Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khách ngoại mê quán cà phê kiêm sân chơi sáng tạo cho trẻ

Thứ sáu, 14:00 17/04/2015 | Sản phẩm - Dịch vụ

Đồ uống ngon giá bình dân cho bố mẹ, vé vui chơi giá 60.000 đồng cho mỗi bé, nhiều gia đình Tây, Việt đang hứng thú với mô hình quán cà phê kiểu mới tại Hà Nội.

Nhóm du khách người Hàn Quốc tỏ ra thoải mái, vui vẻ bên bàn cà phê tại tầng 2 của quán rộng 70 m2 trên phố Lạc Long Quân, cạnh hồ Tây. Các thực khách khen đồ uống và bánh ăn kèm ở đây ngon, giá rẻ. Thi thoảng, một vài người đứng dậy vỗ tay cổ vũ đàn con đang chơi trò hóa trang trong góc sân khấu gần đó.

Lũ trẻ sau khi "đóng kịch" chán tại tầng 2 và 3, hò nhau ào lên tầng 4 là sân chơi ngoài trời để cùng đua xe, đu quay... Thấy các bà mẹ đang mải trò chuyện, nhân viên quán ra hiệu khách yên tâm vì ở sân chơi mới, các em vẫn có người giám sát. Chị Kandaihi có 2 con nhỏ cho biết, tuy phải đi khá xa để tới đây nhưng chị rất ưng ý vì vừa có thể cà phê với nhóm bạn thân lại có chỗ cho con vận động, vui chơi an toàn.

Anh John, một khách người Anh chia sẻ, anh thích không gian ở đây, sân chơi ngoài trời và cách quán đảm bảo an toàn cho các con. Hệ thống lưới phòng vệ cầu thang, đồ chơi được làm sạch kỹ, sàn chống trơn trượt. "Ở nội thành, không dễ để tìm một không gian giải trí hội tụ 2 yếu tố, vừa giúp bố mẹ giao lưu xả stress, vừa giúp lũ trẻ có sân chơi bổ ích", anh cho biết.

Play cafe là mô hình quán cà phê, đồ uống kiêm không gian vui chơi cho gia đình khá quen thuộc ở nhiều nước phương Tây. Tại những địa điểm này, rất nhiệu loại hình giải trí vận động và sáng tạo được tổ chức với mục đích giúp bố mẹ cùng chơi với con và tăng cường giao lưu giữa các gia đình. Mới khai trương tại Hà Nội vào tháng 2/2014, quán đã thu hút khá đông khách trong và ngoài nước tìm đến.

Nhóm trẻ nước ngoài thích thú với sân chơi ngoài trời trên tầng 4 tại quán. Ảnh: Diệp Sa.

Mô hình play cafe đầu tiên do một doanh nghiệp xã hội mở tại Hà Nội, nằm trên phố Lạc Long Quân (quận Tây Hồ). Tòa nhà 4 tầng được tổ chức thành các phòng vui chơi, chức năng trong nhà và ngoài trời (sân thượng), phù hợp với trẻ em dưới 8 tuổi. Giá vé vào cửa cho trẻ em dao động từ 60.000 đồng một bé (ngày thường) đến 80.000 đồng (cuối tuần), không giới hạn thời gian. Giá đồ ăn, uống có nhiều mức 20.000-35.000 đồng mỗi suất, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng nội địa và quốc tế.

Ngoài ra, mỗi tuần vào các ngày thứ 2, 4, 6, tại đây diễn ra nhiều lớp học phát triển kỹ năng cho trẻ như học hát, kể chuyện, nghệ thuật với giáo viên nước ngoài.

Chị Thơm, nhân viên của quán nói thêm, các lớp học thu hút khá đông phụ huynh và trẻ nhỏ tham gia. Một số chương trình tiệc hóa trang không định kỳ phát hành vé với giá 150.000 đồng được các gia đình ủng hộ nhiệt tình. Dịp Halloween 2014, do chưa có kinh nghiệm tổ chức, sự kiện bị quá tải lượng khách tham gia. Rút kinh nghiệm ở những sự kiện gần đây như tiệc hóa trang thành công chúa tuyết, quán đã chủ động chỉ phát hành 40 vé và bán hết nhanh chóng.

Hiện tại, khách nước ngoài chiếm 50%, khách nội địa đang có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng, quán thường chỉ giới hạn phục vụ khoảng 25-30 người mỗi lượt.

Chị Nguyễn Hà Thu (quận Tây Hồ) đã nhiều lần đưa gia đình và bạn bè tới quán cho biết, đây là địa điểm tụ họp yêu thích của các con chị và cả nhóm các gia đình chơi thân. "Cuộc sống bận rộn nên tôi thường tranh thủ cuối tuần để gặp gỡ bạn bè. Nhưng các con tôi cũng cần được vui chơi với bố mẹ, giao lưu với các bạn. Do vậy, đây là địa điểm phù hợp, thỏa mãn cả 2 tiêu chí", chị cởi mở.

Khi có dịp, chị còn tranh thủ đưa con tới vào những hôm có lớp học năng khiếu do giáo viên nước ngoài hướng dẫn. Vừa được học mà chơi, con gái chị còn có cơ hội giao lưu với nhiều bạn bè quốc tế, trở nên bạo dạn, thân thiện hơn.

Thời gian các phụ huynh Tây, Việt cùng con nhỏ nghe thầy giáo nước ngoài kể chuyện. Ảnh: NVCC.

Anh Việt Quang (kiến trúc sư, quận Cầu Giấy) đã 2 lần đưa con trai 4 tuổi tới tham gia lớp học nghệ thuật tại đây. Anh Quang bày tỏ, do công việc quá bận, anh không thể sắp xếp thời gian chơi với con trong một thời gian dài. Sau khi cùng con học vẽ tranh, chơi một số trò vận động và nghe các thầy cô nước ngoài hướng dẫn một số kỹ năng giao tiếp với trẻ, anh thấy gần gũi con hơn nhiều.

Bé Diho (5 tuổi, Hàn Quốc) cho biết, em rất vui khi được cùng nhóm bạn tới đây. Diho thích nhất là được nghe thầy Michael người Mỹ kể chuyện và cùng các bạn vẽ tranh, đóng kịch.

12 nhân viên của quán chia thành 3 ca làm việc trong ngày. Theo đại diện quán, dù đã hoạt động hơn một năm, có khá đông khách nhưng hiện tại, doanh thu vẫn chưa đủ hòa vốn và trả lương nhân viên.

"Mục tiêu đang được ưu tiên là tạo không gian sinh hoạt, vui chơi và phát triển tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện đại chứ chưa đặt nặng vấn đề lợi nhuận", chị chia sẻ.

Theo Zing

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 1 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top