Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu hoa hậu nghỉ việc nghìn đô, mê giấy, dao kéo và ốc vít

Thứ ba, 15:09 07/10/2014 | Sản phẩm - Dịch vụ

Từng làm giám đốc truyền thông cho một tập đoàn lớn với mức lương vài ngàn đô nhưng Hoa hậu ảnh Asean 2005 Nguyễn Thảo Hương lại theo đuổi ước mơ trang trí tiệc cưới.

Miss Ngôi Sao 2010 Tố Quyên từng chia sẻ trước khi lấy chồng: “Tôi chỉ muốn được Thảo Hương trang trí cho đám cưới của mình, một đám cưới handmade lãng mạn như ước mơ từ thuở bé”. Và Tố Quyên không phải cô dâu duy nhất sẵn sàng đặt ngày quan trọng nhất cuộc đời vào tay Miss Du lịch (cuộc thi HHVN 2004), HH Ảnh Asean 2005 Nguyễn Thảo Hương. Hơn 1 năm nay, cái tên Thảo Hương đã trở thành thương hiệu cho những đám cưới hoa giấy, đám cưới handmade theo concept (kịch bản) độc đáo, lãng mạn và sang trọng nổi tiếng tại thủ đô.

Vui sướng bỏ việc nghìn đô, thức đêm làm hoa giấy

Chúng tôi gặp người đẹp 8X 3 con Thảo Hương ngồi giữa cả sàn nhà đầy ắp hoa, bươm bướm giấy, nến, khung ảnh handmade cầu kỳ, tay thoăn thoắt trau chuốt từng sản phẩm, sử dụng thành thạo nhiều dụng cụ chuyên dụng như kéo, ghim, súng bắn keo, dây nẹp, cờ lê, ốc vít… Chị cho biết, đang phải tranh thủ từng giây để hoàn thiện các chi tiết trang trí cho một đám cưới và một show ra mắt thương hiệu thời trang sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.

Cựu hoa hậu nghỉ việc nghìn đô, mê giấy, dao kéo và ốc vít

Nguyễn Thảo Hương - hoa hậu làm hoa giấy vì đam mê. Ảnh: NVCC.

Tốt nghiệp ĐH Ngoại Giao năm 2006, Thảo Hương từng làm việc cho CitiBank trước khi đảm nhận vị trí Giám đốc truyền thông cho một tập đoàn kinh tế lớn của Anh với mức lương vài ngàn đô mỗi tháng. Công việc ổn định, Hương lấy chồng là chủ thương hiệu nhông xích đình đám tại Hà Nội, sinh 3 con bụ bẫm, khỏe mạnh. Tuy nhiên, cuộc sống êm đềm, gia đình hạnh phúc chưa làm người đẹp thỏa mãn. Bỏ việc ngàn đô để theo đuổi nghề “tay ngang” sau khi đã có gia đình là lựa chọn mạo hiểm nhưng Hương tâm sự: “Tôi chỉ có thể sống vui vẻ và hăng say khi được làm việc mình thích”.

Người đẹp chia sẻ, ước mơ được làm các sản phẩm handmade cầu kỳ, tinh xảo hình thành trong chị từ bé, khi ngắm nhìn những tấm áo dài, áo cưới thủ công cầu kỳ do mẹ thiết kế. “Ngày đó, tôi đã mong làm được những bộ váy cưới đẹp như của mẹ. Nhưng sau này, mơ ước không chỉ có vậy. Trong một lần đánh liều nhận trang trí đám cưới cho anh họ, tôi không ngờ đám cưới handmade đầu tiên do mình thực hiện lại nhận được nhiều lời khen đến vậy. Nhìn thấy cô dâu, chú rể vui sướng chụp ảnh cùng bạn bè dưới phông hoa giấy khổng lồ, rồi lại cảm nhận niềm tự hào về vợ trong mắt chồng mình, tôi quyết định sẽ khởi nghiệp kinh doanh từ chính những cảm xúc mạnh mẽ ấy”.

Cựu hoa hậu nghỉ việc nghìn đô, mê giấy, dao kéo và ốc vít
Bàn tiệc cưới handmade sang trọng do Thảo Hương thực hiện. Ảnh: NVCC.

Đám cưới nghệ thuật đầu tay được Thảo Hương thực hiện một mình vào đầu năm 2013, khi con thứ 2 vừa tròn 5 tháng. Ngày phải chăm con, mọi việc được Hương làm vào ban đêm khi em bé đã ngủ say. Thức đêm cắt giấy, gấp giấy làm hoa tạo font đám cưới, kết hoa lụa, trang trí khung ảnh, chọn nguyên liệu làm cây trang trí hai bên lối đi lên sân khấu…, ti tỉ thứ việc vụn vặt chưa từng quen được người đẹp say mê thực hiện với niềm đam mê. Làm đêm triền miên gần 2 tháng, Hương cho biết, nếu không vì đam mê, có lẽ chị sẽ không thể vượt qua được giai đoạn khởi nghiệp và tự học nghề đầy vất vả, khó khăn.

Từ một người không thể phân biệt các loại ốc vít, dây buộc, dây thắt, cờ lê, tuốc nơ vít…- những đồ chuyên dụng để dựng mô hình cây, khung, cổng đám cưới… Thảo Hương dần biết rõ và sử dụng thành thạo. Chị nói vui: “Thậm chí giờ nhìn thấy ốc vít, dây thép, cờ lê, tôi còn vui hơn cả ngắm đầm, ngắm váy”.

