ngành công nghiệp đồng hồ thời điểm bấy giờ.

Hiện tại, chiếc đồng hồ này đang được trưng bày trong một bảo tàng tại Thụy Sĩ sau khi được mua lại với giá 11 triệu đô la Mỹ vào năm 1999.

Patek Philippe Caliber 89 – 6 triệu USD

 

Patek Philippe Caliber 89 được tập đoàn Patek Philippe & Co sản xuất nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập. Nó được bầu chọn là một trong những chiếc đồng hồ có cấu tạo phức tạp nhất trên thế giới. Patek Philippe & Co đã mất 5 năm để nghiên cứu và 4 năm để chế tạo ra 33 chiếc đồng hồ bỏ túi Patek Philippe Caliber. Được chế tạo lại vào năm 1989, Patek Philippe Caliber 89 là sự kết hợp của 3 phiên bản đồng hồ Patek Philippe Caliberđược làm bằng từ vàng trắng, vàng hồng và bạch kim.

Patek Philippe 1527 - 5,6 triệu USD:

Mẫu đồng hồ này được sản xuất năm 1943. Patek Philippe 1527 được làm từ 18 carat vàng nguyên chất. Mặt đồng hồ dát bạc và được đánh giá là một trong 10 mẫu đồng hồ cổ điển hàng đầu. Patek Philippe 1527 từng được đem ra bán đấu giá với mức lên tới 5,6 triệu đô la Mỹ. Đồng hồ hiển thị ngày giờ, lịch vạn niên, tuần trăng.

Hublot Diamond - 5 triệu USD:

Đúng như tên gọi, chiếc đồng hồ hào nhoáng này gây ấn tượng bởi 1200 viên kim cương nặng tổng cộng 140 carat. Chiếc đồng hồ được làm từ vàng trắng 18 carat

Breguet Antique số 2667 – 4.7 triệu USD

Abraham-Louis Breguet là chủ của một trong hai “gã khổng lồ” trong thế giới đồng hồ bỏ túi – hãng Swatch. Abraham-Louis Breguet thành lập Swatch vào năm 1775. Và đến năm 1814, ông cho ra đời chiếc đồng hồ Breguet Antique số 2667. Breguet Antique số 2667 được làm từ vàng 18 carat và gồm 2 đồng hồ con cùng hoạt động. Với cách thiết kế đặc biệt này, Breguet Antique số 2667 đã mở đường cho trào lưu ra đời các dòng đồng hồ có 2 đồng hồ nhỏ chạy song hành vào thời điểm đó. Breguet Antique số 2667 được bán với giá gần 5 triệu USD.

Patek Philippe Star Caliber 2000 – 2.5 – 4 triệu USD

 

Patek Philippe Star Caliber 2000 là phiên bản đồng hồ chào mừng kỷ niệm 8 năm trưởng thành và phát triển của hãng đồng hồ Patek Philippe Star Caliber. Patek Philippe Star Caliber 2000 được bầu chọn là đồng hồ có kết cấu phức tạp thứ ba trên thế giới. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa đồng bộ hóa cơ học của lịch vạn niên với chương trình chạy thời gian. Patek Philippe Star Caliber 2000 đã được cấp 6 bằng sáng chế, và là chiếc đồng hồ duy nhất trên thế giới có thể chạy chính xác giai điệu Westminster Chime của Luân Đôn. Chiếc đồng hồ này cũng là sản phẩm để các doanh nhân dùng làm kỷ niệm cho sự chuyển giao của 2 thế kỷ.

Grandmaster Chime - 2,6 triệu USD:

Đây là một chiếc đồng hồ khá đặc biệt khi có tới 2 mặt có thể xem giờ đã được hãng Patek Philippe làm ra nhận dịp kỷ niệm 175 năm thành lập của mình. Hãng này đã mất tới 8 năm phát triển cùng 100.000 giờ để cho ra đời mỗi chiếc Grandmaster Chime, chính vì vậy chỉ có đúng 8 chiếc đồng hồ này được sản xuất.

Grand Complication - 2,1 triệu USD:

Phải mất đúng 1 năm, các thợ chuyên nghiệp của Lange & Söhne mới có thể chế tạo được 1 chiếc Grand Complication. Ra mắt vào năm 2013 và chiếc cuối cùng sẽ được bán vào năm 2018, điều này là một trong những nguyên nhân khiến nó có giá 'trên trời'.

Lily/Gia đình&Xã hội

Tổng hợp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 phút trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Một ngân hàng 'chơi lớn' có lãi suất cao hơn 9% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

Một ngân hàng 'chơi lớn' có lãi suất cao hơn 9% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,3 - 9,5%/năm, trong đó PVcombank có lãi trên 9%/năm khi đáp ứng đủ điều kiện.

Top