Hà Nội
23°C / 22-25°C

Jack Ma: Đừng bao giờ bỏ cuộc

Thứ hai, 18:48 06/11/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

“Tôi không nghĩ mình thông minh hơn các bạn. Tôi đã trượt đại học 3 lần nhưng tôi không từ bỏ. Thất bại, tôi làm lại”, Jack Ma nói khi giao lưu với hơn 3.000 sinh viên chiều 6/11.

18h15 ngày 6/11, cuộc trò chuyện của Jack Ma với hơn 3.000 sinh viên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) kết thúc, sau khi tỷ phú trả lời nhiều câu hỏi của bạn trẻ.

Sau khi tham dự một số hoạt động tại Việt Nam, chiều 6/11, Jack Ma - ông chủ đế chế thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc với tổng giá trị tới 460 tỷ USD, Alibaba - đối thoại với hơn 3.000 sinh viên Việt Nam tại Hà Nội.

Ông đã truyền cảm hứng khởi nghiệp cho các bạn trẻ thông qua những câu chuyện và nỗ lực của bản thân. Người giàu nhất thế giới cũng nói về công nghệ làm thay đổi cuộc sống con người, tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ hay tuổi thơ gian khó và những lần thất bại liên tiếp khi khởi nghiệp.

Trước khi đến Việt Nam, Jack Ma từng giao lưu với nhiều học sinh, sinh viên tại Mỹ, Hàn Quốc... Không ít bạn trẻ cho rằng cuộc sống của họ đã thay đổi sau khi được tiếp thêm nghị lực, không sợ thất bại, dám thực hiện ước mơ.

Chương trình Jack Ma đối thoại với sinh viên kết thúc

18h15, chương trình Jack Ma trò chuyện với hơn 3.000 sinh viên đã kết thúc, sau khi ông trả lời nhiều câu hỏi của bạn trẻ.

Không biết mà nói biết mới đáng ngại

Nữ diễn viên Lan Phương lên sân khấu bày tỏ sự hâm mộ Jack Ma về đồng Bitcoin. Ông nói không phát biểu là người hâm mộ, mà chỉ là người tò mò, cũng không phải chuyên gia về Bitcoin. Ông muốn chia sẻ khi làm kinh doanh nếu không hiểu biết thì không đáng ngượng, nhưng không biết mà nói biết mới là điều đáng ngại.

Tại sao chúng ta cần có LQ?

Một sinh viên đặt câu hỏi về việc khởi nghiệp nên bắt đầu sớm không, Jack Ma cho biết cuộc sống là sự trải nghiệm. Nếu là sinh viên, quan trọng hãy là sinh viên giỏi ở trường đại học. Lời khuyên của ông với rất nhiều người là: 20-30 tuổi hãy tìm sếp tốt; từ 30-40 tuổi hãy làm điều gì đó của riêng mình; 40-50 tuổi hãy làm gì cho bản thân mình giỏi; từ 50-60 tuổi nên tạo điều kiện cho người trẻ, sau đó dành thời gian cho chính mình.

Luôn có một thời điểm tốt để trở thành doanh nhân. Bản thân ông dạy 6 năm sau đó làm kinh doanh. Khi ở trường đại học, ông dành đa phần thời gian làm việc ở hội thanh niên, sinh viên. Jack Ma là chủ tịch hội sinh viên của trường và thành phố, ông dành thời gian tìm hiểu và giúp đỡ mọi người.

Chúng ta có IQ và EQ, chúng ta cần có LQ (tình yêu). Ngoài thông minh, cảm xúc, chúng ta cần có tình yêu. Nếu các bạn không muốn thất bại, IQ giúp chúng ta làm việc có logic, nhiều lần dễ cả thèm chóng chán, mất cơ hội sẽ nản lòng. Tại sao chúng ta cần có LQ? Nhiều người có nhiều tiền sẽ không được người ta tôn trọng, nếu chúng ta muốn được tôn trọng thì phải có LQ. Đó chính là tình yêu.

Đồng đội mang lại thành công

Sinh viên ĐH FPT hỏi: “Mỗi khi gặp khó khăn, ông sẽ nhờ sự tư vấn của ai?”.

