Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua hàng qua mạng: Người tiêu dùng sập bẫy vì hám rẻ

Thứ năm, 19:18 09/05/2013 | Sản phẩm - Dịch vụ

Quảng cáo rầm rộ, khuyến mãi ồ ạt… nhiều đối tượng bán hàng qua mạng đã đánh vào tâm lý ham của rẻ của người mua để lừa đảo.

Mua hàng qua mạng: Người tiêu dùng sập bẫy vì hám rẻ 1
Điện thoại iPhone "rởm" là "miếng mồi ngon" thường được các đối tượng bán hàng qua mạng rao bán.

Lừa siêu hạng!

Truy cập vào một trang chuyên bán hàng qua mạng để tìm hiểu giá nguyên vật liệu , anh Đ.H.N. (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) thấy “đập” vào mắt mình thông tin một đại lý sắt thép “đại hạ giá”, bán rẻ hơn giá thực tế ngoài thị trường đến 10 ngàn đồng/kg.

Lần theo địa chỉ và số điện thoại từ gian hàng online này, anh N. gặp được một người tên Sơn, khi hai bên thỏa thuận xong anh N. đã đưa cho Sơn gần 40 triệu đồng.

Sau đó, anh N. nhờ người thân đi theo Sơn nhận hàng tại quận 12. Gần đến điểm hẹn, Sơn viện cớ đường vào công ty cấm xe tải, yêu cầu người thân của anh N. đứng ngoài chờ. Để tránh nghi ngờ, Sơn vẫn làm các “thủ tục” cân sắt, chất lên xe ba gác máy rồi nói cho địa chỉ nhà sẽ chở hàng đến tận nơi. Tin tưởng vào đối tác, người thân của anh N. đi trước nhưng khi đến nhà, chờ mãi vẫn không thấy số sắt đã mua đâu, tức tốc quay lại thì anh N. ngã ngửa khi biết đó chỉ là công ty “ma”.

Liên quan đến việc mua hàng trên mạng, chị H.H. (ngụ đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận) kể: khoảng 1 tháng trước chị H. vào một trang bán hàng quần áo thời trang có địa chỉ ngoài phía bắc để đặt mua một số mẫu hàng. Vừa chuyển tiền xong thì chị H. nhận được thông báo hết mẫu hàng đã đặt và phía người bán yêu cầu chuyển thêm tiền để đổi mẫu mới.

Không đồng tình với việc này, chị H. yêu cầu được hoàn trả lại tiền đã chuyển khoản trước đó nhưng phía người bán đã “lặn mất tăm”. Nhiều lần chị H. gọi điện thoại để đòi lại tiền thì người này không nghe máy. Lần theo địa chỉ trang bán hàng chị H. cung cấp, chúng tôi nhận thấy có khá nhiều mặt hàng quần áo thời trang được bày bán. Trên trang này có ghi thông tin bản quyền nhưng về giấy phép thì “đang chờ xin giấy phép kinh doanh”!

Vạch mặt trò kinh doanh “bẩn”

Sự lừa đảo tinh vi của các đối tượng bán hàng qua mạng chỉ được thể hiện khi cảnh sát vào cuộc, bóc trần. Bằng việc rao bán các thiết bị điện tử, lập tài khoản ngân hàng lừa khách hàng chuyển khoản sau đó rút tiền ra chia nhau mà không giao hàng cho khách, trong thời gian ngắn Trần Văn Tuấn (31 tuổi, quê Quảng Ngãi), Nguyễn Minh Tùng, Võ Sĩ Hậu, Trần Văn Hoàng và Lê Công Đạt (ở chung nhà trọ với Tuấn) đã lừa nhiều người số tiền gần nửa tỷ đồng.

Theo khai báo của nhóm đối tượng này, vào đầu tháng 6/2011, Tuấn nhặt được chứng minh nhân dân (CMND) mang tên Đỗ Hoàng Quốc B. Sau đó, Tuấn dùng CMND này mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn số tài khoản và Ngân hàng Techcombank. Tiếp đến, Tuấn Hoàng, Hậu, Tùng, Đạt cùng thực hiện hành vi lừa đảo thông qua mạng Internet, sử dụng chiêu thức rao bán các sản phẩm điện tử như điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad, máy ảnh Canon... trên nhiều trang web điện tử.

Mua hàng qua mạng: Người tiêu dùng sập bẫy vì hám rẻ 2
Các đối tượng lừa đảo thường lời dụng các trang mua bán, tung sản phẩm "ảo" để lừa đảo.

Khi có người liên lạc theo các số điện thoại để lại trên các mẩu tin quảng cáo, Tuấn cùng đồng bọn thỏa thuận với khách hàng về giá và yêu cầu chuyển tiền cọc vào hai số tài khoản nêu trên. Nhận được tiền cọc, các đối tượng này không chuyển hàng cho người mua mà hủy luôn các số điện thoại dùng để giao dịch rồi rút tiền chia nhau tiêu xài theo tỷ lệ Tuấn lấy 30%, 70% được chia cho những đối tượng còn lại.

Một đường dây lừa đảo bán hàng qua mạng khác do hai “nữ quái” Nguyễn Ngọc Sương (32 tuổi) và Nguyễn Thị Hương (23 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi, tạm trú tại quận Tân Phú) cũng vừa bị vạch trần. Dù trình độ học vấn mới chỉ hết lớp 1 và “chiêu thức” không mới nhưng Sương và Hương đã lừa được khá nhiều “con mồi” ham của rẻ. Thông qua trang web bán hàng trực tuyến, cả hai rao bán điện thoại iPhone 4, iPhone 5 và nhiều dòng điện thoại thông minh đời mới là hàng xách tay từ nước ngoài về với giá rẻ, từ 4,5- 8 triệu đồng/cái.

Hàng trăm khách hàng đã điện thoại đến đặt mua iPhone thì được Sương yêu cầu nộp trước 30% giá thành vào tài khoản, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi nhận được hàng. Nhận được tiền, kế hoạch lừa đảo bước 1 của hai “nữ quái” này coi như đã thành công. Viện lý do phải quyết toán sổ sách, Hương và Sương tiếp tục yêu cầu người mua gửi tiếp 70% số tiền còn lại mới có thể nhận điện thoại.

Đến lúc này, Nguyễn Ngọc Sương và Nguyễn Thị Hương chỉ gửi điện thoại iPhone Trung Quốc hoặc “cù nhầy” không trả lại tiền cho khách hàng.

Theo Trung Kiên
Dân Trí
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 12 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top