Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống của những ông bố có hơn 30 con

Thứ ba, 19:00 13/06/2017 | Bốn phương

Tại Pakistan, niềm tin vào đạo Hồi khiến đàn ông cho rằng chỉ cần yên tâm lấy vợ đẻ con, Thánh Alla sẽ cung cấp mọi thứ.


Gulzar Khan, 57 tuổi, có ba vợ và 36 con. Ảnh: AFP

Gulzar Khan, 57 tuổi, có ba vợ và 36 con. Ảnh: AFP

Lần đầu tiên sau 19 năm, chính phủ Pakistan và Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện điều tra dân số ở quốc gia này và kết quả là Pakistan đang có tỷ lệ sinh cao nhất Nam Á với trung bình một phụ nữ sinh ba con, theo AFP.

Mặc dù các chuyên gia cảnh báo dân số tăng quá nhanh ảnh hưởng tới phát triển kinh tế và gây áp lực cho các dịch vụ xã hội, nhưng niềm tin tôn giáo khiến người dân tin rằng chỉ cần lo lấy vợ đẻ con, Thánh Alla sẽ cung cấp mọi thứ.

"Thánh đã kiến tạo toàn vũ trụ và loài người, vậy tại sao tôi lại phải dừng việc tạo ra một đứa trẻ theo cách tự nhiên?" Gulzar Khan, ông bố có 36 con nói, cho biết đức tin đạo Hồi phản đối kế hoạch hóa gia đình.

Ngoài niềm tin tôn giáo, sự thù địch giữa các bộ tộc là một yếu tố khác khiến Khan không ngừng sinh thêm con. Người đàn ông 57 tuổi này hiện sống cùng người vợ thứ ba đang mang thai tại thành phố Bannu.

"Chúng tôi muốn mạnh hơn", Khan nói.

Đa thê là hợp pháp ở Pakistan. Các gia đình đông vợ con như của Khan không nhiều, nhưng niềm tin giống Khan lại rất phổ biến.

Trong cuộc điều tra dân số năm 1998, Pakistan có 135 triệu người. Theo kết quả điều tra thực hiện từ hồi đầu năm, với kết quả sơ bộ ước tính đến cuối tháng 7, dân số nước này đã tăng lên gần 200 triệu người.

Nền kinh tế đang phát triển nhanh hơn trong một thập kỷ qua và tháng trước, chính phủ đã tăng ngân sách phát triển lên 40%. Tuy nhiên, các nhà quan sát cảnh báo bùng nổ dân số đang phủ nhận mọi sự tiến bộ, sử dụng hết mọi nguồn lực có giá trị trong đất nước khan hiếm việc làm và có gần 60 triệu người sống dưới mức nghèo đói này.

"Đây chắc chắn là một rắc rối bởi nó gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe toàn dân và kìm hãm đất nước phát triển", bà Zeba A.Sathar, giám đốc cơ quan dân số Liên Hợp Quốc tại Pakistan nhận xét


Các con của Khan đủ để lập hai đội bóng chày. Ảnh: AFP

Các con của Khan đủ để lập hai đội bóng chày. Ảnh: AFP

Mastan Khan Wazir, một trong 15 anh em ruột của Khan, cũng có ba vợ. Tới nay, Wazir có 22 con và giống em trai Khan, ông cũng chẳng biết mình có bao nhiêu cháu.

Người đàn ông 70 tuổi này rất nổi tiếng trong bộ tộc thiểu số ở North Waziristan, vùng núi phía bắc Pakistan. Người trong vùng ai cũng biết tới chiếc xe việt dã đa năng trang trí màu mè luôn phát ra tiếng nhạc ầm ĩ của ông.

"Thánh Alla đã hứa sẽ cung cấp đầy đủ thức ăn và tài nguyên", ông nói.

Jan Mohammed, ông bố có 38 con ở thành phố Quetta, tỉnh Balochistan, cũng đồng ý với quan điểm của Wazir, mặc dù vừa xin chính phủ trợ cấp cho gia đình.

Năm 2016, Jan từng nói muốn lấy vợ thứ tư để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh sinh 100 đứa con. Tuy không người phụ nữ nào đồng ý, Jan nói sẽ không từ bỏ.

"Hồi giáo càng phát triển thì kẻ thù sẽ càng e sợ. Hồi giáo nhất định phải có thêm trẻ con", Jan nói.


Chiếc xe việt dã trang trí màu mè của Wazir. Ảnh: AFP

Chiếc xe việt dã trang trí màu mè của Wazir. Ảnh: AFP

Thay đổi

Không được chồng cho phép nên không bà vợ nào của ba ông chồng trên dám nói lên quan điểm về kế hoạch hóa gia đình.

Có điều, theo bà Sathar, những nhận thức về sinh nở đã thay đổi nhiều tại Pakistan. Người dân bắt đầu hiểu không nên đẻ dày, cơ thể phụ nữ cần nghỉ ngơi ít nhất 18 tháng mới được tiếp tục mang thai.

Theo Aisha Sarwari, một nhà hoạt động vì nữ quyền đã viết nhiều bài về dân số và quyền phụ nữ cho rằng nếu phụ nữ có cơ hội tiếp cận nhiều biện pháp kế hoạch hóa gia đình hơn sẽ giúp giảm tỷ lệ sinh.

Khan, ông bố 36 con ở trên, thừa nhận giảm sinh nở mang lại một số lợi ích nhất định, trong điều kiện sự thù địch giữa các bộ tộc ở tây bắc đã giảm trong những năm gần đây.

"Nhờ Thánh Alla, tình hình bây giờ đã thay đổi. Chiến tranh đã kết thúc. Vì thế, đẻ ít con hơn không phải là điều tệ", Khan nói.

"Nếu một ông chồng có ít con hơn, anh ta sẽ có thêm thời gian để âu yếm các bà vợ", Khan bày tỏ.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 12 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top