Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng Tết khuyến mại sâu vẫn ế vì thời tiết

Thứ ba, 07:00 02/02/2016 | Sản phẩm - Dịch vụ

Còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, hầu hết hàng hóa ở siêu thị, cửa hàng đều giảm giá sâu. Tuy nhiên, mưa dầm ở Hà Nội, nắng nóng ở TP HCM khiến sức mua rất chậm.

Theo khảo sát của chúng tôi, những ngày cuối năm, hầu hết các cửa hàng, siêu thị đều treo bảng giảm giá, khuyến mại hoặc xả hàng. Mức giảm tương đối sâu, dao động 20-50%. Đặc biệt mặt hàng quần áo, thời trang có nơi giảm ở mức 60-70%.

Tại siêu thị Big C Thăng Long (Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội), các gian hàng quần áo đều treo biển giảm giá. Một thương hiệu thời trang tại tầng 1 thông báo giảm toàn bộ sản phẩm từ 30-50%. Nhiều loại hàng chất đống bán đồng giá 50.000-150.000 đồng một chiếc.

Chị Oanh, trưởng nhóm bán hàng tại đây cho biết, chương trình xả hàng cuối năm sẽ kéo dài từ ngày 30/1 đến hết ngày 6/2 (28 Tết). Song sức mua năm nay, theo chị, giảm hẳn so với mọi năm. Hiện đơn vị có hơn 2.000 sản phẩm nằm trong chương trình giảm giá nhưng mới tiêu thụ được một phần năm.


Một gian hàng xả hàng cuối năm với mức giá giảm sâu 30-50% song lượng khách mua không nhiều. Ảnh: Ngọc Lan.

Một gian hàng xả hàng cuối năm với mức giá giảm sâu 30-50% song lượng khách mua không nhiều. Ảnh: Ngọc Lan.

Nguyên nhân hàng khuyến mại "ế" theo chị Oanh là thời tiết Hà Nội mưa, lạnh khiến người dân ngại mua sắm. Dù vào thời điểm cuối tuần, giáp Tết nhưng cửa hàng chị cùng nhiều gian xung quanh cũng khá ảm đạm khi chuẩn bị một lượng hàng xả khổng lồ mà không bán được.

Hai vợ chồng chị Phan Thị Hường và anh Trần Cảnh Chung (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) mua hàng tại đây cho biết, giá hàng hóa năm nay ở mức bình ổn, không tăng cao ngất như mọi năm.

Song, dự báo thời tiết mưa rét còn kéo dài qua Tết nên anh chị không hào hứng lắm. Tranh thủ ngày cuối tuần, 2 vợ chồng mua 2 thùng bia và chút hoa quả về đãi khách.  

Cũng trong ngày cuối tuần, sinh viên ở nhiều trường đại học đã được nghỉ Tết. Kéo theo đó, các điểm bán hàng như chợ sinh viên, chợ Nhà Xanh, Ngã Tư Sở... hàng hóa nhiều nhưng người mua ít.


Chợ Nhà Xanh (Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) thường chật kín người mua sắm cuối tuần thì nay trở nên thưa thớt. Ảnh: Ngọc Lan.

Chợ Nhà Xanh (Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) thường chật kín người mua sắm cuối tuần thì nay trở nên thưa thớt. Ảnh: Ngọc Lan.

Đang ngồi lướt Facebook, anh Cẩn, bán quần áo, đồ len ở chợ Nhà Xanh (Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, thông thường, cứ cuối tuần là sinh viên từ các nơi đổ dồn, chật kín chợ. Thế nhưng, tuần này, khách vắng tanh. Lượng hàng bán ra trong ngày chỉ bằng 1/3 lần so với các dịp khác.

Để kích cầu mua sắm, anh Cẩn và nhiều chủ hàng đã giảm giá ở mức 60% nhưng sức mua vẫn èo uột. Anh cho biết, đây cũng là dịp thanh lý hàng cuối năm. Đầu năm mới, anh sẽ chuyển sang hàng xuân-hè.

