Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi đám cưới tại Việt Nam trung bình 100 triệu đồng

Thứ bảy, 19:24 08/06/2013 | Sản phẩm - Dịch vụ

Theo khảo sát của Tập đoàn Home Credit, tổng chi phí bình quân cho một đám cưới có khoảng 300 khách mời ở Việt Nam là 100 triệu đồng, với điều kiện không tổ chức ở nhà hàng, khách sạn sang trọng.

Khảo sát mới đây của tập đoàn Home Credit thực hiện giữa các công ty của tập đoàn tại 7 quốc gia cho thấy nhẫn cưới và tổ chức đám cưới thông qua các công ty tổ chức sự kiện ngày càng phổ biến từ các nước châu Âu đến châu Á. Theo như khảo sát này thì vay tiền mặt để tổ chức đám cưới là một hình thức phổ biến hiện nay.

Khảo sát được thực hiện tại các nước như Cộng hòa Séc, Slovakia, Belarus, Nga, Kazakhstan, Trung Quốc và Việt Nam. Tổng chi phí để tổ chức đám cưới ở Slovakia trong khoảng 21 triệu và lên đến 300 triệu tại Nga. Tuy nhiên, hầu hết từng gói chi phí đều không vượt quá 100 triệu đồng, chi phí cho việc thuê địa điểm tổ chức tiệc cưới thường là chi phí cao nhất trong các khoản phải chi tiêu. Những chi phí khác như áo cưới cho cô dâu, vest cho chú rể, chi phí thuê xe hơi và ban nhạc thường không có một hạn mức nhất định.

Chi phí ăn uống tính theo đầu người cũng khác nhau ở từng nước, ở Việt Nam chi phí này vào khoảng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, ở Kazakhtan là 4 triệu đồng. Nếu sử dụng các dịch vụ tổ chức tiệc cưới thì chi phí trung bình sẽ tăng thêm 10%. Nhưng đây là hình thức khá phổ biến hiện nay vì nó giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu các áp lực khi phải lên kế hoạch cho việc tổ chức đám cưới.

Chi phí cho đám cưới vẫn là một trong những khoản chi tiêu lớn trong cuộc sống của mỗi người. Câu hỏi thường được đặt ra là ai sẽ trả cho khoản chi phí này và trả như thế nào. Theo như khảo sát, chỉ có khoảng 29% các cặp đôi có khả năng chi trả các chi phí cho đám cưới của họ, 71% còn lại là nhờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ. Riêng ở Kazakhstan, theo truyền thống, cha mẹ luôn là người chi trả mọi khoản chi phí cho đám cưới. Tại Nga, Kazakhstan và Belarus, mục đích của các khoản vay tiêu dùng là chi phí để tổ chức đám cưới ngày càng trở nên phổ biến hơn. Con số này cũng khác nhau theo từng quốc gia và cho dù chi phí cho đám cưới là khá cao nhưng không cặp đôi nào thực hiện những bản hợp đồng tiền hôn nhân.

Trung bình tổng chi phí cho một đám cưới ở Việt Nam trong khoảng 100 triệu đồng cho tiệc cưới với số khách mời dao động ở mức 300 người. Chi phí này sẽ tăng lên nhiều nếu tiệc cưới được tổ chức tại các nhà hàng khách sạn sang trọng. Nhiều khách hàng cũng chọn các gói vay mua trả góp các sản phẩm gia dụng để làm quà cưới. Ví dụ như, tivi màn hình phẳng trong tầm giá từ 6,8 triệu đến 12 triệu thường được cho vay trong mức giá từ 2,5 triệu với các kỳ hạn trả linh động từ 6 đến 18 tháng.

Đám cưới tổ chức theo phong cách Đông Âu thường được ưa chuộng hơn là phong cách Châu Âu tại các nước như Slovakia, Cộng hòa Séc và Nga. Các nghi thức như áo cưới của cô dâu màu trắng, cô dâu sẽ tung hoa cưới cho bạn bè hoặc phải có bánh cưới cũng không bắt buộc. Ngược lại, các nước Châu Á nặng về truyền thống hơn và thích tổ chức một đám cưới truyền thống theo khuynh hướng hiện đại. Chỉ có người Belarus là vẫn giữ nguyên những truyền thống cũ lâu đời trong việc tổ chức đám cưới.

