Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mốt tặng hoa "siêu to, siêu khổng lồ" của giới mày râu

Thứ hai, 21:00 19/10/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Thị trường quà tặng ngày 20/10 ngày càng sôi động với nhiều mẫu mã đa dạng phong phú. Vài năm trở lại đây người tiêu dùng lại có xu hướng lựa chọn những bó hoa "siêu to siêu khổng lồ".

Sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi COVID-19, thị trường hoa đã nhộn nhịp trở lại vào dịp 20/10. Năm nay khách hàng lớn đặt hoa khá sớm nên các cửa hàng cho biết phải lên kế hoạch trước một tháng và đặt làm 3-4 đợt trước lễ.

Đại diện một cửa hàng ước tính nhu cầu hoa dịp này tăng khoảng 20% cho với dịp lễ này năm ngoái. Nguyên nhân là khách hàng doanh nghiệp dịp này mong muốn tri ân khách hàng gắn bó với họ vượt qua giai đoạn dịch. Còn khách hàng cá nhân cũng đặt nhiều hơn do 2 dịp lễ đầu năm 14/2 và 8/3 không thể tặng hoa cho người thân vì dịch bệnh.

Mốt tặng hoa siêu to, siêu khổng lồ của giới mày râu - Ảnh 1.

Chị Huyền, chủ một cửa hàng kinh doanh hoa trên đường Trần Khát Chân chia sẻ, gần 1 tuần nay lượng khách đến đặt hoa khá đông và đa phần đặt hoa theo lẵng có kích thước lớn.

"Năm nay, tôi không làm các bó hoa dạng đắt tiền như mọi năm, vì loại đó khá kén khách. Tôi chuyển sang làm những bó hoa siêu to khổng lồ theo xu hướng của năm nay" - chị chia sẻ.

Mốt tặng hoa siêu to, siêu khổng lồ của giới mày râu - Ảnh 2.

Tuy nhiên, để gói được những bó hoa dạng này không hề dễ, mà phải có kỹ thuật. Để gói được một bó hoa siêu to thì việc vào giấy để giữ được dáng của bó hoa là khó nhất. Phải có kinh nghiệm và thực hành nhiều mới có thể tạo ra được một bó hoa có kích thước lớn như vậy.

Mốt tặng hoa siêu to, siêu khổng lồ của giới mày râu - Ảnh 3.

Tuỳ theo sở thích của từng khách, mỗi bó lại có những loại hoa chủ đạo riêng. Tuy nhiên, các bó siêu to thường dùng hoa babi, cẩm tú và hoa hồng là chính. Lượng hoa sẽ phụ thuộc vào giá của mỗi bó. Nhưng trung bình, mỗi bó sẽ có từ 20 - 40 bông hoa hồng nhập khẩu, 7 - 11 cành cẩm tú.

Mốt tặng hoa siêu to, siêu khổng lồ của giới mày râu - Ảnh 4.

Bình hoa 50 triệu đồng cao 1m6 đã được chuyển tới khách hàng. Ảnh: Flower box.

Cụ, thể, giá hoa hồng Đà Lạt đang được với giá từ 180.000 đồng đến 250.000 đồng/bó/50 bông (tăng từ 40.000 -100.000 đồng/bó tùy màu), hoa cát tường khoảng 30.000 - 40.000 đồng/bó, hoa lan các loại từ 90.000 - 120.000 đồng/bó,...

Mốt tặng hoa siêu to, siêu khổng lồ của giới mày râu - Ảnh 5.

Các loại hoa nhập khẩu cũng được bán với mức giá khá cao. Theo đó, hoa hồng sa mạc 90.000 đồng/bông, Phi Yến 130.000 đồng/bó, hoa bi Nhật Bản 100.000 -120.00 đồng/bó, hoa hồng Ecuado từ 700.000 - 1.200.000 đồng/bó…

Mốt tặng hoa siêu to, siêu khổng lồ của giới mày râu - Ảnh 6.

Cũng nhận nhiều đơn hàng cho dịp 20/10, chủ cửa hàng hoa nhập khẩu trên đường Hai Bà Trưng (quận 1) cho biết trên VnExpress, số lượng khách hàng doanh nghiệp đặt tăng 10% so với năm ngoái. Có nhiều doanh nghiệp chi 200-300 triệu đồng để đặt hoa tặng cho đối tác và nhân viên. Trong đó, có những bình hoa giá trị 20-30 triệu đồng. 

Mốt tặng hoa siêu to, siêu khổng lồ của giới mày râu - Ảnh 7.

Bình hoa 60 triệu đồng gồm hơn 300 bông hồng Ecuador và hoa mẫu đơn.

Các bình hoa giá trị cao đa phần là Lan hồ điệp, hoa hồng nhập nhiều màu, hoa hồng nhuộm nhiều màu, hoa hồng xanh...cho đến các loại hoa baby nhuộm màu nhập, cúc mẫu đơn. Chúng có giá từ 80.000 – 250.000 đồng một cành.

Mốt tặng hoa siêu to, siêu khổng lồ của giới mày râu - Ảnh 8.

Bình hoa được sử dụng hoàn toàn từ hoa nhập khẩu có giá hàng chục triệu đồng được khách hàng đặt mua dịp 20/10.

Những năm gần đây, thị trường hoa tươi chủ yếu tập trung và bày bán những bó hoa to cỡ một vòng tay ôm không xuể với khoảng 70-100 bông hoa. Giá những bó hoa này sẽ tùy thuộc vào loại hoa và số bông mà khách lựa chọn.

Lily (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 2 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top