Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn đàn “kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan, hướng tới cộng đồng kinh tế Asean 2015”

Thứ ba, 10:00 13/10/2015 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Ngày 9/10/2015, Diễn đàn “Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan, hướng tới cộng đồng kinh tế Asean” đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam, Thái Lan và các nước Asean.



Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Diễn đàn do Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, Hội hữu nghị Thái – Việt, Hội hữu nghị Việt – Thái, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Thái Lan và Trung tâm phát triển doanh nhân Việt Nam tổ chức.

Tham dự diễn đàn có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao hai nước – Ông Nguyễn Tất Thành - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan, Ông Tạ Quang Ngọc – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Thái, Ông Prachuap chaiyasan – Chủ tịch Hội hữu nghị Thái – Việt, Ông Sanan Angubolkul – Chủ tịch hội đồng doanh nghiệp Thái – Việt…cùng hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam, Thái Lan và các nước trong cộng đồng kinh tế Asean.

Tại hội nghị, nhiều hoạt động quan trọng đã diễn ra như: Trao đổi thông tin, quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ; Vinh danh các Gương mặt nhà quản lý, doanh nhân ưu tú Asean; Vinh danh các thương hiệu uy tín, chất lượng Asean; Chia sẻ cơ hội, hợp tác giao thương, xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp các nước, tạo nên môi trường giao lưu kinh tế cởi mở, hiệu quả, hướng tới sự phát triển thịnh vượng chung của cộng đồng kinh tế Asean.

Công ty Dược phẩm Hoa Linh là một trong số 7 doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế có ý nghĩa quan trọng này. Được biết, đây là một trong số nhiều hoạt động tương tự mà doanh nghiệp đã tham gia, nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đưa sản phẩm tiếp cận và mở rộng thị trường tại nhiều nước trong khu vực kinh tế Asean.

Dược phẩm Hoa Linh là doanh nghiệp dược phẩm có uy tín tại Việt Nam, với nhiều thương hiệu được người tiêu dùng trong nước tín nhiệm như dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương, thuốc ho đông dược Bảo Thanh…Trong đó, thương hiệu Dạ Hương đã phát triển tại thị trường VN hơn 10 năm, trở thành nhãn hiệu được tin dùng hàng đầu trong nhiều năm gần đây. Sản phẩm cũng đã xuất khẩu chính thức sang nhiều nước như Lào, Campuchia, Myanma, Malaysia, Đài Loan…

 

Thương hiệu Dạ Hương và thuốc ho đông dược Bảo Thanh nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp trong cộng đồng kinh tế Asean
Thương hiệu Dạ Hương và thuốc ho đông dược Bảo Thanh nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp trong cộng đồng kinh tế Asean

 

Tại diễn đàn hợp tác kinh tế lần này, 2 thương hiệu Dạ Hương và thuốc ho đông dược Bảo Thanh đã được vinh danh và trao tặng giải thưởng “Thương hiệu uy tín, chất lượng Asean”, góp phần quảng bá và tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu sản phẩm sang thị trường nhiều nước trong khu vực.

PV/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 59 giây trước

GĐXH - Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở người dân cần đóng các khoản như tiền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ.

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá cả thị trường - 26 phút trước

Giá nhà tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM dao động từ 450 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2, thậm chí có những căn nhà từ 2 đến 4 tỷ đồng/m2.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 13 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Top