Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ nhân rút hầu bao, chi đậm sắm đồ Halloween cho thú cưng

Thứ sáu, 09:43 30/10/2020 | Sản phẩm - Dịch vụ

Để đón lễ hội hóa trang, nhiều vị chủ nhân sẵn sàng xuống tay từ vài trăm nghìn đồng cho đến cả triệu đồng để sắm quần áo, phụ kiện phong cách Halloween cho thú cưng.

Vừa ngồi xem tivi vừa lướt mạng, chị Thúy Trang (Thanh Xuân, Hà Nội) khoe, chị vừa mua 2 bộ quần áo hóa trang Halloween cho thú cưng với giá 550.000 đồng/bộ. Chị cho biết, do hàng không có sẵn, nên 2 tuần trước lễ, chị đã phải đặt mua.

Mỗi bộ quần áo đều có 2 lớp, lớp ngoài chần bông, còn lớp trong là vải lạnh, có chế độ thấm hút. Bên cạnh đó, người bán còn tặng kèm cho mỗi hóa đơn trên 1 triệu đồng phụ kiện đi kèm như nơ, bát ăn hoặc đệm.

"Như đơn hàng của tôi là 1,1 triệu đồng thì được tặng kèm 2 cái bát ăn cho cún với phong cách Halloween, nhìn trông khá đẹp. Bộ quần áo thì gồm quần, áo và mũ đội. Trong đó, mũ đội được làm giả lông sư tử, có phần tóc dài khoảng 30 - 40cm" - chị kể.

Chủ nhân rút hầu bao, chi đậm sắm đồ Halloween cho thú cưng - Ảnh 1.

Những bộ cánh sành điệu của thú cưng trong ngày lễ Halloween

Hiện nay, thị trường phụ kiện cho thú cưng đang bước vào mùa sôi động với nhiều mặt hàng mới, độc lạ ra đời nhằm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Các bộ đồ dành cho chó, mèo mùa Halloween được thiết kế đa dạng từ mẫu mã, màu sắc cho đến chất liệu.

Khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 200.000 – 500.000 đồng là có thể sở hữu những món đồ sành điệu cho vật nuôi. Do lễ hội hóa trang thường có tiết trời se lạnh nên quần áo của chúng sẽ được thiết kế theo phiên bản lót lông, chần phao hay pha len để giữ ấm.

Chủ nhân rút hầu bao, chi đậm sắm đồ Halloween cho thú cưng - Ảnh 2.

Chú mèo trong trang phục hình cánh rơi


Tùy theo kích thước, cân nặng của vật nuôi, giá tiền cho mỗi bộ đồ khá linh động, khác nhau số size thì chênh lệch 30.000 –  50.000 đồng/bộ. Bảng đo được tính từ size XS – XL: size XS (dưới 2kg), size S (2 - 3kg), size M (3 – 4,5kg), size L (4,5 - 8kg), size XL (8 - 12kg). Đối với các vật nuôi có kích thước lớn muốn sở hữu bộ đồ Halloween phải đặt hàng từ sớm hoặc may đo riêng.

Chủ nhân rút hầu bao, chi đậm sắm đồ Halloween cho thú cưng - Ảnh 3.

Quần áo Halloween cho chó mèo được rao bán rầm rộ trên sàn thương mại điện tử


Anh Tuấn Trung, một người chuyên bán đồ thú cưng trên mạng chia sẻ, vài năm trở lại đây, các mặt hàng cho thú cưng rất phong phú và đa dạng. Thế nên, chủ nhân có khá nhiều sự lựa chọn. Đơn cử như ngày hội hóa trang có quần áo Halloween, ngày lễ giáng sinh có trang phục Noel và tương tự với những ngày lễ tết khác.

"Nếu bộ quần áo phổ thông, mặc ở nhà cho chó mèo chỉ có giá 50.000 - 150.000 đồng/bộ thì trang phục cho lễ hội sẽ có giá gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 4 - 5 lần, tùy thuộc vào chất liệu, đường may của sản phẩm" - anh nói.

Ngoài ra, anh còn thông tin, thời trang chó mèo mỗi năm đều có sự thay đổi, cập nhật mẫu mã. Bởi thế, người bán phải thường xuyên theo dõi tin tức, nắm bắt nhanh xu hướng để nhập hàng chuẩn và tư vấn cho khách hiệu quả.

Chủ nhân rút hầu bao, chi đậm sắm đồ Halloween cho thú cưng - Ảnh 4.

Những bộ cánh đắt đỏ dành cho "con cưng"

 

Chị Thu Hương, chủ một cửa hàng quần áo thú cưng ở Hà Nội cho biết, bộ đồ Halloween dành cho chó, mèo là sản phẩm mà shop bán chạy nhất trong 2 tuần nay. Nhiều khách cẩn thận còn chuyển tiền trước cho chị để chắc chắn có hàng.

"Hình bộ xương, hình sư tử giả, hình cánh tôm là những thiết kế Halloween mà khách thích nhất ở tiệm. Thông thường, những bộ này phải đặt may hoặc thiết kế riêng, chứ hàng không có sẵn, nên giá thành sẽ cao hơn mặt bằng chung" - chị nói.

Hơn nữa, chị Hương còn thông tin, các bộ quần áo Halloween cho thú cưng thường chỉ mang tính chất vui mắt, ngộ nghĩnh, chứ không có quá nhiều yếu tố kinh dị. Lý giải nguyên nhân, chị cho hay, khách hàng ngày càng có xu hướng chọn những bộ trang phục đa năng, có thể mặc được nhiều lần thay vì một lần để tiết kiệm chi phí.

Theo Hoàng Dung

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 1 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top