Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án TMS Grand City: Dân kêu cứu, chính quyền bất lực?!

Thứ năm, 15:00 03/05/2018 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Dự án TMS Grand City Phúc Yên (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) không chỉ được rao bán khi chưa đủ các điều kiện pháp lý mà trong công tác giải phóng mặt bằng, Công ty Cổ phần TMS Bất động sản còn tiến hành san gạt, đổ nền vào phần diện tích đất chưa thỏa thuận, đền bù với người dân.

Sáng dẹp chiều lại “mọc”

Ở số báo ra ngày 28/4, Báo Gia đình & Xã hội đã phản ánh về tình trạng Dự án TMS Grand City Phúc Yên (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) do Công ty Cổ phần TMS Bất động sản (TMS Land - Thành viên Tập đoàn TMS) làm chủ đầu tư, đơn vị phát triển kinh doanh dự án là Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) dù chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng chủ đầu tư đã có dấu hiệu “huy động vốn” với hình thức “đặt chỗ”, “đặt cọc”, “hợp đồng vay vốn”.

PV đã có buổi trao đổi với bà Nghiêm Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Hùng Vương, thị xã Vĩnh Yên về sự việc này.

“Địa phương có phát hiện một số điểm chào bán tự phát mọc lên xung quanh dự án. Chúng tôi đã cử đội quản lý đô thị nhiều lần đi dẹp, bóc hết các biển quảng cáo nhưng sau một vài ngày sự việc lại tiếp diễn. Trong công tác quản lý đô thị, địa phương cũng gặp phải không ít khó khăn bởi lúc cán bộ đi kiểm tra thì họ không ngồi nhưng khi cán bộ đi khỏi hoặc những lúc ngoài giờ hành chính thì họ lại bày ra. Phía địa phương cũng đã có ý kiến với công ty TMS yêu cầu họ phải có văn phòng giao dịch, phải bóc tất cả những biển quảng cáo”, bà Hà cho hay.


Dự án TMS Grand City Phúc Yên (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) được rao bán khi chưa đủ các điều kiện pháp.

Dự án TMS Grand City Phúc Yên (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) được rao bán khi chưa đủ các điều kiện pháp.

Bà Hà cũng khẳng định việc dự án TMS Grand City chưa đủ cơ sở hạ tầng mà đã mở bán là sai phạm. “Về mặt pháp luật, dự án TMS đã có quyết định giao đất giai đoạn 1. Nhưng sau khi được giao đất xong thì chủ đầu tư phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng thì mới được thực hiện việc rao bán. Nhân dân cũng có nhiều người đến nói phản ánh họ đã mua lô này lô kia của dự án nhưng phía địa phương chưa được biết, cũng chỉ biết nói với họ rằng dự án này chưa được mở bán. Địa phương cũng chưa nắm được văn bản nào về việc dự án được cấp phép mở bán. Theo quy định của pháp luật thì chủ đầu tư phải hoàn thiện hệ thống hạ tầng thì mới được phép mở bán. Nhưng thời điểm hiện tại, dự án chưa hoàn thiện hệ thống hạ tầng”.

Dân kêu bị phá hoại tài sản

Dự án TMS Grand City cũng đang gặp phải những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Theo đó, dự án mới chỉ giải phóng mặt bằng được khoảng 90%, 10% còn lại là đất ruộng chưa nhận đền bù. Ngoài ra, hiện còn có 11 ngôi mộ thuộc 3 hộ gia đình chưa được giải tỏa và vẫn nằm trong đất dự án.

Ông Nguyễn Tiến Hân (SN1960, tổ 10, phường Hùng Vương) là một trong những số hộ dân có đất nằm trong giai đoạn 2 của dự án và hiện vẫn chưa nhận được đền bù từ phía chủ đầu tư.

“Gia đình tôi có 4 thửa ruộng nằm trong phần dự án TMS Grand City. Công ty TMS không thỏa thuận mua bán với gia đình tôi. Nhưng vào đợt tết Dương lịch, đơn vị thi công của dự án TMS Grand City san gạt đất, phá hoại khoảng 300m2 diện tích trồng chuối với khoảng hơn 300 cây chuối đang thời kỳ thu hoạch. Mới đây, phần diện tích hơn 100m2 trồng lúa của gia đình tôi lại tiếp tục bị san phẳng. Sự việc cũng đã được các cấp chính quyền lập biên bản nhưng đến thời điểm hiện tại chủ đầu tư vẫn chưa có động thái bồi thường cho gia đình tôi” ông Hân cho hay.


Phần diện tích đất của gia đình ông Hân dù chưa được thỏa thuận đền bù với TMS Land nhưng đã bị chủ đầu tư san gạt, đổ đất.

Phần diện tích đất của gia đình ông Hân dù chưa được thỏa thuận đền bù với TMS Land nhưng đã bị chủ đầu tư san gạt, đổ đất.

Bà Nghiêm Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Hùng Vương, thị xã Vĩnh Yên cho biết thêm về tiến độ thực hiện của dự án. Theo đó, dự án TMS Grand City đang vướng trong công tác giải phóng mặt bằng với một số hộ dân. Chủ đầu tư đã thực hiện việc giải phóng mặt bằng từ năm 2012, giai đoạn này cũng đã giải phóng được khoảng 70%. Tuy nhiên giai đoạn đó thị trường bất động sản đóng băng, chủ đầu tư cũng không có động tĩnh tiếp tục thực hiện. Đến năm, 2015 chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án và cho đến nay họ đã giải phóng được khoảng 90%.

“Về trường hợp gia đình ông Hân đúng là có sự việc như trên, gia đình ông cũng chưa nhận tiền giải phóng mặt bằng. Việc TMS đổ đất lên hoa màu thì chính quyền địa phương cũng yêu cầu TMS ra lập biên bản tại thửa ruộng. Công ty cũng có giải thích rằng họ thuê một đơn vị thi công đổ đất, san nền. Trong quá trình thực hiện, xe lu tràn ra vào diện tích của gia đình ông Hân do phần đất của gia đình ông Hân có gần với phần đất công ty đã được giao và đương nhiên có ảnh hưởng đến hoa màu. Việc này chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư giải quyết, đền bù cho người dân” bà Hà cho hay.

Rõ ràng, việc mua nhà trên giấy sẽ giúp khách hàng được hưởng mức giá ưu đãi thấp hơn 5 – 10% giá trị sau khi hoàn thành và được thanh toán thành nhiều đợt. Tuy nhiên, việc mua nhà trên giấy cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho khách hàng khi năng lực của chủ đầu tư kém, dự án không được triển khai hay triển khai chậm tiến độ. Không những thế, việc mua nhà trên giấy đã khiến không ít khách hàng mất niềm tin vào dự án bán khi sản phẩm họ nhận được kém chất lượng, không đúng với thiết kế ban đầu.

Kim Oanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 12 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top