Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cúng thuê hốt bạc nhờ “Tháng cô hồn”

Thứ tư, 14:00 06/08/2014 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - “Tháng cô hồn” là nỗi ám ảnh của hầu hết các ngành hàng vì vắng khách, ế ẩm. Tuy nhiên, một số mặt hàng lại “trúng đậm” như bán hàng mã, đồ trừ tà, đồ chay, dịch vụ cúng hộ...

Cúng thuê hốt bạc nhờ “Tháng cô hồn” 1

Những ngày này các quán chay luôn trong cảnh đông nghịt khách. Ảnh: M.Hạnh

 
Hàng mã bội thu

Trái ngược với tâm lý số đông, một số chủ hàng lại coi tháng 7 Âm lịch là cơ hội kiếm tiền rất tốt. Chị Nguyễn Thị Hà, phố Hoàng Công Chất (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bán đồ hàng mã cho biết: “Để chuẩn bị cho Rằm tháng 7, tôi đã chủ động chuẩn bị trữ hàng từ cách đó gần hai tháng. Các đồ mã như ngựa, thuyền… thì phải nhập khung về để khi bán thì lắp ráp dần, xếp gọn thì mới chất được nhiều đồ”. Cũng theo chị Hà thì chưa đến Rằm tháng 7 và cũng chưa đến ngày bắt đầu đốt mã mà chị đã bán vãn hàng, nhiều đồ mã tiếp tục được nhập về.

Bà Lê Thị Bình (phố Hoa Bằng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có xưởng chuyên sản xuất đồ mã cho biết: “Bắt đầu từ tháng 4 Âm lịch là xưởng tôi đã bắt đầu chạy đua tốc lực làm đồ mã cho tháng 7. Tôi phải lấy thêm 15 người làm, tất cả là 30 người mới đáp ứng đủ đơn đặt hàng, mà chủ yếu là làm máy chứ không phải làm thủ công như trước. Hàng sản xuất ra đến đâu là các đại lý đến lấy hết đến đó. Một ngày làm miết từ sáng đến tận 21- 22h đêm mệt lử người mà nhiều lúc khách vẫn chê chậm tiến độ. Một năm “gặt hái” được có vài vụ nên phải cố sức để làm”.

Đồ chay cũng là một trong những mặt hàng đắt khách nhất trong tháng này. Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ quán ăn chay phố Lê Ngọc Hân (Hà Nội) chia sẻ: “Lượng khách đến đông gấp 5 - 6 lần các tháng trước. Khách đặt cỗ về nhà cũng cao gấp 3 lần. Để chủ động nguyên liệu tôi đã phải liên hệ đặt trước, thuê thêm người làm, thậm chí có những ngày phải huy động cả người nhà, bạn bè thân quen tới giúp mới đủ người phục vụ khách”.

Theo chị Hồng thì giá một mâm cỗ chay từ 550.000 -1,2 triệu đồng, rất nhiều gia đình đặt 5-6 mâm trong ngày lễ. Hiện tại với đơn hàng mà chị nhận được khiến nhà hàng của chị sẽ quá tải trong các ngày 10, 11, 12, 13 tháng 7 Âm lịch. Cao điểm nhất là  ngày 12, lên tới 80 mâm. Chưa kể ngày hôm đó, chị vẫn phải làm hàng phục vụ khách tại quán.

Trên thị trường, hiện cơm chay đĩa có giá từ 40.000- 90.000 đồng/suất, những món chay có giá bình quân từ 30.000- 120.000 đồng/đĩa tùy theo nhà hàng và nguyên liệu món. Tháng 7 Âm lịch này, giá buffet tại các nhà hàng giao động từ 120.000- 250.000 đồng/người tùy nơi. Có khá nhiều khuyến mãi giảm giá từ 20-30% khi khách hàng đặt mua cho số lượng trên 10 hay 20 người ăn.
 