Tỷ phú cho rằng đây là câu hỏi hay. Khi khởi nghiệp ở công ty nhỏ đến lớn, ông từng hỏi đồng nghiệp của mình như vậy. Đó chính là tinh thần làm việc nhóm và đồng đội. Đó chính là sự chia sẻ, bản thân ông không che giấu trong suy nghĩ của mình. Ông tin rằng khi có vấn đề họ cũng sẽ thảo luận sự sôi nổi, thẳng thắn.

Đến khi Alibaba là một công ty lớn, ông đọc sách, đi khắp thế giới và ngẫm ra chính đội, nhóm là người tạo nên sự thành công chứ không phải ông mang lại thành công cho mọi người.

"Khi có chuyện không giải quyết được, tôi lại ngủ và sáng hôm sau tiếp tục. 18 năm qua, không có điều gì khiến tôi có thể tự tử. Mọi chuyện luôn có lối thoát, nhưng quan trọng các bạn phải tìm ra con đường đó", Jack Ma nói.

Chàng trai hô to 'Tôi yêu Jack Ma'

Trong buổi giao lưu, một chàng trai giơ tay và hô to "Tôi yêu Jack Ma" giữa hội trường, nhận được tiếng vỗ tay của nhiều người.

Nếu không từ bỏ, chúng ta sẽ luôn có cơ hội

Trước câu hỏi của của sinh viên: “Sau rất nhiều khó khăn khi đã bị từ chối ở KFC, thi trượt đại học và hầu hết các công ty từ chối sau tốt nghiệp, điều gì khiến ông đứng dậy và thành công như hôm nay?”, Jack Ma cho biết, ông rất buồn khi bị từ chối. Ông hài hước nói rằng số trời muốn ông tự lập công ty cho riêng mình. Điều khác biệt của chính tôi là tôi không bao giờ từ bỏ. Nếu không từ bỏ, chúng ta sẽ luôn có cơ hội.

Nụ cười của Alibaba

Nguyễn Phương Anh (Học viện Chính sách Phát triển) hỏi: Một trong những yếu tố giúp ông thành công là mối quan hệ. Cách ông truyền cảm hứng cho nhân viên, để họ luôn có động lực làm việc?

Jack Ma nói ông thiết kế logo để khách hàng, nhân viên của mình thấy thật hạnh phúc và ý nghĩa. Đó là logo mang khuôn mặt cười với mong muốn nhân viên, khách hàng và đồng nghiệp, cổ đông khi về nhà có nụ cười của Alibaba. Bất cứ những gì Alibaba làm, ông phải tự đặt câu hỏi liệu điều này có tốt cho khách hàng không? Không có tiền thì chẳng ai vui cả nhưng nếu chỉ có tiền sẽ không khiến các bạn hạnh phúc trong tâm.

Jack Ma: Tôi không tin vào siêu nhân

Trước câu hỏi của sinh viên về tính hài hước, Jack Ma nói mỗi ngày, ông đều trải qua nhiều vấn đề và nếu là doanh nhân thì phải học được cách hài hước, đối mặt thách thức. Ông không tin vào siêu nhân mà tin vào tinh thần siêu đấu tranh. Bản thân ông không làm cho mọi người cười được nhưng làm cho chính mình luôn mỉm cười.

Jack Ma mong muốn xây dựng hệ thống hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, để cho những người trẻ mua bất cứ nơi nào, bán bất cứ nơi đâu. Khi xây dựng nền tảng thế giới điện tử thương mại, sẽ khiến cho mọi người mua bán, và dành cho giới trẻ. Jack Ma mong muốn Việt Nam có một phần trong hướng đó và hưởng lợi từ đó.

Nếu thất bại, đừng nản chí

Ngô Khánh Linh, 20 tuổi, hỏi: Thời điểm nào ảnh hưởng lớn đến ông, giúp định hình nên con người ông hôm nay?

