Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiếm bội tiền từ việc trồng hoa giữa lòng hồ sen

Thứ sáu, 14:10 27/01/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

Vào mùa đông, chủ đầm sen Hồ Tây chọn cách trồng nhiều loài hoa sặc sỡ khác nhau giữa lòng hồ cạn nước để phục vụ du khách vào tham quan và chụp ảnh dịp Tết Nguyên đán.

Vài năm trở lại đây, dịch vụ mở vườn hoa cho tham quan, chụp ảnh nở rộ tại Hà Nội. Mỗi dịp Tết đến các nhà vườn lại kiếm bộn tiền từ việc bán vé tham quan vào vườn.

Nằm ở phía tây của hồ Tây, một khu vườn rộng bạt ngàn với nhiều loài hoa sặc sỡ đang được nhiều bạn trẻ và du khách tới tham quan, chụp ảnh.

Điều đặc biệt là vườn hoa này được xây dựng trong một lòng của một hồ sen. Mùa đông nước cạn, sen tàn nên chủ hồ đã đầu tư xây dựng vườn hoa với quy mô lớn ngay trong lòng hồ.

Cánh đồng hoa rộng lớn nằm ngay trong lòng hồ sen Tây Hồ. Ảnh: Quang Thắng. 

 

Với diện tích hơn 5 hecta, khu vườn đã được chủ đầu tư nhiều loại hoa với màu sắc khác nhau, ước tính giá trị lên tới cả tỷ đồng.

Ông Nam (nhân viên thi công vườn hoa) cho biết vườn này được trồng trên chính diện tích của đầm sen Tây Hồ. Vào mùa đông nước cạn nên chủ hồ chuyển sang trồng hoa phục vụ người dân dịp Tết.

Tất cả diện tích trồng hoa hiện nay đều là đáy hồ vào mùa nước. Đến mùa sen sẽ lại chuyển hết hoa để bơm nước trở về hồ sen nguyên trạng. Những chiếc cầu tre để tham quan vườn hoa thực chất là những chiếc cầu nổi trên mặt hồ sen vào mùa nước, ông Nam cho biết.

Hơn 1 tháng trở lại đây, khi vườn được trồng nhiều loài hoa khác nhau như mẫu đơn, hồng, lan, hướng dương, đào... lượng khách tới thăm thú, chụp ảnh ngày một đông. Theo lời các nhân viên chăm sóc hoa tại vườn, lượng khách tới thăm quan còn đông hơn vào mùa sen nở.

Không chỉ trồng hoa, chủ vườn còn dựng thêm lều nghỉ chân, khu trò chơi... phục vụ không chỉ có khách lẻ tới chụp hình mà cả đoàn khách đông người tới tham qua và tổ chức tiệc.

Anh Minh (quận Hà Đông) cho biết đoàn của anh hơn 30 người, cả người lớn và trẻ nhỏ, tới tham quan vườn hoa. Đoàn có khá nhiều trẻ em nhưng rất may ở đây có nhiều loại trò chơi nên các bé khá vui vẻ.




Những chiếc cầu tre vốn là cầu nổi trên mặt hồ sen vào mùa sen nở. Ảnh: Quang Thắng.


 

Các nhân viên phục vụ ở đây cho biết vào những ngày cuối tuần có tới cả nghìn lượt khách. Hiện chủ vườn vẫn tiếp tục nhập thêm nhiều loại hoa về trồng để phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán.

Vé vào vườn hoa có quy mô lớn này cũng khá đắt so với những vườn hoa khác với giá 100.000 đồng/người lớn và 50.000 đồng/trẻ em.

Tuy nhiên nhờ diện tích lớn cũng như sự phong phú về loại hoa nên vườn vẫn rất hút khách.

“Vườn hoa chủ yếu phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hiện nhiều người thấy đẹp nên đến chụp ảnh trước. Dự kiến, khi hoàn thiện đúng dịp Tết lượng khách sẽ còn đông hơn nhiều”, anh Hoà - nhân viên thi công vườn hoa, cho biết.




Nhiều loại hoa vẫn được chủ vườn nhập về trồng để phục vụ du khách tham quan dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Quang Thắng.


Hoàng Lan (sinh viên tại Hà Nội) chia sẻ sau khi biết thông tin về vườn hoa Tây Hồ mở cửa, cô cùng 2 người bạn đã tới đây để chụp ảnh kỷ niệm trước Tết Nguyên đán 2017.

“So với các vườn hoa khác thì giá vào đây đắt hơn tới 2-3 lần, tuy nhiên diện tích hoa lớn hơn, khi lên ảnh sẽ đẹp hơn”, Hoàng Lan vui vẻ.