Tại các siêu thị điện máy, trung tâm thương mại, lượng khách mua sắm cũng đông hơn ngày thường song chưa bằng so với mọi năm.

Chị Loan, nhân viên bán hàng siêu thị Pico chia sẻ, 2 ngày cuối tuần thời tiết âm hơn nên khách tới đông hơn. Sản phẩm bán ra trong dịp này chủ yếu là các thiết bị giải trí như tivi, dàn âm thanh, đầu kỹ thuật số...

Tại TP HCM, thời tiết nắng nóng khiến cho tình hình mua sắm cũng không sôi động. Theo ghi nhận của Zing.vn, các trung tâm thương mại trung tâm, trong khoảng một tuần trở lại đây, đông khách hơn. Tuy nhiên, khách chủ yếu đi ngắm đồ, lượng người mua sắm thực rất ít.

Chiều 31/1 được cho là cao điểm mua sắm tại thị trường TP HCM nhưng tình hình thực tế khá ảm đạm. Tại các khu chợ, lượng người đến sắm Tết khá ít. Thời tiết nắng nóng khiến cho hoạt động mua bán trước Tết diễn ra tương đối rệu rã.

Buổi chiều tối, hoạt động mua sắm diễn ra sôi động hơn. Theo ông Nguyễn Tấn Thành, đại diện hệ thống bán lẻ của Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP HCM, sức mua tập trung cao ở các mặt hàng, bánh kẹo, đồ khô và các mặt hàng gia dụng, hóa phẩm. Đặc biệt, tổng lượng giỏ quà Tết hệ thống đã bán ra cho đến thời điểm này là hơn 200.000 giỏ. Bán chạy nhất là loại mức giá 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Trong khi đó, các trung tâm thương mại lớn lại vắng khách. Anh Nguyễn Huy Dũng, Quản lý một nhãn hàng thời trang ở tầng 1, một TTTM trên đường Đồng Khởi, quận 1, cho biết, lượng khách tham quan, mua sắm không bằng mọi năm. Dù TTTM đã phồi hợp với các gian hàng tổ chức khuyến mãi lớn như giảm giá 50%, bán hàng giá gốc…

Theo anh Dũng, nhu cầu mua sắm của khách hàng cuối năm là rất lớn, nhưng năm nay, nhiều cửa hàng, siêu thị bên ngoài tổ chức thanh lý, giảm giá dồn dập, khiến khách hàng bị chia phối. TTTM bị “thất sủng” một phần do nhiều đơn vị tròng này khuyến mại ảo.


Trong khi đầu Hà Nội mưa rét thì TP HCM nắng nóng khiến tâm lý người mua bớt hào hứng. Ảnh: Nguyễn Quang.

Trong khi đầu Hà Nội mưa rét thì TP HCM nắng nóng khiến tâm lý người mua bớt hào hứng. Ảnh: Nguyễn Quang.

Trao đổi với PV, bà Vũ Thị Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhất Nam (hệ thống siêu thị Fivimart) cho rằng, thông thường tuần cuối cùng trong năm người tiêu dùng sẽ đổ về các siêu thị. Đây cũng là thời điểm có sức mua lớn nhất trong năm.

"Tuần trước, nhu cầu mua sắm của khách hàng là đồ khô như bánh, mứt, kẹo... rượu biếu Tết. Bắt đầu từ tuần này (từ ngày 1/2/2016), lượng khách đổ về siêu thị dự báo sẽ tăng đột biến. Khi đó, nhu cầu mua sắm chủ yếu là đồ dự trữ cho gia đình như rau- củ - quả và thực phẩm tươi sống (thịt, cá... )", bà Hậu cho hay.

Theo đánh giá của bà Hậu, nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng ngày một tăng. Do đó, tình trạng hàng hóa bán ra chỉ tăng chứ không giảm. Năm nay, sức mua cao hơn nhiều so với năm trước. Dự báo tuần tới đây trời hửng nắc, chắc chắn lượng khách đổ về các siêu thị, trung tâm thương mại sẽ đông cứng như mọi năm.

