Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà xe tốt “cháy vé” Tết

Thứ sáu, 07:00 19/01/2018 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Đến thời điểm hiện tại, các lao động ngoại tỉnh đã rục rịch mua vé xe về quê ăn Tết. Mặc dù, hầu hết các bến xe, nhà xe đều cam kết không thiếu vé nhưng nỗi lo bị nhồi nhét, bán khách từ các năm trước khiến vé xe Tết lại “nóng”.


Đến hẹn lại “nóng” vé xe Tết. ảnh: H.P

Đến hẹn lại “nóng” vé xe Tết. ảnh: H.P

Mệt nhoài vì “săn vé”

Nhiều sinh viên Nghệ An, Hà Tĩnh đang học tại Hà Nội đều cập nhật thông tin liên tục thông qua các kênh như trang bán vé điện tử, Facebook hoặc gọi điện trực tiếp nhằm nắm bắt thông tin kịp thời để “săn vé”. Ngay thời điểm này, nhiều nhà xe đã triển khai bán vé chạy dịp Tết. Tuy nhiên, khác với ngày thường họ bán qua mạng, đặt vé qua điện thoại, ship vé tận nơi thì vé Tết Mậu Tuấn, hành khách trực tiếp phải ra phòng vé mua.

Hiện tại, nhiều quầy vé của những doanh nghiệp vận tải có thương hiệu đã “cháy vé”. Chiều 17/1, liên hệ với nhân viên bán vé xe Văn Minh chạy tuyến Hà Nội đi Vinh, Hà Nội - Hà Tĩnh được biết, hiện tại vé chạy các ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 12 (Âm lịch) đã hết vé. Đây là thông tin khiến nhiều người lo lắng bởi tuyến Hà Nội chạy về các tỉnh Bắc Trung bộ thì Văn Minh là số ít những nhà xe uy tín, chạy đúng giờ, khách ngồi đúng ghế, không tăng giá vé mỗi dịp nghỉ lễ.

Để mua được cho gia đình gồm 2 người lớn và 2 con nhỏ về quê ăn Tết năm nay, anh Nguyễn Sơn đã phải dậy sớm xếp hàng hôm nhà xe này mở bán vé Tết (14/1). “Rất đông người xếp hàng đợi mua vé. Số người may mắn mua được vé thì ít, người phải ra về trong thất vọng thì nhiều”, anh Sơn nói. Mặc dù nhà xe này nói “không” với tình trạng phe vé, tuy nhiên không ít người đã dậy sớm xếp hàng mua vé rồi nhượng lại cho người khác với giá cao gấp đôi.

Nếu muốn mua được vé vào ngày mở bán, hành khách phải “canh me” hàng giờ. Anh Trần Trung Quân (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đến muộn không mua được vé, chia sẻ: “Tôi đến cơ quan rồi tranh thủ chạy ra phòng vé nhưng đã hết vé. Rất nhiều người đứng chờ trước đó cũng phải thất vọng ra về. Nhiều người sẵn sàng bỏ tiền gấp đôi mệnh giá in trên vé để mua lại từ người khác nhưng số đó cũng rất ít bởi nhà xe bán hạn chế vé cho mỗi người”. Anh Quân lo lắng: “Năm ngoái mình đặt mua vé sớm của nhà xe H.Q, cầm vé xe trên tay với thông tin ghế/giường rõ ràng nhưng khi lên xe mình phải ngồi ghế nhựa trên lối đi suốt cả 7 tiếng. Trên xe thì chật chội, bí bách bởi nhà xe cố nhét khách như thùng chở hàng, về được đến nhà vợ con mệt mất cả ngày hôm sau”.

