Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội rét đậm, quạt, túi sưởi cháy hàng

Thời tiết Hà Nội mưa, rét đậm khiến nhu cầu mua các thiết bị sưởi ấm, giữ nhiệt tăng cao đột biến, nhiều đơn vị đã cháy hàng trong mấy ngày nay.

Hai ngày gần đây, Hà Nội rét đậm, các mặt hàng tránh rét như máy sưởi, túi giữ nhiệt, chăn ga gối đệm... được bày bán tràn lan. Sản phẩm dành cho mùa đông được hầu hết cửa hàng gia dụng, siêu thị điện máy trưng bày ra gian hàng mặt tiền, ngay tầng một để thu hút khách hàng.

Theo khảo sát của chúng tôi, tại các hệ thống siêu thị điện máy như Pico, Trần Anh, HC, Media Mart.... các dòng sản phẩm thuộc nhóm hàng đông như sưởi, bình tắm, siêu tốc, bếp điện thu hút nhiều khách đến xem. Mức giá quảng cáo giữ nguyên niêm yết. Một số nơi có nhiều chương trình giảm giá 5-20% để kích cầu.

Theo chị Phạm Thị Hoàng Anh, nhân viên bán hàng tại một siêu thị ở Tây Sơn, sản phẩm bán chạy nhất 2 ngày gần đây là quạt sưởi. Một ngày, hệ thống siêu chị bán được khoảng 30 chiếc, tăng gấp 3-4 lần so với các tuần trước.


Gian hàng bày bán dòng sản phẩm dành cho mùa đông như máy sưởi, quạt sưởi, bình nóng lạnh, lò vi sóng được nhiều khách hàng quan tâm. Ảnh: N.L.

Gian hàng bày bán dòng sản phẩm dành cho mùa đông như máy sưởi, quạt sưởi, bình nóng lạnh, lò vi sóng được nhiều khách hàng quan tâm. Ảnh: N.L.

Mức giá mỗi sản phẩm dao động 350.000-550.000 đồng cho dòng sưởi halogen, sưởi dầu khoảng 1,5-2,5 triệu đồng một chiếc. Dòng máy sưởi gốm giá cao nhất là 3,2 triệu đồng một chiếc nhưng được khách chuộng hơn cả.

"Hiện tại, số lượng sản phẩm này trong kho chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhiều khả năng sẽ thiếu hàng nếu mưa rét kéo dài đến tuần sau", chị Hoàng Anh cho hay.

Ngoài ra, lò vi sóng, bàn là hơi cũng là 2 dòng sản phẩm bán tương đối chạy trong mấy ngày gần đây. Ngoài yếu tố thời tiết lạnh thì các chương trình giảm giá sốc tới 30-50% tùy dòng giúp lượng tiêu thụ tăng đột biến trong năm.

Chị Trần Thanh Lan (Thái Hà, Đống Đa), vừa mua chiếc quạt sưởi Korihome với giá 3,3 triệu đồng tại siêu thị Pico (Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội). Khách hàng này cho biết, dù đợt rét dự báo kết thúc sớm, trời lại sắp chuyển sang xuân song mức giảm giá mạnh nên chị quyết định mua.

Trước khi mua hàng, chị Lan đã tham khảo sát giá trên nhiều đơn vị và phần lớn đều áp dụng nhiều chương trình khuyến mại. Do đó, theo chị thời điểm này mua cũng khá hợp lý.

Bà Nguyễn Thị Hoa, chủ một cửa hàng chăn ga gối đệm ở Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, năm nay mùa đông đến trễ, ít lạnh nên hàng hóa từ đầu năm ế ẩm, hàng tồn kho chất ứ.

2 ngày gần đây trời rét đậm nhất từ đầu năm là dịp chủ hàng tranh thủ giảm giá hàng hóa để kích cầu mua sắm. Theo đó, tất cả sản phẩm trong cửa hàng đều giảm 40%. Theo bà Hoa, qua chương trình giảm giá sẽ bớt lượng hàng lưu kho trong thời gian khó khăn vừa qua.

Ngoài thị trường cửa hàng, siêu thị, trên chợ online, túi sưởi, áo giữ nhiệt được chào bán rầm rộ. Tùy theo mẫu mã, chủng loại xuất xứ mà có giá dao động khoảng 60.000-200.000 đồng một chiếc.

Anh Nguyễn Văn Lọc, chủ cửa hàng bán túi sưởi online cho biết, chỉ trong ngày thứ 7 cuối tuần đã bán được 100 túi sưởi các loại, gấp hàng chục lần so với tháng trước. Theo chủ hàng, từ đầu đông thời tiết ấm áp nên mặt hàng bán rất chậm, anh đã ngừng nhập hơn 1 tháng nay.

Thế nhưng, mấy ngày gần đây khách hỏi mua tăng đột biến, hiện đã cháy hàng. Song anh Lọc cho hay, sang tuần sẽ tiếp tục nhập thêm 200 túi sưởi mini bán nhưng vẫn giữ mức giá bằng năm trước để  kích cầu mua sắm, tăng doanh thu, bù lại cho thời gian trước.

Theo Ngọc Lan (Zing.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 11 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top