Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí Đông Khê thổi giá gấp 5 lần, cán bộ huyện giật mình

Thứ hai, 11:40 09/11/2015 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Thông tin một số trang mạng, facebook cá nhân đang rao bán bí Đông Khê (Thạch An, Cao Bằng) với giá 50.000 đồng/kg đã khiến cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Thạch An giật mình vì tại Cao Bằng, loại bí này có giá chỉ 8.000 - 15.000 đồng/kg. Giá đắt đỏ nhưng chưa chắc người tiêu dùng đã mua được đúng hàng “xịn”.

 

Vườn bí xanh tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Cao Bằng . Bí Đông Khê vẫn chủ yếu được bán lẻ tại các chợ phiên trên địa bàn huyện Thạch An (ảnh nhỏ). Ảnh: An Anh
Vườn bí xanh tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Cao Bằng . Bí Đông Khê vẫn chủ yếu được bán lẻ tại các chợ phiên trên địa bàn huyện Thạch An (ảnh nhỏ). Ảnh: An Anh

Đặc sản giá “cắt cổ”

Sau bài báo “Nông sản giá chát mua bằng… niềm tin” đăng trên Báo GĐ&XH, số 132, ra ngày 4/11, thông tin từ bài báo được một số người dân trồng bí Đông Khê đặc biệt quan tâm. Thậm chí, có cả những phản ứng với mức giá bí quá “chát” khi nó được rao bán qua mạng Internet.

Ông Bùi Văn Thanh, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An chia sẻ: “Giá bí bán quá đắt trong khi họ chỉ việc cất sỉ về để bán mà ăn lãi gấp 5 lần. Người dân trồng bí một nắng hai sương thì chỉ nhận một phần cỏn con, rất bất công”.

Cũng theo ông Thanh thì giá bí Đông Khê bán tại các chợ thuộc tỉnh Cao Bằng chỉ trên dưới 10.000 đồng/kg. Chưa kể, phần lớn người dân mang bí đi bán là bán theo quả, không cân giá còn rẻ hơn rất nhiều vì thường chỉ dao động từ 15.000 – 25.000 đồng/quả. Trong khi, một quả bí thường nặng từ 3 – 4,5kg.

Em Nguyễn Quỳnh Anh, xã Lê Lai, huyện Thạch An, sinh viên năm 3 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Em tình cờ đọc được thông tin rao bán bí Đông Khê trên facebook thấy giật mình về giá. Bí Đông Khê bán tới 50.000 đồng/kg. Trong khi một quả bí thường nặng khoảng 4kg, tương đương với giá 200.000 đồng/quả. Ở quê em người dân trồng bí để có được 200.000 đồng tiền từ bí phải bán trên chục quả”.

Cũng theo em Quỳnh Anh thì vài ngày sau đó, giá bán bí từ trang mạng này đã giảm xuống còn 40.000 đồng/kg sau khi nhận phản ứng về giá “chát” từ cộng đồng mạng. Nhưng với mức giảm giá này, giá bán bí đó vẫn quá đắt, gấp 5 lần giá bí trên thị trường Cao Bằng.

Xung quanh vấn đề giá cả, ông Mã Vĩnh Quyết, Phó phòng Nông nghiệp huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cũng khẳng định: “Giá bí Đông Khê (bí xanh) tại huyện Thạch Hà – xứ sở của bí Đông Khê năm 2015 chỉ dao động từ 8.000 - 15.000 đồng/kg”. Để giúp người tiêu dùng có cái nhìn đa chiều về sản phẩm nông sản này, chúng tôi đã gọi điện đến trang mạng bán bí tuy nhiên không nhận được câu trả lời.

Trung tâm khuyến nông của huyện Thạch An cũng khẳng định, chưa có bất kỳ doanh nghiệp nào đến đặt vấn đề với người dân, chính quyền tại đây về việc thu gom bí nên người dân vẫn tự lo đầu ra với giá rất bấp bênh.

Bí Đông Khê chưa ra khỏi huyện(?!)

 


Ông Mã Vĩnh Quyết.

Ông Mã Vĩnh Quyết.

Ông Mã Vĩnh Quyết cho biết: “Bí Đông Khê là nông sản nổi tiếng của tỉnh Cao Bằng, ai từng ăn là nhớ mãi hương vị thơm, mát của nó nhưng hiện nay, sản phẩm bí xanh của huyện chủ yếu sử dụng để trao đổi trong thị trường này, chưa có các đầu mối tiêu thụ tập trung. Huyện đang nghiên cứu các biện pháp tìm hiểu, liên kết thị trường để tìm đầu ra ổn định cho người nông dân. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhà đầu tư lớn nên huyện chưa có chỉ đạo về phát triển diện tích”.

