Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu tiếp viên hàng không bán đồ ăn hút khách nườm nượp vì... đẹp trai

Thứ tư, 21:07 16/10/2019 | Sản phẩm - Dịch vụ

Vốn là một cựu tiếp viên hàng không nhưng hiện tại chàng trai người Singapore đã tự mở một tiệm ăn đường phố của riêng mình.

Sau khi rời khỏi cuộc sống phi hành đoàn tại một hãng hàng không Singapore, Walter Tay bắt tay vào công việc của một ông chủ bán đồ ăn vỉa hè.

Cựu tiếp viên hàng không bán đồ ăn hút khách nườm nượp vì... đẹp trai - Ảnh 1.

Chân dung cựu tiếp viên hàng không từ bỏ công việc cũ để bán hàng đồ ăn


Vốn từng có kinh nghiệm xuất nhập khẩu mỹ phẩm, từng tổ chức cuộc thi về thể hình, nhưng con đường kinh doanh với Walter đều thất bại. Và anh quyết định khởi nghiệp từ đầu bằng việc bán đồ ăn đường phố. Đó cũng là điều anh chưa từng nghĩ tới trước kia.

Cựu tiếp viên hàng không bán đồ ăn hút khách nườm nượp vì... đẹp trai - Ảnh 2.

Với ngoại hình hấp dẫn, cửa hàng của anh thu hút rất đông thực khách tới thưởng thức và xin chụp hình cùng ông chủ điển trai



"Tôi từng nghĩ rằng bán hàng rong là công việc đứng vị trí thấp trong xã hội", Walter chia sẻ. Anh thừa nhận, thời gian đầu thực sự là thử thách. Chàng trai Singapore suy nghĩ nhiều mỗi khi thấy bạn bè đăng ảnh đi du lịch nước ngoài, tụ tập tại các điểm vui chơi nổi tiếng, sợ bị xem thường bởi đây là công việc không có tương lai.

Nhiều người còn thắc mắc, tại sao từng có thu nhập cao và ngoại hình ưa nhìn, nhưng cuối cùng Walter lại chọn bán hàng rong để phát triển sự nghiệp. Nhưng cuối cùng, mọi việc cũng đã qua khi Walter tìm thấy niềm vui và đam mê ở công việc mới. Anh đã vượt qua những mặc cảm trước đó.

Với ngoại hình hấp dẫn, cửa hàng nhỏ của anh luôn thu hút rất đông thực khách. Anh cho biết, suốt 3 năm qua, trải nghiệm hạnh phúc nhất chính là việc có những người hâm mộ tới thưởng thức và xin chụp ảnh cùng.

Hủ tiếu xào cay Char Koay Teow vốn là món ăn khoái khẩu của người dân Singapore. Với hương vị cay nồng, món ăn rất hợp vào ngày mưa hay mát trời, thường bày bán ở nhiều tuyến phố ẩm thực tại "đảo quốc sư tử".

Cựu tiếp viên hàng không bán đồ ăn hút khách nườm nượp vì... đẹp trai - Ảnh 3.

Cận cảnh món hủ tiếu xào cay Singapore



Có thể hiểu nôm na Char Koay Teow là bánh gạo xào, làm từ mì gạo cán dẹt xào với nước xốt sẫm màu, thêm sốt me, lá thơm, giá đỗ, lạp xưởng, gia vị, sò và rau thơm. Sự hòa quyện đặc biệt của món ăn tạo nên vị đậm đà khó quên của ẩm thực Singapore.

Theo AsiaOne/ Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 12 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top