Cúng thuê đắt khách

Dịch vụ khấn, cúng thuê cũng “hót” và kiếm bộn trong tháng này. Trong vai một người đi tìm thầy cúng Rằm tháng 7, chúng tôi đến nhà bà Lan, lập điện thờ tại nhà ở xóm Trại (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Chúng tôi vừa ngỏ ý nhờ bà đến cúng hộ trong ngày 13/7 Âm lịch thì bà xua tay: “Bây giờ mới tìm đến cửa thầy mà còn đòi chọn  ngày thì không được đâu. Thầy kín lịch lắm rồi. Để thầy chọn may ra còn xếp được”. “Vậy ngày nào thì thầy có thể cúng hộ được ạ?”. “Sáng sớm ngày 12 nhé. Phải chuẩn bị lễ thật sớm, 5h sáng tôi đến là đã sắp sẵn hết rồi, cúng hơn 1 tiếng là xong, tôi lại phải đi đám khác”. “Thầy cho hỏi chi phí cảm ơn thầy thế nào để chuẩn bị cho chu đáo ạ?”. “Nhà ngay đường K3 đúng không, vì gần đây nên thầy ưu ái lấy 1,5 triệu đồng, còn bình thường là 2 triệu đấy”…

Chị Hà Thùy Linh (phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) than thở: “Cúng Rằm tháng 7, đồ lễ tôi đã sắm đủ cả nhưng không thạo việc khấn vái nên tôi muốn nhờ thầy khấn hộ nhưng đi 3 thầy rồi mà vẫn bị từ chối vì kín lịch. Tôi sẽ tìm thêm một vài thầy nữa, nếu vẫn không nhờ được thì đành khấn nôm theo tâm nguyện của mình vậy, thành tâm là chính mà”.

Một mặt hàng có vẻ mới lạ nhưng cũng bội thu không kém trong “Tháng cô hồn”, đó là những cửa hàng bán đồ trừ tà, đuổi ma. Anh Trịnh Văn Tâm, chủ cửa hàng bán phụ kiện đồ thờ Hồng Tâm (phố Hàng Mã, Hà Nội) cho biết: “Ngoài những đồ trừ tà truyền thống như gương bát quái, chuông la bàn bát quái, kim nguyên bảo (thỏi vàng) đặt trong bàn thờ thần tài ngụ ý sinh vượng tài, lục đế tiền cổ (loại tiền giả cổ ngoài tròn giữa có lỗ vuông)… thì nhà tôi đang bán chạy nhất là vòng gỗ dâu tránh tà cho bé, chủ yếu bán cho khách quen hoặc người được giới thiệu. Giá một chiếc vòng từ 20.000- 25.000 đồng, mỗi ngày tôi bán được từ 30- 50 chiếc. Các bé được đeo vòng dâu này thì đi chơi đâu trong tháng 7 cũng không sợ vì ma tà rất kỵ loại vòng này. Hơn nữa, đeo chiếc vòng này thì bé cũng ăn ngon, ngủ khỏe, đêm không bị giật mình hay quấy khóc”(?).

Những cửa hàng bán trái cây có nhiều loại quả hợp với việc cúng bái trong tháng 7 Âm lịch cũng bán khá chạy. Những loại quả thường được ưu chuộng chọn làm đồ cúng trong tháng này gồm: thị, trứng gà, chuối ngự, ổi đào, lê, táo… Ngoài đồ cúng lễ, những động vật chim, cá, cua, ốc, ếch… nhiều nơi bày bán để phục vụ nhu cầu cúng lễ phóng sinh cũng được được kỳ vọng là sẽ bán rất chạy.

Việc cúng lễ, ăn chay đã trở thành nét đẹp văn hóa thể hiện sự thành kính, đạo hiếu nghĩa với cha mẹ, tổ tiên và theo lời khuyên của các cao tăng đắc đạo thì hãy thành tâm, tự mình khấn nôm thay vì thuê mướn khó thể hiện lòng thành. Tất cả đều do lòng thành, nếu đem tiền của để phí phạm vào những việc kể trên thì dù có đốt trăm ngàn tờ giấy bạc, nhà lầu, xe hơi cũng chỉ vô ích mà thôi! 
 
Đồ chay lên giá vù vù

Giá ruốc nấm đã tăng từ 250.000 đồng/kg lên 280.000 - 300.000 đồng/kg, đắt ngang ruốc thịt. Chân nấm hương, nguyên liệu chính để làm ruốc nấm cũng đã tăng giá từ 100.000- 120.000 đồng/kg lên 140.000- 160.000 đồng/kg. Các loại nấm hương, nấm rơm, nấm kim cũng đã tăng từ 15.000- 25.000 đồng/kg. Giò lụa chay cũng được bán với giá 100.000- 120.000 đồng/kg; rong mơ 40.000 đồng/kg. Hầu hết các sản phẩm đều đóng sẵn trong các túi nilon hút chân không với nhiều trọng lượng khác nhau.
 