Đám cưới handmade đầu tiên làm cho người nhà ngốn vốn nguyên vật liệu tới gần 100 triệu đồng. Vì “tham lam” muốn làm cho ra một tiệc cưới sang trọng, cầu kỳ nên chị đã đầu tư mua nguyên liệu “thả phanh”. Tuy nhiên, khi tính “tổng thiệt hại” với khách, Thảo Hương chột dạ do số vốn bỏ ra quá nhiều. “Sợ khách choáng, tôi chỉ dám lấy tiền vật liệu và coi nửa tháng thức đêm làm việc là quà cưới tặng đôi trẻ”.

Không chỉ là mơ ước viển vông

Lỗ to trong hợp đồng trang trí tiệc cưới đầu tay nhưng người đẹp tiệc cưới handmade cho biết, hơn 30 đám chị làm cho khách trong gần 2 năm qua cũng chỉ thu về phí nguyên liệu. Công sức và chất xám bỏ ra được coi là “vốn” xây dựng thương hiệu và hầu như chưa thu lãi. 30 đám cưới là 30 kịch bản trang trí hoàn toàn khác nhau, đồ handmade hoàn toàn mới từ chất liệu tới màu sắc, kiểu dáng.

“Nhiều người hỏi tôi tại sao không tận dụng lại các sản phẩm handmade của những đám cưới trước nhưng tất cả các sản phẩm làm từ giấy không thể tái sử dụng vì sẽ nhàu nát, xấu hoặc không phù hợp với concept mới. Và hơn hết, tham vọng của tôi là trở thành nghệ nhân trang trí tiệc cưới nghệ thuật. Đó là ước mơ nhưng cũng là chiến lược khởi nghiệp nghiêm túc chứ không viển vông. Tôi sẽ không đánh đổi nỗ lực trong thời gian dài vì vài đồng lợi nhuận trước mắt và những sản phẩm dễ dãi”, Hương chia sẻ.

Cựu hoa hậu nghỉ việc nghìn đô, mê giấy, dao kéo và ốc vít
Mỗi đám cưới là một concept khác biệt mang dấu ấn cá tính của khách hàng. Ảnh: NVCC

Bên cạnh thực hiện nhiều hợp đồng tiệc cưới, cựu giám đốc truyền thông còn đầu tư chi phí không nhỏ để tham gia các triển lãm tiệc cưới tại những khách sạn 5 sao ở Hà Nội nhằm quảng bá thương hiệu tới khách hàng cao cấp. Thời gian đầu, Thảo Hương phải thuê gian hàng triển lãm với giá vài chục triệu/ gian nhưng sau này, chị được các đơn vị chuyên nghiệp biết đến và tham gia với tư cách khách mời.

Hiện tại, ngoài việc triển khai các gói trang trí tiệc cưới nghệ thuật với nhiều mức giá 15 - 100 triệu đồng với nhiều lựa chọn phù hợp cho các đối tượng khách hàng từ bình dân tới cao cấp, Thảo Hương cũng nhận trang trí nghệ thuật cho các sự kiện thời trang, văn hóa, giải trí lớn tại Hà Nội. Chị chia sẻ, điều đó sẽ giúp nâng cao tay nghề, mở rộng thị trường và đồng thời, có vốn tiếp tục phát triển thương hiệu tiệc cưới handmade.

Bên cạnh một số thương hiệu tổ chức tiệc cưới đình đám tại Sài Gòn, Thảo Hương chia sẻ, tham vọng lớn nhất của cô chính là thị trường tiệc cưới nghệ thuật tại Hà Nội. Cô tâm sự: “Với tôi, mỗi đám cưới phải là một tác phẩm nghệ thuật. Và tôi sẽ nỗ lực không ngừng để trở thành nghệ nhân làm nên những tác phẩm thiêng liêng, tuyệt vời ấy”.

Là khách của Thảo Hương, chị Diệu Anh (phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, cả hai vợ chồng đều thích sự sáng tạo, muốn ngày cưới là sự kiện có một không hai. Do đó, khi tổ chức, chị quyết định chọn đám cưới được trang trí handmade giàu nghệ thuật “Do mong muốn tham lam nhưng ngân sách chỉ có khoảng 30-35 triệu đồng nên vợ chồng tôi đã nhờ chị Hương tư vấn để có phương án tổ chức hiệu quả, tiết kiệm”. Thực tế, tiệc cưới của khách hàng này đã tạo được ấn tượng với concept vừa đẹp, vừa lãng mạn.

Theo Zing

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 10 giờ trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Trong tình hình đất sốt giá, với nhiều người dân, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn Luật Đất đai sửa đổi lần này là Luật cho phép cấp giấy sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ mốc trước 1/7/2014. Song để có sổ đỏ trong tay thì còn vẫn nhiều việc phải làm.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 2,9-4,6%/năm. Theo đó, có 800 triệu gửi tiết kiệm sẽ nhận được số lãi khoảng 18,4 triệu đồng.

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Gần 4 tháng đầu năm vừa qua, giá nhà đất tăng nóng, đặc biệt sốt giá ở thị trường chung cư. Trước thực trạng nhà chung cư tăng giá nhanh thời gian qua, Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý hành vi thổi giá, làm giá.

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

Từ 13/4 - 12/5, với khách hàng sử dụng truyền hình vệ tinh DTH, giảm 50% combo trọn bộ thiết bị HD và thuê bao gói K+ Trọn Vẹn thời hạn 6 hoặc 9 tháng. Trọn bộ thiết bị chỉ còn 600.000đ, thuê bao chỉ còn 87.500đ/tháng.

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 76,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 - 670.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Top