Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bia Sài Gòn, áo Adidas, kẹo Meiji trong cửa hàng ở Triều Tiên

Thứ sáu, 14:24 20/10/2017 | Sản phẩm - Dịch vụ

Người dân Bình Nhưỡng mua hàng hóa trong những ki-ốt nhỏ dọc đường, một số siêu thị mini. Bia Sài Gòn, bánh snack, nước ngọt Việt, hàng Mỹ, Nhật... cũng có mặt tại đây.

Trong những năm gần đây, thủ đô Bình Nhưỡng phát triển hơn trước rất nhiều. Một số siêu thị đã mọc lên, cung cấp những mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân, tuy nhiên những siêu thị này còn khá ít và phần lớn người dân vẫn thường mua hàng trong những ki-ốt nhỏ dọc đường, hoặc cửa hàng nhỏ. Trong ảnh là một ki-ốt bán nước ngọt có ga.

Các cửa hàng phổ biến ở Triều Tiên có diện tích khoảng 20 m2 với những tủ kính được đặt cạnh nhau với các sản phẩm khác nhau từ thịt cá, bánh mì đến bóp ví và cả nữ trang. Trong ảnh là tủ bày bán các loại bánh mì có giá dao động từ 55 won (đơn vị tiền tệ của Triều Tiên) khoảng 1.400 đồng. Tỷ giá quy đổi 1.000 won là khoảng 25.400 đồng.

Rất nhiều mặt hàng có xuất xứ Trung Quốc. Một chiếc bóp như thế này có giá quy ra tiền Việt khoảng 125.000 đồng.

Nhiều mặt hàng bánh kẹo, chocolate thương hiệu Nhật Bản cũng xuất hiện tại đây.

Những trang sức bằng bạc như nhẫn, bông tai, dây chuyền có giá dao động từ 10.000 đến 45.000 won (khoảng 250.000 đến 1,15 triệu đồng).

Cũng trong cùng một cửa hàng với diện tích 20 m2 này, các sản phẩm đông lạnh được bày bán với nhiều loại như thịt nguội hiệu Xuân Mới (700 won), sườn bò đặc biệt (2.500 won), cá đông lạnh Dongtae (180 won), bánh bao nhân thịt (500 won), bánh bao nhân rau (400 won) và nhiều sản phẩm khác.

Cửa hàng bán món đá bào rưới si rô được các trẻ em yêu thích cũng xuất hiện trên đường phố Bình Nhưỡng.

Một cửa hàng lớn bán quần áo ở thủ đô Bình Nhưỡng có diện thích khoảng 50 m2 với nhiều mặt hàng như quần áo nam nữ, giày dép, đồ trang sức, đồ chơi trẻ em...

Quần áo được may và sản xuất trong nước, một số nhập khẩu từ Trung Quốc và nước ngoài. Những thương hiệu lớn của thế giới như Adidas, Nike (nhưng chưa rõ chất lượng sản phẩm) cũng xuất hiện.

Những đôi giày nữ được tầng lớp trung lưu ưa chuộng có giá bán 13.800 won (khoảng 350.000 đồng).

Những mặt hàng thú nhồi bông cũng rất đa dạng và phong phú mẫu mã, dao động khoảng từ 30.000 đến 200.000 đồng.

Chiếc nhẫn vàng trị giá 43.600 won (khoảng 1,1 triệu đồng), máy ảnh Nikon D3100 đời 2010 khá cũ cũng được bày bán tại cửa hàng.

Bên cạnh các sản phẩm ngoại nhập, Triều Tiên cũng có rất nhiều sản phẩm tự sản xuất như rau, củ quả, nhân sâm, rượu...

Bên cạnh những mặt hàng được sản xuất trong nước thì Triều Tiên còn có đầy đủ các loại ngoài nhập khác như nước Fanta, Sprite, bia Heineken, nước uống Nhật Bản, bia Sài Gòn, nước cam của Việt Nam...