 Mai Hạnh
 
 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoa loa kèn đầu mùa xuống phố Hà Nội, giá chát vẫn hút khách mua

Hoa loa kèn đầu mùa xuống phố Hà Nội, giá chát vẫn hút khách mua

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

Thời điểm này, hoa loa kèn mới vào mùa nên còn khan hiếm, giá hoa vì thế tuy rất đắt đỏ nhưng vẫn được chị em yêu thích, lùng mua.

VNDirect thông báo ngày hoạt động trở lại

VNDirect thông báo ngày hoạt động trở lại

Xu hướng - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (29/3), VNDirect thông báo đã thực hiện thông luồng giao dịch thành công trên môi trường giả lập vào 21 giờ ngày hôm qua 28/3.

Nhiều học sinh phải nhập viện sau khi ăn kẹo bán trước cổng trường, công an vào cuộc

Nhiều học sinh phải nhập viện sau khi ăn kẹo bán trước cổng trường, công an vào cuộc

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều học sinh Trường THCS Hành Tín Tây (Quảng Ngãi) ăn kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bán trước cổng trường, sau đó có biểu hiện giống ngộ độc thực phẩm như: nôn ói, đau bụng...

Khách hàng MSB đổ bệnh vì 58 tỷ tiền tiết kiệm bất ngờ 'bốc hơi', chỉ còn hơn 93.000 đồng

Khách hàng MSB đổ bệnh vì 58 tỷ tiền tiết kiệm bất ngờ 'bốc hơi', chỉ còn hơn 93.000 đồng

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi số tiền 58 tỷ đồng trong tài khoản Ngân hàng MSB "bay hơi", bà N.T.L đã "mất ăn, mất ngủ", tinh thần suy sụp và gia đình bất hòa liên miên.

Vụ hệ thống của chứng khoán VNDirect bị tấn công: Bao giờ hệ thống giao dịch trở lại?

Vụ hệ thống của chứng khoán VNDirect bị tấn công: Bao giờ hệ thống giao dịch trở lại?

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện VNDirect cho biết, dự kiến trong ngày hôm nay (29/3) sẽ hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với hai Sở giao dịch chứng khoán HOSE và HNX. Đến ngày 01/4, hệ thống dự kiến trở lại.

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross mới nhất ưu đãi giảm cực sâu, sẵn sàng cạnh tranh với Suzuki XL7

Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross mới nhất ưu đãi giảm cực sâu, sẵn sàng cạnh tranh với Suzuki XL7

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander Cross đang có ưu đãi vô cùng tốt, có thể nắm giữ ưu thế cực lớn để có thể cạnh tranh với đại kình địch Suzuki XL7.

Lãi suất ngân hàng đang tăng trở lại: Gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất ngân hàng đang tăng trở lại: Gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Lãi suất ngân hàng đang có xu hướng tăng trở lại, dao động quanh ngưỡng 1,6-9,5%, nếu có 300 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ có số lãi tương ứng tùy ngân hàng.

Cận cảnh xe ga đẹp hơn cả SH Mode, tiện nghi hơn Lead, giá 44 triệu, đối đầu Air Blade

Cận cảnh xe ga đẹp hơn cả SH Mode, tiện nghi hơn Lead, giá 44 triệu, đối đầu Air Blade

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Xe ga được so với SH Mode có cốp rộng ngang Lead mà giá chỉ 44 triệu đồng sẽ thay thế Air Blade trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đồng loạt tăng dữ dội

Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đồng loạt tăng dữ dội

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở nhẫn tròn trơn đã vượt 70 triệu đồng, tăng tới 300.000/lượng chỉ trong 1 ngày.

Thịt bò Kobe nổi tiếng giá siêu rẻ trên 'chợ mạng', chất lượng ra sao?

Thịt bò Kobe nổi tiếng giá siêu rẻ trên 'chợ mạng', chất lượng ra sao?

Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước

Thịt bò Kobe vốn đắt đỏ. Nhưng loại thịt bò thượng hạng này đang được rao bán trên "chợ mạng" với giá siêu rẻ khiến nhiều người nghi ngại về chất lượng.

Top