Jack Ma trả lời: Nếu tôi thành công, 80% người ở Trung Quốc cũng thành công. Chúng tôi tin tưởng vào tương lai, thực hiện những việc nhỏ nhất,

Tôi không biết khoảnh khắc nào định hình con người mình nhưng có rất nhiều thời điểm đáng nhớ. Chúng tôi thất bại, không kêu gọi đầu tư được.

Nếu bị từ chối, đừng thất vọng, nếu thất bại, đừng nản chí. Những điều đó giúp bạn mạnh mẽ hơn.

Tôi từng thất bại. Rồi tôi xem phim Forest Gump và học được rằng hãy mạnh mẽ, tin tưởng vào tương lai, con người. Tôi định hình được bản thân. Tôi biết trước đó, có nhiều người thành công.

Jack Ma trả lời câu hỏi của khách mời

Sau phần diễn thuyết của tỷ phú người Trung Quốc, ông Trương Gia Bình tiến đến bắt tay cảm ơn và giới thiệu phần trả lời câu hỏi của Jack Ma.

‘Tôi muốn viết sách về 1.000 lý do Alibaba thất bại’

Trong phần giao lưu với sinh viên, tỷ phú Jack Ma nói khá dài. Ông nói 30 năm tới, rất nhiều thứ sẽ thay đổi, cách chúng ta kinh doanh cũng sẽ thay đổi.

Với công nghệ, chúng ta sẽ nhận thấy tầm quan trọng của người trẻ. Đất nước có những người trẻ đồng nghĩa việc họ có niềm hy vọng lớn lao. Vì vậy, hãy tập trung vào những người trẻ dưới 30 tuổi. Do đó, công ty của ông tập trung vào những người trẻ.

Jack Ma cho rằng chúng ta cần đồng đội, đây là điều quan trọng nhất. Hãy tìm người thích hợp, thay vì người giỏi nhất. Đừng tập trung vào tiền bạc, hãy tìm những người chung lý tưởng.

Vị tỷ phú cho rằng hãy tìm cách giải quyết những vấn đề người khác gặp phải, bạn có cơ hội thành công. Hãy học hỏi từ thất bại của người khác đừng nhìn vào những câu chuyện người thành công. Hãy xem tại sao họ thất bại.

“Trong tương lai, tôi muốn viết sách về 1.000 lý do Alibaa thất bại. Khi bạn nhìn thấy sai lầm, nguyên nhân thất bại, bạn nhìn thấy tương lai”, ông nói.T

Jack Ma biểu diễn Kungfu trên sân khấu

Sau màn giới thiệu, ông Trương Gia Bình hỏi vui tỷ phú người Trung Quốc có thể biểu diễn Kungfu như bộ phim ông tham gia được không. Jack Ma vui vẻ "đi quyền" trong tiếng vỗ tay của sinh viên.

Jack Ma xuất hiện trong tiếng vỗ tay của hơn 3.000 sinh viên

Sau màn giới thiệu của ông Trương Gia Bình, cả hội trường đứng dậy vổ tai chào mừng Chủ tịch tập đoàn Alibaba Jack Ma. Tỷ phú Trung Quốc xuất hiện trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của hơn 3.000 bạn trẻ. Trung tâm Hội nghị Quốc gia không còn một chỗ trống.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình giới thiệu về Jack Ma

17h10, chương trình bắt đầu. Sau màn giới thiệu của MC, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch tập đoàn FPT - xuất hiện. Ông hỏi: "Các bạn muốn nghe và nói chuyện với Jack Ma không?". Sau tiếng đồng thanh "Có" của sinh viên, ông Bình nói "Tuyệt vời" và mời các bạn trẻ xem clip về Jack Ma.

Ban nhạc Ngũ Cung khuấy động không khi với chương trình ca nhạc

Nhiều bạn tranh thủ 'check-in' trước khi chương trình bắt đầu

17h, sinh viên có mặt khá đông đủ, lấp đầy hội trường. Nhiều bạn tranh thủ "check-in" trước khi chương trình bắt đầu.

Jack Ma đã đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Tỷ phú Jack Ma vừa có mặt tại sảnh ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT; ông Nguyễn Phi Long - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - đón ông Jack Ma. Tỷ phú Trung Quốc đã sẵn sàng giao lưu với sinh viên.

