Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân cư Khu đô thị HANDIRESCO Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh khốn khổ vì đường biến thành sông

Thứ tư, 14:41 02/08/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Dù lâu nay người ta đã quen với cách gọi đùa Hà Nội là Hà… Lội mỗi khi trời mưa lớn, tuy nhiên ở nơi mà cả khu đô thị thường xuyên bị biến thành biển nước mênh mông như HANDIRESCO thì cuộc sống của hàng nghìn cư dân chẳng khác gì "ác mộng".

Dự án Khu đô thị mới HANDIRESCO Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh đuợc thành lập theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 09/01/2003 của UBND TP Hà Nội.

Dự án này nằm ở phía Tây Thành Phố Hà Nội thuộc địa bàn của phường Cổ Nhuế 2 và phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm). Đây là một trong những khu vực đang có tốc độ phát triển nhanh chóng của Thủ đô.

Được biết, dự án do Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ nhà Hà Nội (HANDIRESCO) làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích 24.8 ha.

Dự án là tổ hợp nhà cao tầng, nhà thấp tầng, nhà vườn, nhà biệt thự và khu cây xanh công cộng. Hiện tại, các khu nhà vườn, nhà biệt thự, các khu cao tầng OCT3 A,B,C,D đã được xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Được quảng cáo là nằm ngay trên mặt đường đại lộ Phạm Văn Đồng, đối diện công viên Hòa Bình với cảnh quan thơ mộng, không khí trong lành, cơ sở hạ tầng bố trí hợp lý, đồng bộ từ giao thông nội bộ, cấp thoát nước, điện, thông tin liên lạc, phòng cháy, bãi để xe, trạm bảo vệ đến không gian cây xanh…, dự án đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khách hàng có nhu cầu về chỗ ở.

Thế nhưng, nhiều cư dân khi đến sinh sống tại Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh đã phải hối hận khi quyết định mua nhà ở dự án này.

Điều khiến cho ai cũng bất ngờ và chán nản là chỉ sau một trận mưa dù không quá lớn nhưng cũng đủ để biến cả khu vực trở thành một biển nước mênh mông, có nơi nước sâu hàng mét.

Nhiều người khi hết giờ làm không có cách nào về nhà được mặc dù từ phố Phạm Văn Đồng vào tòa nhà nơi họ ở chỉ cách vài trăm mét.


Sau trận mưa, phần lớn các con đường trong khu đô thị HANDIRESCO đều biến thành... sông

Sau trận mưa, phần lớn các con đường trong khu đô thị HANDIRESCO đều biến thành... sông

Chị L.T. Oanh sống tại phòng 301 tòa nhà OCT5B chia sẻ: “Nhiều hôm đi làm về tôi không tài nào đi xe về nhà được vì xung quanh đều ngập nước, tôi đành phải gửi xe bên ngoài và bế con lội nước để về. Về đến nhà cả mẹ và con đều ướt sũng.

Chồng tôi cố lái xe về nhà cũng bị nước ngập vào máy phải sửa mất gần chục triệu đồng”.

“Cũng trong những ngày mưa vừa qua, tại chỗ thoát nước ngoài ban công nhà tôi, nước bị trào ngược trở lại phun lên cả mét. Lần nào trời mưa vợ chồng tôi cũng phải tát nước ra nếu không sẽ bị tràn vào nhà.

Nhiều hôm do không có người ở nhà, nước tràn vào ướt hết cả thảm trải sàn làm chúng tôi phải bỏ đi do không dùng được nữa” – chị Oanh cho biết thêm.


Trời mưa, nước trào ngược vào nhà người dân qua đường ống thoát nước

Trời mưa, nước trào ngược vào nhà người dân qua đường ống thoát nước

Ngoài nỗi lo ngập nước, tại 2 tòa nhà OTC5A và 5B không hiểu vì lý do gì mà chủ đầu tư không thiết kế hầm để xe. Cả nghìn người sống tại 2 tòa nhà này nhưng chỉ được Ban quản lý bố trí tầng 1 và một nửa tầng 2 làm nơi gửi xe.

Tại tầng 1, Ban quản lý tòa nhà cũng không bố trí bãi để xe cho hợp lý, ô tô và xe máy để lộn xộn không phân khu vực riêng. Sự lộn xộn làm tốn diện tích khiến nhiều cư dân sống tại đây phải để xe ngoài đường do không có chỗ gửi.


Hầm xe để lộn xộn không phân khu vực riêng biệt cho xe máy và ô tô dẫn đến việc phí phạm diện tích

Hầm xe để lộn xộn không phân khu vực riêng biệt cho xe máy và ô tô dẫn đến việc phí phạm diện tích


Nhiều gia đình cư dân HANDIRESCO phải để xe ngoài đường vì không có chỗ gửi

Nhiều gia đình cư dân HANDIRESCO phải để xe ngoài đường vì không có chỗ gửi

Thiết nghĩ, chủ đầu tư là Công ty Handiresco nên có những giải pháp khắc phục sớm tình trạng trên để người dân đã mua nhà của dự án Resco yên tâm sinh sống.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 26 phút trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Một ngân hàng 'chơi lớn' có lãi suất cao hơn 9% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

Một ngân hàng 'chơi lớn' có lãi suất cao hơn 9% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,3 - 9,5%/năm, trong đó PVcombank có lãi trên 9%/năm khi đáp ứng đủ điều kiện.

Top