Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đồ chơi bạo lực vẫn “ngập” mùa Trung thu

Thứ bảy, 16:12 30/09/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Tết Trung thu 2017 đã bắt đầu ở Hà Nội với muôn vàn sắc màu lung linh ở các khu vực vui chơi dành cho trẻ em. Thời điểm này, nhu cầu tiêu thụ các loại hàng hóa có tính đặc thù mùa vụ tăng mạnh, trong đó đáng báo động có đồ chơi nhập lậu dành cho trẻ em có tính bạo lực như đao, kiếm, súng bắn đạn bi… vẫn tuồn ra thị trường mặc cho lực lượng chức năng ra quân xử lý quyết liệt.


Lực lượng chức năng thu giữ tang vật. (ảnh: Đội quản lý thị trường số 2).

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật. (ảnh: Đội quản lý thị trường số 2).

Hàng lậu bán công khai

Hoạt động kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Trung thu nhất là đồ chơi trẻ em đang trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường. Các tuyến phố bán đồ chơi trẻ em như Lương Văn Can, Hàng Mã, Tôn Thất Tùng, Tô Hiệu, Hà Cầu… đang ngập tràn màu sắc các loại đồ chơi vô cùng phong phú về chủng loại và mẫu mã.

Theo ghi nhận của PV, mùa Trung thu năm nay, các mặt hàng đồ chơi trẻ em mẫu mã vẫn không có cải tiến gì đặc biệt so với những năm trước đây. Bên cạnh những loại đồ chơi truyền thống đặc trưng như đèn lồng, đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ… đa dạng về màu sắc, kiểu cách là những súng, gươm, mặt nạ kinh dị.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã có quy định các mặt hàng đồ chơi trẻ em phải có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng nhưng không ít các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại những địa điểm trên không thực hiện quy định.

Thực tế, phần lớn các loại đồ chơi trẻ em hiện nay nếu có nguồn gốc thì chủ yếu được nhập từ Trung Quốc và Thái Lan. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng không hề ghi chỉ dẫn tiếng Việt mà chỉ có những dòng chữ nước ngoài trên bao bì. Như vậy theo quan sát của PV những mặt hàng này là hàng nhập lậu nhưng được bày bán rất công khai.

Hỏi mua đồ chơi trẻ em tại một cửa hàng ở Hà Cầu, quận Hà Đông, cơ sở này tuy không trưng bày nhưng vẫn cung cấp các loại đồ chơi bạo lực cho trẻ em nếu khách hàng có nhu cầu. Không chỉ ở Hà Đông, tại một số cửa hàng dọc phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa xuất hiện các sản phẩm đồ chơi mô phỏng lại các loại vũ khí như dao, kiếm, súng... có cạnh sắc nhọn, vật liệu cứng rất dễ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ khi sử dụng.

Đẩy giá cao, hàng nào cũng có


Đồ chơi bạo lực vẫn tuồn ra thị trường.

Đồ chơi bạo lực vẫn tuồn ra thị trường.

Qua giới thiệu, chúng tôi gặp anh Lê Đức Toàn, 32 tuổi quê ở Quảng Ninh chuyên cung cấp đồ chơi “cá tính mạnh” cho các cửa hàng khu vực Hàng Mã, chợ Đồng Xuân, bật mí: “Hầu hết những đồ chơi ở Hà Nội đều được lấy về từ khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh). Chúng đều xuất xứ từ Trung Quốc. Năm nay, đồ chơi nhập về có giá cao hơn những năm trước bởi Hải quan Móng Cái làm căng quá. Rất nhiều kiện hàng đã bị phát hiện và tịch thu”.

Qua tìm hiểu công việc mua bán tại các đầu mối cung cấp đồ chơi (trong đó có những hàng cấm sử dụng), thì bài làm giá của các thương lái như Toàn thường xuyên sử dụng.

“Năm nào phía cung cấp cũng than khan hàng, bị tịch thu này kia, nhưng đẩy giá nhập cao hơn một chút là có hết”, một chủ cửa hàng đồ chơi tại Hàng Mã cho biết.

Cũng theo bà chủ này thì việc cung cấp đồ chơi mùa Trung thu hay các loại hàng hóa tương tự ở các dịp lễ tết khác, đường đi nước bước đều không khác nhau; đối tượng tham gia vận chuyển thường là chủ phương tiện vận tải, lái xe vận chuyển chuyên tuyến Móng Cái đi Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, người dân và lao động làm thuê tại khu vực biên giới… lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới để thuê mướn, mang vác hàng hóa qua biên giới. Mặt khác, lợi dụng địa hình đường biên có nhiều đường mòn, lối mở, các đối tượng còn thuê người dân mang, vác hàng qua biên giới rồi tìm cách vận chuyển vào sâu trong nội địa.

