Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua ấm nứt 450.000 đồng, nhưng khi bán sốc nặng vì 'ôm' tiền tỷ

Thứ hai, 14:15 29/04/2019 | Sản phẩm - Dịch vụ

Đó chỉ là một trong số những chiếc ấm có giá khiến nhiều người phải giật mình trên khắp thế giới.


Năm 2018, một người sưu tập đồ cổ tư nhân người Anh mua chiếc ấm sứ màu trắng họa tiết xanh, tay cầm bị nứt, mất nắp với giá 15 bảng Anh (~451.000 đồng).





Tuy nhiên, khi người này đưa đi kiểm định thì phát hiện chiếc ấm này là tác phẩm của John Bartlam - người thợ gốm sứ nổi tiếng chế tác từ hơn 250 năm trước..







Ngay sau đó, chiếc ấm được mua lại với giá 575.000 bảng Anh (~17,2 tỷ đồng) tại buổi đấu giá ở Anh.







Năm 2013, một gia đình người Anh bất ngờ khi biết chiếc ấm trà của gia đình là món đồ được nhà thiết kế Christopher Dresse nổi tiếng chế tác hồi năm 1879.







Đây là một trong 6 ấm trà được nhà thiết kế Christopher Dresse chế tác. Nhiều năm đã trôi qua nhưng nó vẫn có màu sắc sáng sủa, trừ có chỗ móp nhẹ do đánh rơi. Mức giá bán là 19.000 bảng (~570 triệu đồng), mức giá dự đoán ban đầu 5.000 bảng (~150 triệu đồng).







Năm 2009, trong một cuộc đấu giá, ấm trà cổ Chipped Wedgwood được mua với giá 130.000 USD (~3,02 tỷ đồng). Mức giá được dự đoán ban đầu thấp hơn 40 lần so với giá mua thực.







Đây là ấm trà được bán với giá 2,18 triệu USD (~50,6 tỷ đồng) trong cuộc đấu giá diễn ra hồi năm 2011. Điều làm nên sự đắt đỏ là chiếc ấm có từ thế kỷ 18, màu sắc vẫn rất đẹp và hình dáng ấn tượng.







Năm 2016, một ấm trà quý được làm ra từ thời Càn Long ở Trung Quốc đã được mua với giá  3,4 triệu USD (~7,9 tỷ đồng).







Mức giá này cao gấp 10 lần giá được dự đoán ban đầu. Đến nay chỉ còn 2 ấm kiểu này sót lại. Trải qua nhiều năm tháng nhưng ấm vẫn giữ được lớp men đẹp và ấn tượng.







Năm 2017, chiếc ấm The Egoist có giá 3 triệu USD (~69,7 tỷ đồng) đã được kỷ lục Guiness công nhận là ấm pha trà đắt nhất thế giới.







Đây là sản phẩm  của nhà thiết kế của Nirmal Sethia, nhà sáng lập tập đoàn N Sethia and Newby Tea ở London, Anh







Toàn bộ ấm được đính 1658 viên kim cương và 386 viên hồng ngọc lấp lánh cực đẹp.







Đặc biệt trên đỉnh của ấm có viên hồng ngọc tự nhiên 20,7 carat.

Năm 2018, một người sưu tập đồ cổ tư nhân người Anh mua chiếc ấm sứ màu trắng họa tiết xanh, tay cầm bị nứt, mất nắp với giá 15 bảng Anh (~451.000 đồng).


Tuy nhiên, khi người này đưa đi kiểm định thì phát hiện chiếc ấm này là tác phẩm của John Bartlam - người thợ gốm sứ nổi tiếng chế tác từ hơn 250 năm trước..

Tuy nhiên, khi người này đưa đi kiểm định thì phát hiện chiếc ấm này là tác phẩm của John Bartlam - người thợ gốm sứ nổi tiếng chế tác từ hơn 250 năm trước..


Ngay sau đó, chiếc ấm được mua lại với giá 575.000 bảng Anh (~17,2 tỷ đồng) tại buổi đấu giá ở Anh.

Ngay sau đó, chiếc ấm được mua lại với giá 575.000 bảng Anh (~17,2 tỷ đồng) tại buổi đấu giá ở Anh.


Năm 2013, một gia đình người Anh bất ngờ khi biết chiếc ấm trà của gia đình là món đồ được nhà thiết kế Christopher Dresse nổi tiếng chế tác hồi năm 1879.

