Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hệ thống trái cây Ưu Đàm tiêu thụ bánh Trung thu không có tem nhãn phụ

Thứ năm, 15:45 22/08/2019 | Sản phẩm - Dịch vụ

Giadinhnet – Trong khi lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm soát mặt hàng bánh trung thu thì hệ thống trái cây Ưu Đàm (Hà Nội) đang đưa lên kệ nhiều hộp bánh trung thu Liu Xin Su (xuất xứ Trung Quốc) không có tem nhãn phụ.

Trong vai khách hàng có nhu cầu mua bánh Trung thu, qua số điện thoại hotline, nhân viên tư vấn của hệ thống cửa hàng trái cây Ưu Đàm (đường Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa) giới thiệu: "Bánh trung thu Liu Xin Su có giá là 130.000 đồng/hộp. Bánh được bán ở cả 3 cửa hàng và có đầy đủ tem nhãn phụ. Bánh này có xuất xứ từ Đài Loan, nhà em nhập khẩu và phân phối trực tiếp… Bánh này ăn rất ngon… nhà em bán bánh này lâu rồi, nhập về còn không đủ trả khách…".

Tuy nhiên, khi PV thông tin về những hộp bánh mua ở cửa hàng tại địa chỉ Nguyễn Văn Lộc và Phạm Ngọc Thạch đều không có tem nhãn phụ thì nữ nhân viên này cho rằng: "Thế thì em không biết, để em kiểm tra lại, hoặc chị đến cửa hàng ở Quán Thánh (Hoàn Kiếm) sẽ có đầy đủ tem nhãn".

Hệ thống trái cây Ưu Đàm tiêu thụ bánh Trung thu không có tem nhãn phụ

Ghi nhận của PV tại cửa hàng trái cây Ưu Đàm (địa chỉ ngõ 46C Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa) cho thấy, nhiều hộp bánh Trung thu hiệu Liu Xin Su (có xuất xứ từ Trung Quốc) được bày, xếp trên kệ hàng đều không có tem nhãn phụ thể hiện thông tin về sản phẩm. Giá bán ra tại cửa hàng là 130.000 đồng/hộp 6 cái.

Để làm rõ thông tin thu thập, PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ làm việc với hệ thống cửa hàng hoa quả Ưu Đàm. Tuy nhiên, thay vì thể hiện trách nhiệm của đơn vị bán hàng đối với sức khoẻ người tiêu dùng, thì đại diện cửa hàng lại thẳng thắn: "Mình chẳng biết chủ hàng là ai, bạn đến làm việc với nhân viên bán hàng…!".

Hệ thống trái cây Ưu Đàm tiêu thụ bánh trung thu không có tem nhãn phụ - Ảnh 2.

Mặt trước hộp bánh Trung thu hiệu Liu Xin Su, có xuất xứ từ Trung Quốc, cùng hoá đơn bán hàng của cửa hàng trái cây Ưu Đàm.

Hệ thống trái cây Ưu Đàm tiêu thụ bánh trung thu không có tem nhãn phụ - Ảnh 3.

Mặt sau hộp bánh trung thu được mệnh danh là "bánh trung thu trứng chảy ngàn lớp". Mọi thông tin đều được thể hiện bằng chữ nước ngoài và không có tem nhãn phụ tiếng Việt.

Ngày 22/8, trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng: "Đối với những sản phẩm ăn nhanh đều phải công bố bảng danh mục thành phần, tên thương hiệu... Một sản phẩm có xuất xứ từ nước ngoài mà người tiêu dùng không thể biết được trong sản phẩm này có những thành phần gì thì nên cẩn trọng, cân nhắc khi mua. Đặc biệt là liên quan đến sức khoẻ.

Tuy nhiên, những thông tin nhìn thấy ở bên ngoài hộp sản phẩm như thành phần hay tem nhãn phụ với hàng xuất xứ nước ngoài, thì đó cũng chỉ là hình thức, không phải là yếu tố đảm bảo an toàn sản phẩm. Vấn đề cơ bản đối với sản phẩm ăn nhanh phải được cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn với người dùng".