Những mặt hàng mỹ phẩm cũng không thiếu, đa phần có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Nhân sâm là mặt hàng người Triều Tiên tự hào nhất. Giá phân theo mức độ chất lượng của nhân sâm, dao động từ vài trăm USD đến cả chục nghìn USD.

Những cửa hàng bán lương thực thực phẩm thường mở cửa từ sáng sớm đến tận chiều tối, để thuận lợi cho người dân mua hàng sau khi tan sở làm.

Nhiều mặt hàng giải khát ngoại nhập được bày bán.

Tại các nhà hàng cũng có những tủ nhỏ bán nước giải khát các loại, nhưng giá thường đắt hơn khoảng 1 đến 2 USD.

Một quầy bán hàng nhỏ phục vụ khách du lịch khi dừng nghỉ chân trên đường với nhiều sản phẩm trong và ngoài nước, có cả bánh snack tẩm mực của Việt Nam.
Một quầy bán hàng nhỏ phục vụ khách du lịch khi dừng nghỉ chân trên đường với nhiều sản phẩm trong và ngoài nước, có cả bánh snack tẩm mực của Việt Nam.
Bia Sài Gòn cũng được bày bán trên đường lên núi Kumgang cho du khách khi dừng chân nghỉ mệt.
Bia Sài Gòn cũng được bày bán trên đường lên núi Kumgang cho du khách khi dừng chân nghỉ mệt.
Người bán sử dụng máy tính để trao đổi với du khách vì khác biệt ngôn ngữ.
Người bán sử dụng máy tính để trao đổi với du khách vì khác biệt ngôn ngữ.

Theo Hải An

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giá nhà tăng chóng mặt, vượt xa thu nhập, người nghèo cả đời không mua nổi

Giá nhà tăng chóng mặt, vượt xa thu nhập, người nghèo cả đời không mua nổi

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt xa thu nhập người dân, khiến giấc mơ có chốn an cư của người nghèo ngày càng xa vời, khó thành hiện thực.

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Thông báo của Ngân hàng Nhà nước vào trưa nay khiến giá vàng trong nước cuối ngày vụt tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ.

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

GĐXH - Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Xuyên suốt tháng 4/2024, siêu quần thể Phú Quốc United Center tưng bừng các hoạt động, sự kiện đón mừng dấu mốc 3 năm khai trương điểm đến, cùng loạt trải nghiệm giải trí, khám phá mới và đêm nhạc hội với màn pháo hoa thăng hoa bên bờ biển.

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Bảo vệ người tiêu dùng - 13 giờ trước

GĐXH -Trước các biến động của thị trường vàng, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh các mặt hàng vàng, bạc vi phạm.

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, nhóm khách hàng trẻ độ tuổi từ 22-39 đang trở thành nhóm khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường.

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Lãi suất Agribank: Có 300 triệu gửi 12 tháng nhận bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Ngân hàngAgribank đang áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,2 - 4,7%/năm. Theo đó có 300 triệu gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ có số lãi là 14,1 triệu đồng.

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Có nên mua nhà ở xã hội không, cần những điều kiện nào để mua được nhà ở xã hội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Khi giá nhà đất Hà Nội đang rần rần tăng giá, giấc mơ có cho mình một căn nhà đối với những người có thu nhập thấp càng trở nên xa vời. Nhà ở xã hội là một lựa chọn sáng cho nhiều gia đình, tuy nhiên không phải ai cũng có thể mua được loại hình nhà ở này.

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC tăng vọt sau đấu giá, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm sâu

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước phục hồi mạnh mẽ, giá vàng nhẫn 9999 lại tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu.

Xe số siêu xịn 125cc của Honda về Việt Nam có giá bao nhiêu khiến dân tình quên luôn Future?

Xe số siêu xịn 125cc của Honda về Việt Nam có giá bao nhiêu khiến dân tình quên luôn Future?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Xe số 125cc của Honda vừa chính thức được đưa về Việt Nam với mức giá rẻ hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm, dễ thế chân Future trở thành ‘vua xe số’.

Top