Năm 2013, một gia đình người Anh bất ngờ khi biết chiếc ấm trà của gia đình là món đồ được nhà thiết kế Christopher Dresse nổi tiếng chế tác hồi năm 1879.


Đây là một trong 6 ấm trà được nhà thiết kế Christopher Dresse chế tác. Nhiều năm đã trôi qua nhưng nó vẫn có màu sắc sáng sủa, trừ có chỗ móp nhẹ do đánh rơi. Mức giá bán là 19.000 bảng (~570 triệu đồng), mức giá dự đoán ban đầu 5.000 bảng (~150 triệu đồng).

Đây là một trong 6 ấm trà được nhà thiết kế Christopher Dresse chế tác. Nhiều năm đã trôi qua nhưng nó vẫn có màu sắc sáng sủa, trừ có chỗ móp nhẹ do đánh rơi. Mức giá bán là 19.000 bảng (~570 triệu đồng), mức giá dự đoán ban đầu 5.000 bảng (~150 triệu đồng).


Năm 2009, trong một cuộc đấu giá, ấm trà cổ Chipped Wedgwood được mua với giá 130.000 USD (~3,02 tỷ đồng). Mức giá được dự đoán ban đầu thấp hơn 40 lần so với giá mua thực.

Năm 2009, trong một cuộc đấu giá, ấm trà cổ Chipped Wedgwood được mua với giá 130.000 USD (~3,02 tỷ đồng). Mức giá được dự đoán ban đầu thấp hơn 40 lần so với giá mua thực.


Đây là ấm trà được bán với giá 2,18 triệu USD (~50,6 tỷ đồng) trong cuộc đấu giá diễn ra hồi năm 2011. Điều làm nên sự đắt đỏ là chiếc ấm có từ thế kỷ 18, màu sắc vẫn rất đẹp và hình dáng ấn tượng.

Đây là ấm trà được bán với giá 2,18 triệu USD (~50,6 tỷ đồng) trong cuộc đấu giá diễn ra hồi năm 2011. Điều làm nên sự đắt đỏ là chiếc ấm có từ thế kỷ 18, màu sắc vẫn rất đẹp và hình dáng ấn tượng.


Năm 2016, một ấm trà quý được làm ra từ thời Càn Long ở Trung Quốc đã được mua với giá  3,4 triệu USD (~7,9 tỷ đồng).

Năm 2016, một ấm trà quý được làm ra từ thời Càn Long ở Trung Quốc đã được mua với giá 3,4 triệu USD (~7,9 tỷ đồng).


Mức giá này cao gấp 10 lần giá được dự đoán ban đầu. Đến nay chỉ còn 2 ấm kiểu này sót lại. Trải qua nhiều năm tháng nhưng ấm vẫn giữ được lớp men đẹp và ấn tượng.

Mức giá này cao gấp 10 lần giá được dự đoán ban đầu. Đến nay chỉ còn 2 ấm kiểu này sót lại. Trải qua nhiều năm tháng nhưng ấm vẫn giữ được lớp men đẹp và ấn tượng.


Năm 2017, chiếc ấm The Egoist có giá 3 triệu USD (~69,7 tỷ đồng) đã được kỷ lục Guiness công nhận là ấm pha trà đắt nhất thế giới.

Năm 2017, chiếc ấm The Egoist có giá 3 triệu USD (~69,7 tỷ đồng) đã được kỷ lục Guiness công nhận là ấm pha trà đắt nhất thế giới.


Đây là sản phẩm  của nhà thiết kế của Nirmal Sethia, nhà sáng lập tập đoàn N Sethia and Newby Tea ở London, Anh

Đây là sản phẩm của nhà thiết kế của Nirmal Sethia, nhà sáng lập tập đoàn N Sethia and Newby Tea ở London, Anh


Toàn bộ ấm được đính 1658 viên kim cương và 386 viên hồng ngọc lấp lánh cực đẹp.

Toàn bộ ấm được đính 1658 viên kim cương và 386 viên hồng ngọc lấp lánh cực đẹp.


Đặc biệt trên đỉnh của ấm có viên hồng ngọc tự nhiên 20,7 carat.

Đặc biệt trên đỉnh của ấm có viên hồng ngọc tự nhiên 20,7 carat.

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá cả thị trường - 24 phút trước

Giá nhà tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM dao động từ 450 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2, thậm chí có những căn nhà từ 2 đến 4 tỷ đồng/m2.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 13 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Top