Anh Tuấn (24 tuổi) - một thợ chụp ảnh tại Hà Nội, cho biết nhờ diện tích lớn và nhiều loại hoa khác nhau nên vườn hoa này rất được nhiều bạn trẻ yêu thích. Gần 1 tuần nay, anh đã chụp 4 album ảnh ở vườn hoa Tây Hồ này.

Theo Zing
Cánh đồng hoa rộng lớn nằm ngay trong lòng hồ sen Tây Hồ. Ảnh: Quang Thắng.

Với diện tích hơn 5 hecta, khu vườn đã được chủ đầu tư nhiều loại hoa với màu sắc khác nhau, ước tính giá trị lên tới cả tỷ đồng.

Ông Nam (nhân viên thi công vườn hoa) cho biết vườn này được trồng trên chính diện tích của đầm sen Tây Hồ. Vào mùa đông nước cạn nên chủ hồ chuyển sang trồng hoa phục vụ người dân dịp Tết.

"Tất cả diện tích trồng hoa hiện nay đều là đáy hồ vào mùa nước. Đến mùa sen sẽ lại chuyển hết hoa để bơm nước trở về hồ sen nguyên trạng. Những chiếc cầu tre để tham quan vườn hoa thực chất là những chiếc cầu nổi trên mặt hồ sen vào mùa nước", ông Nam cho biết.

Hơn 1 tháng trở lại đây, khi vườn được trồng nhiều loài hoa khác nhau như mẫu đơn, hồng, lan, hướng dương, đào... lượng khách tới thăm thú, chụp ảnh ngày một đông. Theo lời các nhân viên chăm sóc hoa tại vườn, lượng khách tới thăm quan còn đông hơn vào mùa sen nở.

Không chỉ trồng hoa, chủ vườn còn dựng thêm lều nghỉ chân, khu trò chơi... phục vụ không chỉ có khách lẻ tới chụp hình mà cả đoàn khách đông người tới tham qua và tổ chức tiệc.

Anh Minh (quận Hà Đông) cho biết đoàn của anh hơn 30 người, cả người lớn và trẻ nhỏ, tới tham quan vườn hoa. "Đoàn có khá nhiều trẻ em nhưng rất may ở đây có nhiều loại trò chơi nên các bé khá vui vẻ".

Những chiếc cầu tre vốn là cầu nổi trên mặt hồ sen vào mùa sen nở. Ảnh: Quang Thắng.
Những chiếc cầu tre vốn là cầu nổi trên mặt hồ sen vào mùa sen nở. Ảnh: Quang Thắng.

Các nhân viên phục vụ ở đây cho biết vào những ngày cuối tuần có tới cả nghìn lượt khách. Hiện chủ vườn vẫn tiếp tục nhập thêm nhiều loại hoa về trồng để phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán.

Vé vào vườn hoa có quy mô lớn này cũng khá đắt so với những vườn hoa khác với giá 100.000 đồng/người lớn và 50.000 đồng/trẻ em.

Tuy nhiên nhờ diện tích lớn cũng như sự phong phú về loại hoa nên vườn vẫn rất hút khách.

“Vườn hoa chủ yếu phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hiện nhiều người thấy đẹp nên đến chụp ảnh trước. Dự kiến, khi hoàn thiện đúng dịp Tết lượng khách sẽ còn đông hơn nhiều”, anh Hoà - nhân viên thi công vườn hoa, cho biết.

Nhiều loại hoa vẫn được chủ vườn nhập về trồng để phục vụ du khách tham quan dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Quang Thắng.
Nhiều loại hoa vẫn được chủ vườn nhập về trồng để phục vụ du khách tham quan dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Quang Thắng.

Hoàng Lan (sinh viên tại Hà Nội) chia sẻ sau khi biết thông tin về vườn hoa Tây Hồ mở cửa, cô cùng 2 người bạn đã tới đây để chụp ảnh kỷ niệm trước Tết Nguyên đán 2017.

“So với các vườn hoa khác thì giá vào đây đắt hơn tới 2-3 lần, tuy nhiên diện tích hoa lớn hơn, khi lên ảnh sẽ đẹp hơn”, Hoàng Lan vui vẻ.

Anh Tuấn (24 tuổi) - một thợ chụp ảnh tại Hà Nội, cho biết nhờ diện tích lớn và nhiều loại hoa khác nhau nên vườn hoa này rất được nhiều bạn trẻ yêu thích. Gần 1 tuần nay, anh đã chụp 4 album ảnh ở vườn hoa Tây Hồ này.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 55 phút trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top