Khi được PV Báo GĐ&XH cho biết, hiện tại một số đơn vị trên thị trường Hà Nội đang cung cấp ra thị trường và quảng bá là bí Đông Khê, Phòng Nông nghiệp và UBND huyện hoặc người dân trồng bí đã kí kết hợp đồng ổn định với đơn vị cung ứng sản phẩm này hay chưa? Về điều này, ông Mã Vĩnh Quyết khẳng định: “Hiện nay, bí xanh chủ yếu được bán tại thị trường địa phương, các chợ phiên của huyện. Những thông tin về bí xanh Đông Khê trên thị trường Hà Nội cần kiểm tra lại, sợ bị mạo danh. Chủ yếu bí xanh của huyện được chuyển đi ra khỏi vùng theo hình thức làm quà hoặc do một số khách hàng có quen biết với các hộ trồng bí xanh liên hệ. Chưa có đầu mối nào vận chuyển với số lượng lớn. Đặc biệt, huyện chưa có liên kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với đơn vị, doanh nghiệp nào về tiêu thụ bí xanh”.

Cũng theo Phòng Nông nghiệp huyện Thạch An thì đến thời điểm hiện tại, địa phương chưa dám mở rộng diện tích trồng bí. Nếu có đơn vị thu mua bền vững, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho người dân thì việc phát triển diện tích là điều cần thiết và huyện sẽ tạo điều kiện về vấn đề này.

Trăn trở của huyện Thạch An cũng như của người dân trồng bí nơi đây là việc mở rộng thị trường tiêu thụ; Duy trì chất lượng của sản phẩm; Xác định được vị trí và thương hiệu sản phẩm ổn định, đảm bảo tính đặc trưng của sản phẩm. Ông Quyết cũng cho biết thêm rằng, tại huyện Thạch An còn có các loại nông sản đặc sản như lê vàng - nằm trong danh mục 50 loại quả ngon của cả nước; cây thạch đen, quýt… là tiềm năng của huyện nhưng chưa phát triển được chủ yếu vẫn do nguyên nhân thị trường tiêu thụ.

 

Đặc tính của bí xanh là ăn mát, ngọt, có mùi thơm dễ chịu, đặc biệt quả bí xanh Thạch An có thể bảo quản ở điều kiện trong phòng được rất lâu có thể là 2-3 tháng. Hiện nay diện tích trồng bí xanh của huyện không lớn, chủ yếu tập trung ở xã Lê Lai và một số xóm của thị trấn Đông Khê. Nhân dân chủ yếu trồng theo quy mô hộ gia đình, không có vùng quy hoạch bí xanh tập trung. Tổng diện tích trồng bí toàn huyện hiện nay khoảng trên 2,5 ha.

Đ.An – T.Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Biết nầm lợn đông lạnh nhiều 'không', tiểu thương vẫn nhập giá rẻ, chứa trữ để bán dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2 tấn nầm lợn và thực phẩm đông lạnh khác trên địa bàn Hà Nội và Lào Cai.

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Đất sốt giá, nhiều người dân Hà Nội mong chờ cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Trong tình hình đất sốt giá, với nhiều người dân, một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn Luật Đất đai sửa đổi lần này là Luật cho phép cấp giấy sổ đỏ cho các trường hợp không giấy tờ mốc trước 1/7/2014. Song để có sổ đỏ trong tay thì còn vẫn nhiều việc phải làm.

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất: Gửi 800 triệu kỳ hạn 6 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 2,9-4,6%/năm. Theo đó, có 800 triệu gửi tiết kiệm sẽ nhận được số lãi khoảng 18,4 triệu đồng.

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra dự án chung cư tăng giá bất thường

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Gần 4 tháng đầu năm vừa qua, giá nhà đất tăng nóng, đặc biệt sốt giá ở thị trường chung cư. Trước thực trạng nhà chung cư tăng giá nhanh thời gian qua, Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý hành vi thổi giá, làm giá.

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Cuộc đua tam mã Ngoại hạng Anh cùng loạt nội dung giải trí đỉnh cao tháng 4 & 5 trên K+

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

Từ 13/4 - 12/5, với khách hàng sử dụng truyền hình vệ tinh DTH, giảm 50% combo trọn bộ thiết bị HD và thuê bao gói K+ Trọn Vẹn thời hạn 6 hoặc 9 tháng. Trọn bộ thiết bị chỉ còn 600.000đ, thuê bao chỉ còn 87.500đ/tháng.

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá vàng hôm nay 19/4: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ vọt tăng, vàng miếng SJC thế nào?

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 76,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 - 670.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Top