Không bao giờ bỏ cuộc

Trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg TV, tỷ phú người Trung Quốc cho biết ông trượt kỳ thi vào tiểu học hai lần, thất bại 3 lần trong nỗ lực thi vào trung học cơ sở. Cuối cùng, Jack chỉ có thể theo học một trường trung học được mở ra để nhận những học sinh tiểu học không trúng tuyển vào bất cứ trường nào trong thành phố. Sau khi tốt nghiệp trung học, phải đến lần thi thứ ba, Jack mới đủ điểm để vào học đại học kém gần nhất vùng.

Ban đầu, ông trúng tuyển hệ tại chức nhưng được chuyển lên do hệ chính quy tuyển thiếu chỉ tiêu. Năm 1988, Jack Ma tốt nghiệp Học viện Sư phạm Hàng Châu, bắt đầu quá trình xin việc lận đận không kém gì hồi đi học, thi cử. Ông nộp đơn vào khoảng 30 công ty với các vị trí khác nhau và đều không trúng tuyển. Khi KFC lần đầu tiên được mở tại Trung Quốc, cậu thanh niên Mã Vân đến thử vận may và tiếp tục thất bại. 24 người đến xin việc, 23 người được nhận và ông là người bị từ chối.

Tiếp đó, ông cùng 4 người khác nộp đơn xin gia nhập lực lượng cảnh sát và trở thành người duy nhất bị loại. Jack cũng từng ấp ủ giấc mơ Harvard và đành từ bỏ sau 10 lần bị từ chối. Nhưng ông không từ bỏ.

“Nếu không từ bỏ, bạn vẫn sẽ còn một cơ hội. Nếu quá nhỏ bé, bạn hãy sử dụng sức mạnh của trí óc, thay vì thể lực”, Jack Ma nói.

Bay từ TP.HCM ra Hà Nội để trò chuyện với Jack Ma

Xuân Hằng, nhân viên hành chính, đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội hôm qua (5/11). Hằng có vé tham dự sự kiện, đã đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ 12h. Hằng cho biết thường ngày, cô đọc nhiều câu chuyện về Jack Ma và rất muốn được vào nghe ông truyền thêm cảm hứng.

Không có vé, đi lại khó khăn vẫn đến gặp Jack Ma

Duy Anh cho biết anh không thể tự đi lại nhưng vẫn cố gắng đến để nghe nói chuyện. Chàng trai này ấn tượng với câu chuyện ăn mỳ tôm gây dựng cơ nghiệp của tý phú người Trung Quốc nên dù không có vé, anh vẫn tìm đến, mong được vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Giới trẻ mong muốn có tấm vé thay đổi cuộc sống khi gặp Jack Ma

Hơn 15h ngày 6/11 nhiều học sinh, sinh viên đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) để lắng nghe cuộc trò chuyện của tỷ phú nổi tiếng người Trung Quốc. Đến 15h30, những người hâm mộ ông Jack Ma vẫn chưa được vào phía bên trong, vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Nhiều học sinh, sinh viên mong muốn có được tấm vé thay đổi cuộc sống sau khi được nghe những điều tâm huyết từ ỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Nhiều người lặn lội từ các tỉnh thành như Hải Phòng, Thái Bình đến tham dự. Một số bạn trẻ không có vé, mong muốn được nhìn thấy người đàn ông nổi tiếng thế giới này ngoài đời.

Đến sớm chờ đối thoại với Jack Ma

Dự kiến 16h30 chương trình mới bắt đầu, nhiều bạn trẻ đến từ hơn 15h để "check-in" tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Trên mạng, không ít người khoe ảnh nhận được vé tham dự cuộc trò chuyện với người giàu nhất Trung Quốc.

Trong group của sinh viên ĐH FPT, các bạn trẻ hào hứng hẹn nhau tham gia buổi đối thoại với tỷ phú Jack Ma. Một số bạn đăng thông tin đổi vé để có thể ngồi gần nhóm bạn thân.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 12 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top