Khi chọn ngày cưới, mọi người thường dựa vào tình hình thời tiết đặc trưng ở mỗi nước để chọn ngày phù hợp. Như là mùa mưa ở Việt Nam hay mùa đông ở các nước như Cộng hòa Séc, Nga và Kazakhstan tác động chủ yếu đến quyết định chọn ngày cưới hơn cả các vấn đề chọn ngày tốt xấu theo tôn giáo. Ưu tiên thứ hai trong việc chọn ngày cưới còn là chọn những ngày đẹp như lễ Tình nhân 14/2 hay các ngày có số đẹp như 12/12/2012 cũng rất phổ biến ở hầu hết các nước.

Các xu hướng chọn nơi tổ chức tiệc cưới cũng thay đổi theo phong cách của đám cưới ở các nước. Như năm năm trước, hầu hết các đám cưới được diễn ra tại văn phòng địa phương hoặc một nơi thiêng liêng nhưng theo xu hướng hiện nay ở hầu hết các nước thì mọi người chọn tổ chức đám cưới ngoài trời như công viên, hoặc một địa điểm đặc biệt ở ngoại ô. Người Việt Nam thường thuê một phần của khách sạn hoặc các resort nghỉ mát làm địa điểm tổ chức tiệc cưới. Người Nga thì có xu hướng sẽ đi du lịch nước ngoài và tổ chức đám cưới ở những địa điểm tuyệt đẹp như Bali, Italy hay Cộng hòa Séc.

Cũng theo khảo sát, hầu hết các cặp đôi mới cưới sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, ngoại trừ Việt Nam. Mọi người cũng thường chọn các địa điểm du lịch trong nước cho kỳ trăng mật của mình. Chi phí trung bình cho du lịch trăng mật ở Kazakhstan và Việt Nam dao động từ 14 triệu cho đến 50 triệu, mặt khác, hầu hết các cặp đôi mới cưới ở Nga và Slovakia đều chi hơn 100 triệu cho kỳ nghỉ trăng mật. Không như ở Trung Quốc các cặp vợ chồng mới cưới thường được nghỉ 10 ngày theo luật, mọi người ở các nước khác thường phải lấy ngày nghỉ phép của mình để thực hiện các chuyến du lịch trăng mật.

Theo Nhịp cầu đầu tư

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe ô tô giá rẻ: Hyundai Accent giảm giá siêu sốc, nhỉnh hơn Grand i10 khiến dân tình 'quên luôn' Toyota Vios và Honda City

Xe ô tô giá rẻ: Hyundai Accent giảm giá siêu sốc, nhỉnh hơn Grand i10 khiến dân tình 'quên luôn' Toyota Vios và Honda City

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá xe Hyundai Accent bản cao cấp nhất đang được đại lý bán ra với mức giá chỉ ngang ngửa Toyota Vios bản số sàn.

Xe ga 37 triệu có cốp rộng như Lead, phanh CBS khiến Honda Vision bị lãng quên

Xe ga 37 triệu có cốp rộng như Lead, phanh CBS khiến Honda Vision bị lãng quên

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc vừa ra mắt dễ thế chân Honda Vision nhờ thiết kế cực đẹp, trang bị hiện đại cùng mức giá chỉ 37 triệu đồng.

Giá nhà tăng chóng mặt, vượt xa thu nhập, người nghèo cả đời không mua nổi

Giá nhà tăng chóng mặt, vượt xa thu nhập, người nghèo cả đời không mua nổi

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt xa thu nhập người dân, khiến giấc mơ có chốn an cư của người nghèo ngày càng xa vời, khó thành hiện thực.

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Thông báo của Ngân hàng Nhà nước vào trưa nay khiến giá vàng trong nước cuối ngày vụt tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ.

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

Xuyên suốt tháng 4/2024, siêu quần thể Phú Quốc United Center tưng bừng các hoạt động, sự kiện đón mừng dấu mốc 3 năm khai trương điểm đến, cùng loạt trải nghiệm giải trí, khám phá mới và đêm nhạc hội với màn pháo hoa thăng hoa bên bờ biển.

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước

GĐXH -Trước các biến động của thị trường vàng, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh các mặt hàng vàng, bạc vi phạm.

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, nhóm khách hàng trẻ độ tuổi từ 22-39 đang trở thành nhóm khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường.

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Ngân hàngAgribank đang áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,2 - 4,7%/năm. Theo đó có 300 triệu gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ có số lãi là 14,1 triệu đồng.

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Khi giá nhà đất Hà Nội đang rần rần tăng giá, giấc mơ có cho mình một căn nhà đối với những người có thu nhập thấp càng trở nên xa vời. Nhà ở xã hội là một lựa chọn sáng cho nhiều gia đình, tuy nhiên không phải ai cũng có thể mua được loại hình nhà ở này.

Top