Trong khi đó, Sở công Thương TP HCM cho biết, hàng hoá dịp Tết Nguyên đán 2016 sẽ dồi dào và giá cả ổn định. Bởi vì các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá đã chuẩn bị một lượng hàng trị giá tới hơn 16.200 tỷ đồng, tăng 462 tỷ đồng so với Tết 2015.

Theo Nhóm PV Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
VNDirect thông báo ngày hoạt động trở lại

VNDirect thông báo ngày hoạt động trở lại

Xu hướng - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (29/3), VNDirect thông báo đã thực hiện thông luồng giao dịch thành công trên môi trường giả lập vào 21 giờ ngày hôm qua 28/3.

Nhiều học sinh phải nhập viện sau khi ăn kẹo bán trước cổng trường, công an vào cuộc

Nhiều học sinh phải nhập viện sau khi ăn kẹo bán trước cổng trường, công an vào cuộc

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều học sinh Trường THCS Hành Tín Tây (Quảng Ngãi) ăn kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bán trước cổng trường, sau đó có biểu hiện giống ngộ độc thực phẩm như: nôn ói, đau bụng...

Khách hàng MSB đổ bệnh vì 58 tỷ tiền tiết kiệm bất ngờ 'bốc hơi', chỉ còn hơn 93.000 đồng

Khách hàng MSB đổ bệnh vì 58 tỷ tiền tiết kiệm bất ngờ 'bốc hơi', chỉ còn hơn 93.000 đồng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi số tiền 58 tỷ đồng trong tài khoản Ngân hàng MSB "bay hơi", bà N.T.L đã "mất ăn, mất ngủ", tinh thần suy sụp và gia đình bất hòa liên miên.

Vụ hệ thống của chứng khoán VNDirect bị tấn công: Bao giờ hệ thống giao dịch trở lại?

Vụ hệ thống của chứng khoán VNDirect bị tấn công: Bao giờ hệ thống giao dịch trở lại?

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện VNDirect cho biết, dự kiến trong ngày hôm nay (29/3) sẽ hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với hai Sở giao dịch chứng khoán HOSE và HNX. Đến ngày 01/4, hệ thống dự kiến trở lại.

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross mới nhất ưu đãi giảm cực sâu, sẵn sàng cạnh tranh với Suzuki XL7

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross mới nhất ưu đãi giảm cực sâu, sẵn sàng cạnh tranh với Suzuki XL7

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross đang có ưu đãi vô cùng tốt, có thể nắm giữ ưu thế cực lớn để có thể cạnh tranh với đại kình địch Suzuki XL7.

Lãi suất ngân hàng đang tăng trở lại: Gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất ngân hàng đang tăng trở lại: Gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Lãi suất ngân hàng đang có xu hướng tăng trở lại, dao động quanh ngưỡng 1,6-9,5%, nếu có 300 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ có số lãi tương ứng tùy ngân hàng.

Cận cảnh xe ga đẹp hơn cả SH Mode, tiện nghi hơn Lead, giá 44 triệu, đối đầu Air Blade

Cận cảnh xe ga đẹp hơn cả SH Mode, tiện nghi hơn Lead, giá 44 triệu, đối đầu Air Blade

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe ga được so với SH Mode có cốp rộng ngang Lead mà giá chỉ 44 triệu đồng sẽ thay thế Air Blade trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đồng loạt tăng dữ dội

Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đồng loạt tăng dữ dội

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở nhẫn tròn trơn đã vượt 70 triệu đồng, tăng tới 300.000/lượng chỉ trong 1 ngày.

Thịt bò Kobe nổi tiếng giá siêu rẻ trên 'chợ mạng', chất lượng ra sao?

Thịt bò Kobe nổi tiếng giá siêu rẻ trên 'chợ mạng', chất lượng ra sao?

Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước

Thịt bò Kobe vốn đắt đỏ. Nhưng loại thịt bò thượng hạng này đang được rao bán trên "chợ mạng" với giá siêu rẻ khiến nhiều người nghi ngại về chất lượng.

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á với những cái tên đáng chú ý như The Ritz-Carlton Hong Kong, Capella Singapore... Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.

Top