Hệ thống trái cây Ưu Đàm tiêu thụ bánh trung thu không có tem nhãn phụ - Ảnh 4.

Hệ thống trái cây Ưu Đàm tiêu thụ bánh Trung thu không có tem nhãn phụ

"Bánh Trung thu Liu Xin Su có xuất xứ từ Trung Quốc khi đưa về nội địa tiêu thụ thì phải có nhãn phụ thông tin sản phẩm theo quy định. Còn hàng hoá được nhập theo đường tiểu ngạch mà không được kiểm soát ATTP, khách hàng không thể biết được bánh được làm từ những thành phần gì… thì theo quy định, sản phẩm không rõ nguồn gốc sẽ bị tịch thu và tiêu huỷ. Việc này thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của lực lượng chức năng", ông Thịnh thẳng thắn.

Khoản 3, Điều 7 Nghị định 43/2017 của Chính phủ quy định về Nhãn hàng hoá đã nêu rõ: "Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc".

Đồng thời, tại Điều 10 của Nghị định này cũng nêu rõ : "Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hoá, bao gồm: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa; thời gian sản xuất và hạn sử dụng…".

Bảo Loan

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, nhóm khách hàng trẻ độ tuổi từ 22-39 đang trở thành nhóm khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường.

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Ngân hàngAgribank đang áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,2 - 4,7%/năm. Theo đó có 300 triệu gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ có số lãi là 14,1 triệu đồng.

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Khi giá nhà đất Hà Nội đang rần rần tăng giá, giấc mơ có cho mình một căn nhà đối với những người có thu nhập thấp càng trở nên xa vời. Nhà ở xã hội là một lựa chọn sáng cho nhiều gia đình, tuy nhiên không phải ai cũng có thể mua được loại hình nhà ở này.

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước phục hồi mạnh mẽ, giá vàng nhẫn 9999 lại tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu.

Xe số siêu xịn 125cc của Honda về Việt Nam có giá bao nhiêu khiến dân tình quên luôn Future?

Xe số siêu xịn 125cc của Honda về Việt Nam có giá bao nhiêu khiến dân tình quên luôn Future?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe số 125cc của Honda vừa chính thức được đưa về Việt Nam với mức giá rẻ hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm, dễ thế chân Future trở thành ‘vua xe số’.

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Xu hướng - 8 giờ trước

GĐXH - Ngân sách vừa phải, nhưng vẫn có thể có những trải nghiệm khác biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới với một số gợi ý sau đây.

Bộ Công Thương công bố kế hoạch cung ứng điện mới cho các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Bộ Công Thương công bố kế hoạch cung ứng điện mới cho các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh sắp  hết vé, các nhà xe tăng chuyến, tăng ghế phục vụ người dân nghỉ lễ

Xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh sắp hết vé, các nhà xe tăng chuyến, tăng ghế phục vụ người dân nghỉ lễ

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Tra cứu một số chặng di chuyển từ Hà Nội đến một số tỉnh khu vực phía Bắc dịp nghỉ lễ, số lượng ghế đặt trên ứng dụng của nhà xe gần như đã hết ghế, số lượng ghế còn trống trên mỗi chuyến là rất ít.

Phát hiện nhiều sản phẩm trang sức giống vàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

Phát hiện nhiều sản phẩm trang sức giống vàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 24/4, Tổng cục QLTT cho biết, hàng chục sản phẩm trang sức giống vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng vừa được phát hiện, tạm giữ tại Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

5 kiểu tóc suôn thẳng tạo xu hướng trong năm 2024

5 kiểu tóc suôn thẳng tạo xu hướng trong năm 2024

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Tóc ép thẳng tạo cảm giác trẻ trung, thanh lịch và dễ dàng để lựa chọn trang phục phù hợp với phong cách của bản thân. Gợi ý 5 dáng tóc suông thẳng giúp bạn không phải tốn quá nhiều công sức để chăm sóc mà vẫn giữ được nếp tóc suôn mượt.

Top