Tuy nhiên, theo anh Toàn thì năm nay Hải quan Quảng Ninh còn cảnh báo tình trạng nhập lậu đồ chơi trẻ em bạo lực, đồ chơi không rõ nguồn gốc trên trang thông tin điện tử của đơn vị họ để người tiêu dùng nắm tình hình. Ngoài ra, các khu vực cửa khẩu, biên giới, các khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ, trung tâm thương mại, các tuyến, địa bàn nhạy cảm đều bị “soi” rất kỹ.

Thời gian gần đây tại Hà Nội, nhiều cơ sở kinh doanh trái phép đồ chơi đã bị lực lượng chức năng xử lý. Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, trong dịp cận Tết Trung thu này, đồ chơi trẻ em được xem là mặt hàng trọng điểm đưa vào nội dung các kế hoạch đấu tranh của đơn vị.

Kể từ đầu năm 2017 đến nay, riêng các Đội Quản lý thị trường số 11 và 17 đã phát hiện, xử lý 60 vụ, thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại. Qua xử lý, hàng hóa vi phạm chủ yếu gồm 2 loại: Đồ chơi bạo lực (đao, kiếm, súng bắn đạn bi…) và đồ chơi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe (bánh kẹo gắn trên đồ chơi có chất độc hại) đã bị lực lượng tịch thu, tiêu hủy.

Hầu hết các loại đồ chơi bạo lực nhập lậu không rõ nguồn gốc và không đạt “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”. Bởi theo quy định tại Thông tư 18/2009/TT-BKHCN: Đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy phù hợp với của quy định kỹ thuật (yêu cầu về an toàn đối với đồ chơi trẻ em; giới hạn về hợp chất hữu cơ độc hại; Yêu cầu đối với đồ chơi trẻ em dùng điện...).

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa thì những đồ chơi bạo lực này có xuất xứ từ Trung Quốc bày bán tràn lan trên thị trường sẽ gieo những vấn đề chết chóc chém giết dẫn đến những hành vi mang tính bạo lực vào đầu óc trẻ em.

Mặt khác các loại đồ chơi này được làm những loại nhựa tái chế không an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Phụ huynh nên giáo dục trẻ em chơi những trò chơi truyền thống, mang tính hồn nhiên trong sáng, thay vì những loại đồ chơi bạo lực.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 phút trước

GĐXH -Trước các biến động của thị trường vàng, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh các mặt hàng vàng, bạc vi phạm.

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, nhóm khách hàng trẻ độ tuổi từ 22-39 đang trở thành nhóm khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường.

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Ngân hàngAgribank đang áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,2 - 4,7%/năm. Theo đó có 300 triệu gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ có số lãi là 14,1 triệu đồng.

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Khi giá nhà đất Hà Nội đang rần rần tăng giá, giấc mơ có cho mình một căn nhà đối với những người có thu nhập thấp càng trở nên xa vời. Nhà ở xã hội là một lựa chọn sáng cho nhiều gia đình, tuy nhiên không phải ai cũng có thể mua được loại hình nhà ở này.

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước phục hồi mạnh mẽ, giá vàng nhẫn 9999 lại tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu.

Xe số siêu xịn 125cc của Honda về Việt Nam có giá bao nhiêu khiến dân tình quên luôn Future?

Xe số siêu xịn 125cc của Honda về Việt Nam có giá bao nhiêu khiến dân tình quên luôn Future?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe số 125cc của Honda vừa chính thức được đưa về Việt Nam với mức giá rẻ hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm, dễ thế chân Future trở thành ‘vua xe số’.

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Chơi gì ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới với tài chính 2 triệu đồng?

Xu hướng - 9 giờ trước

GĐXH - Ngân sách vừa phải, nhưng vẫn có thể có những trải nghiệm khác biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới với một số gợi ý sau đây.

Bộ Công Thương công bố kế hoạch cung ứng điện mới cho các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Bộ Công Thương công bố kế hoạch cung ứng điện mới cho các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh sắp  hết vé, các nhà xe tăng chuyến, tăng ghế phục vụ người dân nghỉ lễ

Xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh sắp hết vé, các nhà xe tăng chuyến, tăng ghế phục vụ người dân nghỉ lễ

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Tra cứu một số chặng di chuyển từ Hà Nội đến một số tỉnh khu vực phía Bắc dịp nghỉ lễ, số lượng ghế đặt trên ứng dụng của nhà xe gần như đã hết ghế, số lượng ghế còn trống trên mỗi chuyến là rất ít.

Phát hiện nhiều sản phẩm trang sức giống vàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

Phát hiện nhiều sản phẩm trang sức giống vàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

Bảo vệ người tiêu dùng - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 24/4, Tổng cục QLTT cho biết, hàng chục sản phẩm trang sức giống vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng vừa được phát hiện, tạm giữ tại Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Top