Thậm chí, ngoài chất lượng phục vụ kém, một số nhà xe còn gian dối về thời gian, địa điểm xe với khách hàng nhằm kiếm thêm lợi nhuận. Chị Phan Thị Minh Cúc (Thị xã Cửa Lò, Nghệ An) kể rằng: Tết năm ngoái, trước khi ra xe chị đã gọi điện kiểm tra lại số xe, thời gian xuất hành và điểm dừng và nhà xe cũng xác nhận thông tin “chắc như đinh đóng cột”. Tuy nhiên khi đến bến, đúng là có xe của hãng ở đó nhưng không đúng số xe, tài xế bảo chị phải đi chuyến khác. Hóa ra dịp Tết khách nhiều, hãng tăng cường bằng cách cho xe đỗ ở ngoài bến. Thế là chị đành phải chấp nhận tay xách nách mang, quay ra khỏi bến xe và cuốc bộ thêm đoạn đường nữa để lên đúng xe của mình. “Năm nay sợ rồi, chọn nhà xe nào uy tín mới đi, khi họ có thông báo là nhờ chị giúp việc dậy từ 4 giờ sáng đi xe ôm ra điểm bán vé xếp hàng để mua sớm”.

Vào dịp Tết, muôn chuyện thở dài xoay quanh tấm vé xe, có thể thấy nhu cầu của người dân về việc đi lại vẫn chưa được đáp ứng thỏa đáng. Thực tế là số lượng xe dịch vụ tốt dường như vẫn ít, khiến cho người người vẫn phải đi “săn vé”, nhà nhà vẫn phải lo lắng trước đủ thứ “trò đùa” mà hãng xe kém chất lượng bày ra.

“Cháy” vé xe thương hiệu

Theo ghi nhận, nhu cầu của hành khách đi về các tỉnh miền Trung dịp Tết khá lớn, cách đây một tuần, nhiều hãng xe thương hiệu tại Bến xe Miền Đông đã treo biển hết vé đi vào những ngày cao điểm. Cụ thể, hãng xe Chín Nghĩa chạy tuyến TP.HCM - Quảng Ngãi thông báo hết vé từ 24- 28 Tết; hãng xe Bình Tâm, Thiên Trang bán vé đi Quảng Ngãi các ngày 24- 29 Tết cũng không còn; nhà xe Phúc Thuận Thảo hết vé từ ngày 24- 29 Tết đi Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đà Nẵng...

Theo anh Phan Minh (quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An), bến xe chủ yếu bán loại vé loại 2 (ghế mềm, máy lạnh) nên mặc dù rẻ hơn vài chục nghìn đồng nhưng đa số hành khách chọn mua vé xe của hãng xe thương hiệu. “Tôi chờ các hãng xe thương hiệu bán vé xe tăng cường chứ không dám mua vé xe ủy thác, vì toàn những xe của các hãng xe không có tên tuổi, chất lượng phục vụ không rõ” - anh Minh nói.

Như vậy, thời gian cao điểm trước Tết, từ ngày 23-28 tháng Chạp, các chặng từ TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa tới các tỉnh, thành miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nghệ An, Thanh Hóa... đều đã kín chỗ. Nhiều người có nhu cầu đi chặng ngắn vẫn chấp nhận đặt vé chặng dài, chịu chi phí cao hơn nhưng cũng không dễ có tấm vé trong tay.

Hãng xe Phương Trang cho biết, đơn vị mở bán vé Tết online từ các ngày 23,24-25/12/2017, nên hiện các tuyến từ Sài Gòn đi các tỉnh vào những ngày cận Tết Nguyên đán đã hết vé. BX Miền Đông cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có 31 đơn vị đã mở bán vé xe Tết cho người dân đi lại. Các hãng xe thương hiệu đã bán vé online trước đó và hầu như đã hết vé.

Vé xe Tết tăng từ 20 - 60%

Những ngày cao điểm Tết (từ ngày 12 đến 17/2/2018, tức ngày 27/12 Âm lịch đến hết ngày Mùng 2 Tết) giá vé sẽ áp dụng tăng 40% so với ngày thường, những tuyến đường có cự ly dài trên 400 km, giá vé tăng cao nhất 60%.

Hà Phương

Giật mình dầu ăn rẻ như nước lã tràn lan trên thị trường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 6 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top